Thứ năm, 25/04/2024, 22:06 [GMT+7]

Tỉnh Lai Châu và Lào Cai hội đàm, chúc tết châu Hồng Hà, Trung Quốc

Thứ sáu, 20/01/2023 - 14:35'
(BLC) - Vừa qua, tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đoàn đại biểu Đảng, chính quyền Nhân dân Châu Hồng Hà đã hội đàm, chúc tết đoàn đại biểu đại diện cho Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc 2 tỉnh: Lào Cai, Lai Châu.

Đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chương trình liên hoan văn nghệ chào xuân qua biên giới và liên hoan Nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2023.

Tham dự các hoạt động về phía tỉnh Lai Châu (Việt Nam) có các đồng chí: Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cùng các doanh nghiệp 2 tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu.

Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu tham dự buổi hội đàm.

Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu, Lào Cai tham dự buổi hội đàm.

Tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai, Lai Châu có đồng chí Đổng Chí Vân - Phó Chủ tịch Ủy ban chính hiệp tỉnh Vân Nam; Triệu Thụy Quân - Bí thư Châu ủy châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Phát biểu tại hội đàm, chúc tết các đồng chí lãnh đạo 3 bên nhấn mạnh: Trong những năm qua, với sự nỗ lực chung của cả 2 bên Việt Nam, Trung Quốc, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa châu Hồng Hà với tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các bên đã duy trì tốt hoạt động trao đổi đoàn các cấp, ngành, tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị chức năng có điều kiện tương đồng được giao lưu, tìm hiểu, tiến tới thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo tỉnh Vân Nam, châu Hồng Hà, tỉnh tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai đi đến thống nhất: Tiếp tục duy trì tiếp xúc và thăm hỏi giữa lãnh đạo các bên, nhằm tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện.

Các bên liên quan tiến hành ký kết hợp tác, tiến tới phát triển trong tương lai.

Các bên liên quan ký kết hợp tác, tiến tới phát triển trong tương lai.

Đồng thời tích cực khôi phục toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu; nâng cao hợp tác thương mại; thúc đẩy khởi động lại các chương trình về hợp tác du lịch; thúc đẩy đàm phán xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng; triển khai xây dựng đường sắt kết nối; tăng cường hợp tác về đào tạo chuyên ngành, đào tạo nghề và giao lưu, trao đổi học viên giữa các trường của các bên. Thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, quản lý, kiểm soát cửa khẩu; tăng cường ngoại giao Nhân dân nhằm góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tại buổi hội đàm, trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh Vân Nam, châu Hồng Hà (Trung Quốc), tỉnh Lào Cai, tỉnh Lai Châu, đại diện các đơn vị đã ký kết chương trình hợp tác trên các lĩnh vực.

Cụ thể, Sở Công thương tỉnh Lào Cai và Cục Thương mại châu Hồng Hà ký bản ghi nhớ hợp tác kinh tế thương mại; Sở Du lịch tỉnh Lào Cai và Cục Văn hóa Du lịch châu Hồng Hà ký bản ghi nhớ hợp tác du lịch; Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh Lào Cai và Ban Quản lý khu thí điểm Thương mại tư do (Vân Nam) Phân khu Hồng Hà ký bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị; UBND thị xã Sa Pa và chính quyền Nhân dân huyện Bình Biên (Vân Nam) ký bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị; Bảo tàng tỉnh Lào Cai và Học viện Hồng Hà ký biên bản ghi nhớ giao lưu hợp tác về đường sắt Việt – Điền.

Đoàn đại biểu 2 tỉnh Lai Châu, Lào Cai tham dự chương trình liên hoan văn nghệ Nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2023.

Đoàn đại biểu 2 tỉnh Lai Châu, Lào Cai tham dự chương trình liên hoan văn nghệ Nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2023.

Tiếp đó, đoàn đại biểu châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu đã cùng tham dự liên hoan văn nghệ Nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2023, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai bên.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu báo chí, đoàn đại biểu Trung Quốc đã tặng đoàn đại biểu Lai Châu món quà kỷ niệm.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu báo chí, đoàn đại biểu Trung Quốc đã tặng đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu món quà kỷ niệm.

Cũng trong khuôn khổ chương trình liên hoan văn nghệ chào xuân qua biên giới và liên hoan Nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2023 tại huyện Hà Khẩu đã diễn ra hội nghị xúc tiến thương mại; giao lưu giữa phóng viên các cơ quan truyền thông của 3 địa phương.

Nhóm P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...