Thứ ba, 23/04/2024, 23:46 [GMT+7]

Than Uyên: Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Thứ ba, 16/05/2023 - 21:50'
(BLC) - Chiều 16/5, Huyện ủy Than Uyên tổ chức Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, tập thể, cá nhân, hộ gia đình được biểu dương, khen thưởng.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Kết luận 01-KL/TW, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những cách làm hay, mô hình, hoạt động thiết thực, hiệu quả, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng. Với chuyên đề toàn khóa, toàn huyện mở 317 hội nghị với 42.581 lượt người tham gia học tập; chuyên đề giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 của Đảng bộ tỉnh với 281 hội nghị, 24.270 lượt người học tập. Riêng chuyên đề năm 2023 của Đảng bộ tỉnh với 22.155 lượt người học tập.

49/49 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giai đoạn 2021 – 2025 đã xác định được 64 mô hình tiêu biểu gắn với các phong trào thi đua yêu nước. HĐND, UBND huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện xác định 78 nhiệm vụ đột phá trọng tâm. Tổng số 3.322 người xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2022.

Đồng chí Lê Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Đồng chí Lê Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Trong 2 năm thực hiện được 92 cuộc kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Thời gian tới, huyện Than Uyên tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý của cấp ủy, chính quyền, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc đưa nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể; gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

...trao giấy khen cho 6 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

... trao Giấy khen cho 6 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW. Đồng thời đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học và làm theo Bác đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Đưa nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện lịch sử của đất nước, địa phương. Các cấp uỷ, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt về đạo đức, lối sống, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, chủ động đối thoại với Nhân dân...

Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 43 cá nhân, 6 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Phương Ly - Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...