-
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và UN Women tại Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026 vào chiều 15/7.
Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí, nhà báo và người làm truyền thông trong cả nước.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu khai mạc.
Ban Tổ chức đã tiếp nhận 138 tác phẩm của 109 tác giả, nhóm tác giả, thuộc bốn loại hình báo chí, gồm 70 tác phẩm báo điện tử, 28 tác phẩm báo in, 28 tác phẩm phát thanh và 12 tác phẩm truyền hình. Qua vòng rà soát, sơ tuyển, 85 tác phẩm đáp ứng các điều kiện và được lựa chọn vào vòng chấm tiếp theo.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy và bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ tại Việt Nam trao giải A cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải.
Các tác phẩm dự thi phản ánh tương đối toàn diện những vấn đề đang được xã hội quan tâm về bình đẳng giới. Trong đó, chủ đề phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới chiếm tỷ lệ cao nhất với 95 tác phẩm.
Sau quá trình chấm chọn nghiêm túc, Ban Tổ chức đã trao giải ở bốn loại hình báo chí gồm: Báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, đồng thời khen thưởng các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng. Ở loại hình báo điện tử, nhóm tác giả Phạm Thị Lan - Tạ Ngọc Duy của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu đã xuất sắc giành Giải B với loạt bài “Khi phụ nữ dân tộc thiểu số bước ra thị trường: Câu chuyện bình đẳng giới từ Lai Châu”.

Ban Tổ chức trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Trong đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu vinh dự đạt giải B với tác phẩm “Khi phụ nữ dân tộc thiểu số bước ra thị trường: Câu chuyện bình đẳng giới từ Lai Châu”.
Loạt bài phản ánh sinh động quá trình thay đổi nhận thức, khẳng định vai trò và vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế, tham gia thị trường, làm chủ sinh kế và từng bước nâng cao tiếng nói trong gia đình, cộng đồng. Tác phẩm cũng làm nổi bật hiệu quả từ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chương trình hỗ trợ phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực về bình đẳng giới và phát triển bền vững.

Ban Tổ chức tặng hoa Ban giám khảo Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới.
Giải B toàn quốc là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, tâm huyết của nhóm tác giả trong việc lựa chọn đề tài, đầu tư chiều sâu nội dung và phản ánh chân thực những chuyển biến về bình đẳng giới ở cơ sở. Đồng thời khẳng định chất lượng chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu trong việc bám sát các vấn đề xã hội, phát hiện và lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả từ thực tiễn.

Ban Tổ chức trao giải tập thể cho các đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng.
Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của báo chí Lai Châu tại các giải báo chí quy mô quốc gia, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh về vùng đất và con người Lai Châu, nơi phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, đang từng bước phát huy nội lực, vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II năm 2026 trao tổng cộng 24 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc ở bốn loại hình báo chí Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình cùng 3 giải tập thể dành cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng (Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Phát thanh và Truyềnhình Tuyên Quang, Báo Pháp luật Việt Nam).
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Đảng uỷ Công an tỉnh
Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thôn, bản, tổ dân phố
519 thí sinh dự tuyển Kỳ tuyển dụng (thi tuyển) công chức tỉnh Lai Châu (đợt 2) năm 2026
Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các sở, ngành, địa phương
Nghĩa tình đồng đội
Kỳ 2: Tạo dựng niềm tin từ hành động cụ thể
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với Trường Chính trị tỉnh Lai Châu
Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị: xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ