

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Chính ủy Vùng 3; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân - Tư lệnh Vùng 3; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực miền Trung; các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, các cơ quan chức năng Quân chủng, nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 3; đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến trình bày diễn văn kỷ niệm.
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử, các đại biểu đã xúc động theo dõi những hình ảnh quý báu ghi lại hành trình 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Trình bày diễn văn kỷ niệm, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh: Từ những ngày đầu được thành lập, gồm 2 đơn vị là Trường Huấn luyện bờ bể và Xưởng 46, với 141 cán bộ, chiến sĩ. Tiếp đó là hai thủy đội Sông Lô, Bạch Đằng “những viên gạch đầu tiên” để Hải quân nhân dân Việt Nam vượt lên mọi khó khăn, thử thách, gian khổ, hy sinh, hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Văn nghệ chào mừng.
Mỗi chiến công của Hải quân nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua là một biểu tượng của lòng quả cảm, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì biển, đảo Tổ quốc. Có những chiến công đã đi vào huyền thoại, góp phần viết tiếp những bản hùng ca bất tận của lịch sử dân tộc; làm sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”; vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”; 2 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh...
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Buổi gặp mặt không chỉ là dịp để tri ân, ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn là lời nhắn gửi sâu sắc đến các thế hệ hôm nay hãy tự hào về những chặng đường đã qua và luôn nhận thức sâu sắc “Vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng cao”. Kế tục xứng đáng truyền thống anh hùng và chiến công vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, cán bộ, chiến sĩ Hải quân quyết tâm xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Tin đọc nhiều

Kết luận số 167-KL/TW: Đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1/7/2025
Liên đoàn Lao động tỉnh: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ bảy (mở rộng) khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

UBND huyện Nậm Nhùn: Phiên họp tháng 6

Đại hội lần thứ IV, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II, nhiệm kỳ 2025-2030

Thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 25, HĐND huyện Nậm Nhùn khóa III, nhiệm kỳ 2021–2026

Phát triển đảng viên ở xã biên giới Pa Tần

Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước còn 34 tỉnh, thành

Những mái nhà từ niềm tin và lý tưởng









