

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo các huyện Phong Thổ, Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Mường Tè.
Về phía điểm cầu châu Hồng Hà có đồng chí La Bình - Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cùng đại biểu dự.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Lai Châu với châu Hồng Hà. Đồng thời khái quát về những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 10,08%, giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách trên địa bàn, giá trị xuất khẩu hàng địa phương đều tăng so với cùng kỳ năm trước...
Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng – Kim Thủy Hà còn thấp, tổng kim ngạch xuất khẩu 2 bên năm 2020 mới đạt 0,2 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu mới bằng 2% so với các cặp cửa khẩu lớn khác; mặt hàng nông sản của Lai Châu xuất sang châu Hồng Hà còn hạn chế. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với châu Hồng Hà để xuất, nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng – Kim Thủy Hà nhiều hơn.
Trong đó, tăng cường xuất khẩu các mặt hàng, tạo thuận lợi về thủ tục; mong muốn của tỉnh được xuất khẩu thêm 9 loại hoa quả tươi, hải sản, lương thực; đặc biệt đối với nông sản của Lai Châu sản xuất như: Mía, thảo quả, sắn thái lát, chuối, cao su qua 2 cặp cửa khẩu này. Đối với cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế, phía Trung Quốc cũng đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục nội bộ, do đó, Lai Châu mong muốn có được cặp chợ cửa khẩu, cầu đa năng được xây dựng. Sau đó, xem xét triển khai các hoạt động du lịch, vận tải hành khách mỗi bên.
Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến.
Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn được chia sẻ thông tin định kỳ về quy hoạch phát triển, quy hoạch vùng cửa khẩu, chính sách thương mại… Mong rằng 2 bên tiếp tục tạo điều kiện cho các hiệp hội, doanh nghiệp giao lưu với nhau. Cuối tháng 11, tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại về nông nghiệp nếu được mong muốn mời các doanh nghiệp của châu Hồng Hà sang tham dự để giao lưu, học hỏi, thúc đẩy cùng phát triển…
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí La Bình khẳng định về mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 bên trong thời gian qua và chúc mừng tỉnh Lai Châu đạt được thành tích tốt trong phát triển kinh tế-xã hội. Về một số đề xuất, mong muốn của tỉnh Lai Châu như nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng – Kim Thủy Hà thành cửa khẩu quốc tế, cả 2 bên sẽ cùng hợp tác thực hiện. Châu Hồng Hà cũng sẽ phối hợp tốt với tỉnh Lai Châu trong tăng cường giao lưu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; mở rộng hợp tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Về lời mời của tỉnh Lai Châu sang dự Hội nghị xúc tiến thương mại về nông nghiệp nếu dịch bệnh ổn định thì châu Hồng Hà sẽ cử đoàn sang tham dự. Tiếp tục phối hợp với tỉnh Lai Châu thực hiện việc xuất, nhập khẩu qua cặp cửa khẩu được suôn sẻ và hiệu quả…
Lãnh đạo huyện Phong Thổ (Lai Châu) phát biểu tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, đại biểu các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện của tỉnh Lai Châu cũng làm rõ thêm một số nội dung về công tác xuất khẩu nông sản qua cặp cửa khẩu; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sự hợp tác giữa 2 cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng – Kim Thủy Hà; sớm khôi phục lại xuất khẩu tại cửa khẩu Kim Thủy Hà để nông sản Lai Châu được xuất sang thị trường Trung Quốc; đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cặp cửa khẩu, xây dựng cầu đa chức năng tại khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng – Kim Thủy Hà; tăng cường trao đổi thông tin và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trên biên giới… Các đại biểu phía châu Hồng Hà cũng thảo luận làm rõ thêm một số nội dung liên quan.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, nội dung làm việc giữa 2 bên hôm nay, tỉnh sẽ báo cáo lại với Bộ Ngoại giao Việt Nam và sớm gửi công hàm để thúc đẩy hợp tác giữa 2 bên trên nguyên tắc bình đẳng, 2 bên cùng có lợi vì mục tiêu hòa bình, ổn định hợp tác, cùng phát triển.
Về phía châu Hồng Hà, đồng chí La Bình cũng khẳng định, Hội nghị đạt được thành quả tích cực. Những vấn đề của Lai Châu đưa ra như: xuất khẩu hoa quả, giảm tải trọng khi qua cầu thì 2 bên sẽ bàn bạc lại thêm; tăng cường chỉ đạo cửa khẩu Kim Thủy Hà để thông quan hàng hóa, thông quan thông suốt, đặc biệt là thúc đẩy những vấn đề mà Lai Châu đưa ra và sẽ báo cáo lại với tỉnh Vân Nam về nội dung làm việc hôm nay. Đồng thời gửi lời mời đến lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương sang thăm, khảo sát châu Hồng Hà khi hết dịch.

Phấn khởi, vinh dự và tự hào là Người Việt Nam

Chờ đón trải nghiệm số hóa đặc sắc tại Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”
Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Phong Thổ quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh, xã

Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Thủ đoạn bôi nhọ, xuyên tạc nội dung, ý nghĩa Đại hội XIV của Đảng
Năng động, nhiệt huyết

“Thanh lọc” cán bộ suy thoái







