-
Trong thời đại công nghệ số, không gian mạng đã trở thành môi trường kết nối thông tin nhanh chóng, rộng khắp, mang lại nhiều tiện ích cho đời sống xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố tiềm ẩn để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đối với tỉnh miền núi, biên giới như Lai Châu, nguy cơ bị tác động bởi các thông tin xấu độc càng lớn khi trình độ dân trí ở một số địa bàn còn hạn chế, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Nhận thức rõ điều đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng và địa bàn biên giới.
* Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng “từ sớm, từ xa”, giữ vững an ninh biên giới

Lấy tuyên truyền làm giải pháp căn cơ
Các thế lực thù địch hiện nay không sử dụng những phương thức chống phá công khai, trực diện như trước mà chuyển sang hoạt động tinh vi hơn, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, hoạt động xuất nhập cảnh, lao động tự do qua biên giới để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Thông qua mạng xã hội, các đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, cắt ghép, xuyên tạc tình hình trong nước; vu cáo lực lượng chức năng “vi phạm nhân quyền”. Chúng lợi dụng những vụ việc cá biệt liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp hoặc xử lý vi phạm hành chính để bóp méo bản chất sự việc, gây hoài nghi trong quần chúng nhân dân. Một số đối tượng còn móc nối, lôi kéo người dân nhẹ dạ cả tin xuất cảnh trái phép; tuyên truyền “miền đất hứa”, kích động tư tưởng ly khai, tự trị nhằm gây mất ổn định an ninh trật tự ở khu vực biên giới.
Trước những âm mưu đó, việc nâng cao khả năng nhận diện, dự báo tình hình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động phân tích, đánh giá các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh tư tưởng; từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền và Công an tỉnh triển khai các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, xác định tuyên truyền là giải pháp căn cơ để định hướng nhận thức cho nhân dân, với tinh thần “lấy xây để chống”, lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin xấu độc.
Đồng chí Thượng tá Đào Thị Vân – Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lai Châu cho biết: “Đơn vị đã phối hợp với các ngành chức năng, công an cơ sở và chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh, an ninh biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và an ninh mạng. Chỉ tính riêng trong năm 2025, đơn vị đã huy động 263 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống cơ sở phối hợp tổ chức 10 buổi tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh, thu hút khoảng 2.600 lượt người dân tham gia. Nội dung tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn dân cư, từng nhóm đối tượng.”

Tại các xã vùng sâu, vùng xa, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền bằng tiếng phổ thông kết hợp tiếng dân tộc; vận động già làng, trưởng bản, người có uy tín cùng tham gia phổ biến pháp luật cho người dân. Nhiều buổi trao đổi trực tiếp đã giúp người dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng xấu; nâng cao ý thức cảnh giác trước các thông tin sai trái, xuyên tạc trên mạng xã hội.
Bên cạnh công tác tuyên truyền trực tiếp, đơn vị cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động kiểm soát và “phủ xanh” không gian mạng bằng thông tin chính thống, tích cực. Từ tư duy “bị động xử lý”, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đã chuyển mạnh sang chủ động dẫn dắt, định hướng thông tin; xây dựng các nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ tiếp cận, có tính thuyết phục cao, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng đã triển khai nhiều đợt cao điểm tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực. Công tác tuyên truyền được gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.
Anh Lý Văn Bế ở thôn Vàng Bó, xã Phong Thổ chia sẻ: “Thông qua các buổi tuyên truyền của lực lượng Công an, tôi hiểu rõ hơn về âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Từ đó, bản thân luôn nâng cao ý thức cảnh giác trước các thông tin sai trái, xuyên tạc; chỉ tiếp cận, chia sẻ những thông tin từ nguồn chính thống. Đồng thời, tôi cũng tập trung lao động, phát triển kinh tế gia đình, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.”
Một điểm nhấn không thể thiếu của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh trong công tác tuyên truyền đó chính là triển khai mô hình dân vận khéo “Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng chống xuất nhập cảnh trái phép” từ năm 2023 đến nay. Thông qua mô hình, lực lượng của phòng đã phối hợp với đơn vị chức năng và chính quyền địa phương tổ chức 45 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với hơn 7.200 lượt người tham gia; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại các bản giáp biên với 76 lượt, thời lượng 3.766 phút về công tác phòng chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép…
Ban Chỉ đạo mô hình đã phối hợp với các Tổ quần chúng và lực lượng biên phòng tổ chức thực hiện 17 đợt tuần tra, kiểm tra các cột mốc và tuyến biên giới; phối hợp với Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ các xã khu vực biên giới tổ chức 45 buổi gặp gỡ, tiếp xúc với các hộ gia đình sống gần khu vực đường biên giới tích cực tham gia bảo vệ cột mốc, phối hợp giám sát các hoạt động tại khu vực biên giới; vận động 119 lượt người dân ký cam kết không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi tổ chức, môi giới hoặc thực hiện hành vi xuất nhập cảnh trái phép.
Ban Chỉ đạo mô hình cũng đã phối hợp với các Tổ quần chúng lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi họp bản, họp thôn, các ngày lễ, ngày hội tại các điểm xã, điểm bản... tăng cường việc đăng tải các nội dung tuyên truyền trên mạng xã hội như: facebook, zalo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Fanpage Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, fanpage Công an tỉnh, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh... Qua triển khai mô hình nhận thức của nhân dân được nâng cao, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép giảm mạnh (giảm 2.544 trường hợp so với giai đoạn 2020 - 2023), trật tự an toàn khu vực biên giới được bảo đảm, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang.
Việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời và tăng cường hiện diện tích cực trên không gian mạng không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền mà còn góp phần xây dựng “lá chắn tư tưởng” vững chắc từ cơ sở, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.
Kiên quyết đấu tranh với thông tin sai trái, hành vi sai phạm
Song song với công tác tuyên truyền, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lai Châu luôn chủ động, kiên quyết đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh. Đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát, phát hiện, xử lý và ngăn chặn các thông tin xấu độc, tin giả, tin sai sự thật chống Đảng, nhà nước và chính quyền các cấp trên không gian mạng.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, các thế lực thù địch, phản động thường lợi dụng những vấn đề nhạy cảm liên quan đến dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, xuất nhập cảnh để tung tin thất thiệt, bóp méo sự thật, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước nhằm gây hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước tình hình đó, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng; đồng thời ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), vào công tác tuyên truyền, định hướng thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Đồng chí Thượng tá Đèo Văn Khánh – Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh cho hay: Bên cạnh đấu tranh trên không gian mạng, đơn vị cũng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, quá trình xử lý luôn gắn với công tác dân vận, tuyên truyền, giải thích rõ quy định pháp luật để người dân hiểu, chấp hành và không bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo. Chính sự công khai, minh bạch, khách quan trong thực thi công vụ đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, hạn chế các luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá.
Theo thống kê, riêng năm 2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 18 vụ với 18 trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh, gồm 16 cá nhân và 2 tổ chức, tổng số tiền xử phạt trên 104 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định; thực hiện không đúng trách nhiệm trong việc mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam hoặc khai báo không đúng sự thật khi thực hiện các thủ tục liên quan.
Có thể khẳng định, trong bối cảnh tình hình an ninh tư tưởng, an ninh mạng và khu vực biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi sự chủ động, kiên trì và quyết tâm chính trị cao. Với những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã và đang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn biên giới trong tình hình mới.
(Còn nữa)
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Công ty điện lực Lai Châu trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng “từ sớm, từ xa”, giữ vững an ninh biên giới
Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức Lào
Lấy ý kiến vào Dự án Luật An ninh dữ liệu và Dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
Dưới cờ Đảng - Lai Châu vững bước đi lên
Trường Chính trị tỉnh khai mạc 2 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã
Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Toàn văn phát biểu Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm