-
Bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền hay các đoàn thể mà đã trở thành trách nhiệm của mỗi người dân trong cộng đồng. Với nhận thức đó, thời gian qua, Tổ dân phố 7 (phường Đoàn Kết) đã xây dựng nhiều mô hình tự quản, tự nguyện bảo vệ môi trường. Nổi bật trong số đó là mô hình “Môi trường sạch - tiết kiệm cao”, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và người dân tham gia. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nếp sống, góp phần làm cho khu dân cư ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.
Mô hình “Môi trường sạch - tiết kiệm cao” được Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 7 triển khai từ tháng 6/2022. Với cách làm mới, thiết thực và dễ nhân rộng, mô hình tập trung thay đổi thói quen xử lý rác thải của hội viên phụ nữ, bắt đầu từ việc phân loại ngay tại hộ gia đình. Theo hướng dẫn của chi hội, rác sinh hoạt được phân thành 3 nhóm: rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế. Trong đó, rác tái chế như: giấy, nhựa, kim loại được thu gom định kỳ để bán gây quỹ hoạt động. Cách làm này không chỉ giúp giảm đáng kể lượng rác thải ra môi trường mà còn tạo nguồn kinh phí tự chủ cho các phong trào của chi hội. Sau hơn 3 năm thực hiện, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi trong cộng đồng. Nhờ vậy, tổ dân phố trở thành một trong những điểm sáng về bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng.
Được biết, hiện, 76 hội viên trong Chi hội thường xuyên tham gia phân loại và thu gom rác tái chế rồi tập kết bán mỗi tháng. Mô hình không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, sạch đẹp tại khu dân cư.
Chị Nguyễn Thị Hoạt - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 7 chia sẻ: “Thời gian qua, hội viên chi hội luôn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Chi hội thường xuyên vận động chị em dọn vệ sinh, trồng hoa, chăm sóc cây xanh. Mô hình chống rác thải nhựa cũng giúp chúng tôi gây quỹ để duy trì hoạt động và khen thưởng hội viên, mua sắm cờ hoa trang trí cho tuyến phố thêm đẹp”.

Hội viên Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 7 phân loại rác thải.
Không chỉ dừng lại ở việc phân loại rác thải, Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 7 còn duy trì nhiều hoạt động thiết thực nhằm giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Hằng tuần, hội viên cùng nhau dọn vệ sinh đường phố, trồng và chăm sóc hoa, bảo vệ cây xanh, đồng thời, quản lý tuyến đường “Phụ nữ tự quản”. Những việc làm giản dị nhưng bền bỉ ấy đã góp phần tạo dựng cảnh quan đô thị luôn sạch sẽ, trong lành, văn minh; tính tự giác của người dân ngày càng được nâng lên.
Chỉ trong 10 tháng năm 2025, thông qua mô hình thu gom rác thải Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 7 đã thu về gần 30 triệu đồng từ việc bán các loại rác tái chế. Nguồn kinh phí này được chi cho các hoạt động ý nghĩa như: hỗ trợ hộ gia đình khó khăn, mua cờ hoa trang trí tuyến phố, góp phần tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho khu dân cư. Nhờ cách làm thiết thực và hiệu quả đã lan tỏa tinh thần tự giác và trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Hội viên Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 7 dọn vệ sinh đường phố.
Sau hơn 3 năm triển khai, mô hình “Môi trường sạch - tiết kiệm cao” tại Tổ dân phố 7 đã tạo ra nhiều chuyển biến rõ rệt trong cộng đồng. Lượng rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác vô cơ khó phân hủy giảm đáng kể nhờ thói quen phân loại rác tại nguồn được duy trì thường xuyên. Nhiều hộ gia đình tận dụng rác hữu cơ để ủ phân vi sinh phục vụ trồng trọt, vừa tiết kiệm chi phí vừa góp phần giảm thiểu ô nhiễm. Việc phân loại và tái chế rác còn giúp hạn chế tình trạng rác lẫn lộn, giảm tải cho công tác thu gom và vận chuyển của đơn vị môi trường đô thị.
Quan trọng hơn là ý thức của người dân đã được nâng lên: thói quen sống xanh, sạch, tiết kiệm đang dần trở thành nếp văn hóa của khu dân cư. Nhờ những nỗ lực đó, phong trào bảo vệ môi trường không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động thiết thực, lan tỏa trong từng gia đình và cộng đồng.
Bà Pờ Thị Hương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đoàn Kết cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo các chi hội tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chị em phân loại rác tại nguồn, tái chế rác thải và thúc đẩy canh tác theo hướng hữu cơ. Đồng thời, duy trì hoạt động vệ sinh môi trường gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" và Tổ dân phố 7 là một trong những điểm sáng thực hiện tốt nhiệm vụ này, từ đó góp phần xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp để các tổ dân phố khác làm theo.

...sử dụng men vi sinh ủ rác thải hữu cơ làm phân bón.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền phường, tổ tự quản và tinh thần tự giác của mỗi hội viên phụ nữ, mỗi gia đình đã tạo nên thành công cho mô hình “Môi trường sạch – tiết kiệm cao” tại Tổ dân phố 7. Qua đó, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mô hình còn giúp hình thành những thói quen sống xanh, tiết kiệm và trách nhiệm hơn trong cộng đồng. Đây là điểm sáng cần được tiếp tục nhân rộng, góp phần xây dựng trung tâm tỉnh Lai Châu ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Hiểm họa từ tích trữ xăng tại nhà
Ngày mới ở bản Mông
Thông báo tuyển dụng lao động
Đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện trong mùa mưa
Lan tỏa tình yêu thương, thực hiện tiến bộ xã hội
Miến lươn xứ Nghệ: Món ngon níu lòng du khách
Sẽ tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Lai Châu
Dừng thu công đoàn phí đối với đoàn viên khu vực Nhà nước từ ngày 1/6