Chủ nhật, 28/04/2024, 22:18 [GMT+7]

Hơn 16.000 lượt khách khám phá bản làng Lai Châu dịp Tết Nguyên đán

Thứ sáu, 16/02/2024 - 16:59'
Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lượng khách đến với Lai Châu tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài khách thăm thân, Lai Châu còn đón nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm quan, trải nghiệm các bản du lịch văn hóa cộng đồng và các khu, điểm du lịch danh thắng.

Các điểm du lịch thu hút khách chủ yếu gồm Sin Suối Hồ, Vàng Pheo (Phong Thổ), Sì Thao Chải, Nà Luồng, Lao Chải (Tam Đường) và khu du lịch danh thắng nghỉ dưỡng đèo Ô Quy Hồ như Cầu kính Rồng mây; khu du lịch tâm linh Pu Sam Cáp...

C

Khu du dịch danh thắng đèo Ô Quy Hồ thu hút khách du lịch


Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết, mục tiêu năm 2024, địa phương đón khoảng 1,3 triệu lượt khách. Vì vậy, ngay từ đầu năm, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón khách và trong hơn 1 tháng đầu năm nay, địa phương đã đón hơn 150 nghìn lượt khách.

"Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp tết Nguyên đán được tổ chức trên tinh thần an toàn, tiết kiệm và đảm bảo đúng văn hóa truyền thống của các dân tộc. Đây là dịp để bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc để thu hút khách du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã chỉ đạo các khu, điểm du lịch chuẩn bị đồng thời các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực để phục vụ du khách đến với Lai Châu trong năm 2024", Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết.

Theo VOV

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...