Thứ bảy, 27/04/2024, 21:23 [GMT+7]

Họp Ban Tổ chức Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ I năm 2023 – Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn

Thứ năm, 07/12/2023 - 16:42'
(BLC) - Sáng 7/12, Ban Tổ chức Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ I năm 2023 – Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn tổ chức họp để thống nhất một số nội dung có liên quan.

Đồng chí Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Giải chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Tổ chức; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan…

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, ngoài việc thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ I năm 2023 - Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn cao 2.996m, các đại biểu đã tham gia vào dự thảo Quyết định thành lập các Tiểu ban, tổ trọng tài giúp việc tổ chức Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ I năm 2023 - Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn và thống nhất một số nội dung khác liên quan đến công tác hậu cần tổ chức giải.

Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ I năm 2023 – Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn tổ chức từ ngày 16 – 17/12/2023. Cho đến nay, Ban Tổ chức dự kiến sẽ có trên 400 vận động viên tham gia leo núi. Theo kế hoạch, điểm xuất phát từ khu vực Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Tả Lèng (huyện Tam Đường) với 8 điểm tiếp nước, thực phẩm ăn nhẹ cho vận động viên về đích. Tại đỉnh Tả Liên Sơn, vận động viên sẽ được lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Huy chương và chứng nhận về đích.

Lãnh đạo Báo Lai Châu phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Báo Lai Châu phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với các phương án của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời cho rằng, cần đảm bảo an toàn đối với các đại biểu, vận động viên tham gia; thành lập đội cứu hộ, chuẩn bị phương tiện, vật tư y tế hỗ trợ đảm bảo, vận động người dân tại các bản cùng tham gia trong quá trình tổ chức giải. Cũng như có chính sách hỗ trợ lực lượng công an, y tế, tổ phóng viên tham gia tuyên truyền giải.

1

Đồng chí Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu thống nhất nội dung tại cuộc họp.

Đồng chí Trần Quang Kháng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cảm ơn các đơn vị đã cơ bản ủng hộ các phương án đề xuất của cơ quan thường trực. Về cách thức thực hiện, cơ quan thường trực sẽ cung cấp đến tiểu ban chuyên môn về cung đường chạy, các điểm dừng chân, danh sách vận động viên. Sau cuộc họp này sẽ soạn thảo lại nội dung phân công nhiệm vụ để sát với nội dung cụ thể của đại biểu. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan, đơn vị liên quan cùng chung tay với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này với mục tiêu quan trọng nhất là an toàn và quảng bá hình ảnh của tỉnh.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...