-
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu và xây dựng nếp sống văn minh, bản Má Nghé (xã Khổng Lào) đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa và nhận thức của người dân.
Đồng chí Phàn A Sử - Bí thư Chi bộ Má Nghé cho biết: Chi bộ bản đã phối hợp chặt chẽ với ban quản lý bản cùng các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TU đến toàn thể nhân dân, đồng thời, rà soát, thống kê các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu còn tồn tại, cản trở sự phát triển bền vững của cộng đồng. Đến thời điểm hiện tại, bản đã xác định được các hủ tục chính cần tập trung xóa bỏ và đã đưa vào quy ước, hương ước của bản để nhân dân thống nhất xóa bỏ như: tảo hôn; lễ cấp sắc, tục cấm bản dài ngày; tục thách cưới cao...

Bí thư Chi bộ bản Má Nghé (đầu tiên bên phải) tuyên truyền nhân dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu.
Để nghị quyết đi vào cuộc sống, bản Má Nghé đã ban hành các quy định cụ thể, rõ ràng và được người dân đồng thuận thực hiện. Một trong những nội dung được triển khai quyết liệt là phòng, chống tảo hôn. Thông qua các cuộc họp bản, nhân dân thống nhất quy định: gia đình nào tổ chức đám cưới cho con chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật sẽ không được bà con trong bản đến dự. Nhờ sự đồng lòng đó, trong 2 năm qua, bản không còn xảy ra trường hợp tảo hôn.
Cùng với đó, việc tổ chức đám cưới cũng có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Người dân thống nhất rút ngắn thời gian tổ chức còn 1 ngày, thay vì kéo dài 2-3 ngày như trước; đặc biệt, hủ tục thách cưới bằng bạc trắng đã được xóa bỏ. Đến nay, đã có 2 đám cưới được tổ chức theo quy ước mới, góp phần giảm chi phí, giảm áp lực kinh tế cho các gia đình. Ông Phàn A Muốn (người dân trong bản) chia sẻ: Vừa qua, gia đình tôi tổ chức đám cưới cho con gái theo quy ước mới, thời gian gọn nhẹ, chi phí hợp lý, không còn thách cưới cao như trước. Tôi thấy việc xóa bỏ hủ tục không chỉ giúp gia đình giảm gánh nặng kinh tế mà còn giữ được không khí ấm áp, văn minh trong ngày vui của con.
Không chỉ trong việc cưới hỏi, nhiều phong tục khác cũng được điều chỉnh phù hợp với đời sống hiện nay. Đối với lễ cấp sắc, bản thống nhất rút ngắn thời gian tổ chức xuống không quá 2 ngày, thay cho 5-7 ngày như trước, đồng thời, khuyến khích cách làm mới để vừa giữ gìn giá trị truyền thống, vừa tiết kiệm thời gian và chi phí. Đến nay, đã có 2 lễ trưởng thành được tổ chức thành công theo phương án này.

Xóa bỏ hủ tục lạc hậu, đời sống được nâng lên, người dân có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới khang trang.
Với phong tục cấm bản, bản đã linh hoạt chuyển từ hình thức cấm toàn bộ bản sang cấm theo từng hộ gia đình, thời gian không quá 3 ngày. Cách làm này vừa đảm bảo yếu tố tín ngưỡng, vừa không làm gián đoạn các hoạt động học tập, sinh hoạt cộng đồng và giao thông liên bản. Trong tổ chức tang lễ, người dân thống nhất rút ngắn thời gian không quá 2 ngày, đồng thời, hạn chế việc ăn uống đông người, tránh gây tốn kém cho gia đình có người qua đời. Thực tế cho thấy, 2 đám tang đã được tổ chức theo quy ước mới và nhận được sự đồng thuận cao của cộng đồng.
Đối với các trường hợp người mất ở ngoài bản, cộng đồng thống nhất hỗ trợ gia đình đưa người về qua các tuyến đường liên bản để tổ chức mai táng theo phong tục truyền thống dân tộc Dao. Cách làm nhân văn này không chỉ tạo thuận lợi cho gia đình có tang mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng dân cư.
Ông Hoàng Đức Thông - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Khổng Lào khẳng định: Quá trình thực hiện nghị quyết đã cho thấy vai trò tiên phong gương mẫu của đồng chí bí thư chi bộ, trưởng bản, các đảng viên chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò của già làng, người uy tín, thầy cúng trong việc thay đổi nhận thức và hành vi của bà con. Nhờ đó, đến nay, 100% các hủ tục lạc hậu tồn tại trong bản đã được xóa bỏ, nhân dân trong bản nhận thức rõ tác hại của các hủ tục lạc hậu, đồng thuận cao trong thực hiện quy ước, sống văn minh, tiến bộ.

Người dân bản Má Nghé tích cực phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh.
Việc triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU tại bản Má Nghé không chỉ mang lại hiệu quả trong xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng. Đây là kết quả từ sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, sự nhiệt huyết của đảng viên, sự vào cuộc của các đoàn thể và sự đồng thuận của toàn thể nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của bản trong giai đoạn tiếp theo.
Khổng Lào "ươm mầm hạt giống đỏ” cho Đảng
Tân Uyên hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội
Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh: Gần dân, sát dân, vì dân
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Một số nội dung quan trọng tại Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống