Thứ ba, 14/05/2024, 15:57 [GMT+7]

Bí thư chi bộ “2 giỏi”

Thứ tư, 16/11/2016 - 09:11'
(BLC) - Đến bản Sin Chải (xã Sùng Phài, huyện Tam Đường) chúng tôi được nghe người dân khen ngợi nữ Bí thư Chi bộ - Phàn Mẩy Nhính không chỉ hết lòng vì công việc chung của bản còn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình.

Bà Nhính (thứ 2 từ phải qua) thường xuyên thăm hỏi, động viên các hộ dân trong bản tích cực phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo.

Trong phát triển kinh tế gia đình, bà Nhính cùng gia đình tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Do diện tích ruộng của cả bản chỉ đủ nước cấy 1 vụ lúa nhưng bà con lại thường dùng các giống lúa có thân cao, thời gian sinh trưởng dài nên năng suất thấp. Từ năm 2010, thông qua mô hình trình diễn kỹ thuật áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất lúa do các phòng chuyên môn của huyện (Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm Khuyến nông) triển khai, Nhân dân trong bản chủ động đưa các loại giống mới cho năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn, có khả năng chịu hạn cao như: hương thơm số 1, bắc thơm, LC24… và gieo cấy thay các giống cũ. Được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn tận tình, tỷ mỉ từng công đoạn nên bà con thực hiện các mô hình hiệu quả hơn. Để nhân rộng mô hình trong buổi đánh giá năng suất, hội thảo đầu bờ, bà Nhính vận động các hộ dân trong bản đến tham quan, chứng kiến. Sau khi mô hình kết thúc, bà cùng trưởng bản vận động bà con tiếp tục duy trì, mở rộng diện tích gieo cấy lúa lai, lúa thuần chất lượng cao. Để bà con tin tưởng làm theo, gia đình bà tiên phong chuyển đổi giống, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong gieo cấy, chăm sóc lúa. Vụ mùa năm nay gia đình bà gieo cấy 2 giống lúa là tẻ râu, hương thơm, thu về hơn 5 tấn thóc. Tiểu thương đến tận nhà thu mua thóc tẻ râu với giá 13 nghìn đồng/kg, bán hơn 2 tấn thóc, gia đình bà thu về gần 30 triệu đồng.

Gần 30 năm phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia đình bà Nhính đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc. Từ việc nuôi thả rông trên rừng nay chuyển sang nuôi khoanh vùng tại bãi chăn thả của bản. Vật nuôi được tiêm vắc xin phòng các loại dịch bệnh: lở mồm long móng, tụ huyết trùng. Hiện nay gia đình bà Nhính nuôi 11 con dê, 12 con bò, 9 con trâu và 12 con lợn. Bà còn tích cực vận động người dân trong bản đưa đàn gia súc về chuồng nuôi nhốt trong mùa đông, khi nhiệt độ xuống dưới 10oC tăng cường, bổ sung thêm dinh dưỡng và đốt lửa sưởi ấm cho gia súc.

Song song với việc phát triển kinh tế, bà Nhính nhiệt tình, năng động với các hoạt động xã hội tại bản. 2 nhiệm kỳ giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, bà cùng với trưởng bản, trưởng các chi hội nắm bắt tình hình đời sống, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con, từ đó đưa ra những lời khuyên phù hợp trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Bản nhiều năm liền giữ vững danh hiệu bản văn hóa, không có tệ nạn ma túy. Điều khiến bà Nhính trăn trở nhất hiện nay là tình trạng tảo hôn ở bản còn diễn ra, nhất là các gia đình có người trong diện đối tượng Đảng. Bà Nhính cùng với chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động, gặp gỡ, trao đổi để Nhân dân hiểu rõ quy định về độ tuổi kết hôn và không kết hôn cận huyết thống…

Ông Nguyễn Văn Luận - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sùng Phài nhận xét: “Đồng chí Phàn Mẩy Nhính là tấm gương sáng tích cực tham gia các hoạt động chung của bản cũng như phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ nuôi dạy con cháu chăm ngoan, đồng chí còn thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình, bà con trong bản chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước của bản. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm hàng năm, Nhân dân đoàn kết thi đua lao động sản xuất vươn lên”.

Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...