Thứ ba, 14/05/2024, 23:02 [GMT+7]

Hết lòng vì Nhân dân

Thứ tư, 28/06/2023 - 16:40'
Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, anh Lò Văn Thém được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng bản (năm 2010) và kiêm thêm Bí thư Chi bộ (năm 2020). Không ngại khó, ngại khổ, anh luôn tận tụy, nhiệt huyết với công việc, gần dân, sát dân, từng bước xây dựng bản Nà Khương, xã Bản Bo, huyện Tam Đường khởi sắc.

Anh luôn trăn trở làm sao để dân bản thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Với diện tích đất nông nghiệp rộng, màu mỡ, anh tích cực tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi đất trồng lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng chè. Anh cùng với các đoàn thể bản xuống trực tiếp từng hộ gia đình để phân tích những lợi ích của việc trồng chè, giá trị kinh tế từ cây chè mang lại để người dân tin tưởng, đăng ký trồng mới. Nhờ đó, người dân trong bản đồng thuận cao với chủ trương trồng chè, mạnh dạn đăng ký trồng. Từ năm 2021, cây chè bắt đầu cho thu nhập, bà con vui mừng, phấn khởi, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, địa phương. Đến nay, cả bản có 106ha chè.
Cọn nước Nà Khương là một trong những điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Để thu hút du khách, anh thường xuyên lên mạng tìm tòi, học hỏi cách làm du lịch mới, tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn, chia sẻ kinh nghiệm để dân bản phát triển du lịch. Điểm nhấn trong du lịch tại bản Nà Khương không chỉ là thiên nhiên tươi đẹp với những guồng nước khổng lồ quay tròn bên dòng suối mát lạnh mà còn ghi điểm trong lòng du khách bởi những món ăn mang đậm hương vị Tây Bắc. Để đáp ứng nhu cầu sản phẩm tươi sạch, anh vận động bà con nuôi gà, lợn theo hướng hàng hóa, thức ăn cho vật nuôi chỉ là thóc, ngô. Trung bình mỗi năm, bản nuôi trên 3.000 con gà để phục vụ cho du khách và sinh hoạt gia đình.

Anh Thém (thứ nhất bên phải) hướng dẫn kỹ thuật hái chè cho người dân.

Anh Lò Văn Thém vui mừng nói: “Được rèn luyện trong quân ngũ đã giúp tôi hoàn thiện bản thân, không ngại khó, không ngại khổ, luôn gần gũi với dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó có những cách tuyên truyền, vận động phù hợp. Bản cũng đã tận dụng tiềm năng, lợi thế về đất đai, du lịch để phát triển kinh tế. Đến nay, những ngôi nhà kiên cố, vững chãi mọc lên nhiều, bà con thường xuyên giữ vệ sinh bản sạch sẽ, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp để thu hút khách du lịch. Thu nhập bình quân của bản đạt 40 triệu đồng/người/năm 2022. Bộ mặt nông thôn khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con được nâng lên rõ rệt”.
Gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào của bản, anh Thém luôn dành được sự tin yêu của người dân, sự tin tưởng, đánh giá cao của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Đồng chí Nguyễn Xuân Hoàn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Được rèn luyện trong môi trường quân đội đã giúp cho đồng chí Lò Văn Thém - Bí thư chi bộ, Trưởng bản Nà Khương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo được uy tín, sự tin tưởng của bà con. Sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công việc của đồng chí Thém đã giúp bản Nà Khương từng bước chuyển mình, từ một bản còn nhiều khó khăn đã vươn lên trở thành bản có kinh tế phát triển khá, đời sống Nhân dân được cải thiện và nâng lên”.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...