Thứ ba, 14/05/2024, 23:28 [GMT+7]

Nữ đoàn viên dân tộc Mông làm theo lời Bác

Thứ năm, 10/11/2016 - 11:04'
(BLC) - Chịu khó, ham học hỏi, đoàn viên Sùng Thị Le (dân tộc Mông) - Chi đoàn bản Sin Súi Hồ (xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ) đã xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Với thành tích đó, chị vừa được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Chị Khoàng Thị Thanh Nga - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao danh hiệu thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác cho chị Sùng Thị Le.

Đất canh tác dốc, thời tiết khắc nghiệt, thói quen thả rông gia súc, gieo trồng giống địa phương nên việc chăn nuôi, trồng trọt gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm, sâu bệnh hại ngô, lúa, năng suất thấp, thậm chí mất mùa; trâu, ngựa để trên rừng lâu ngày, không tiêm vắcxin phòng bệnh thường xuyên bị dịch bệnh chết, gây thiệt hại kinh tế gia đình. Với suy nghĩ, tuổi còn trẻ mà kinh tế lại ngày càng đi xuống thì sao có điều kiện lo cho các con, chị quyết tâm thay đổi cách làm ăn. Chị Le bắt đầu từ việc tích lũy kiến thức thông qua tham gia các lớp dạy nghề ngắn hạn về chăn nuôi, trồng trọt do Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh) phối hợp với Hội Nông dân huyện Phong Thổ tổ chức. Phát triển mô hình kinh tế tổng hợp: sản xuất nông nghiệp gắn với kinh doanh dịch vụ du lịch, trồng địa lan. Chị chủ động đăng ký, thực hiện việc tiêm phòng định kỳ, nuôi nhốt gia súc; chuyển đổi giống ngô, lúa địa phương sang gieo cấy giống mới cho năng suất, chất lượng cao.

Với việc chăn nuôi thường xuyên 12 con trâu, 30 con lợn/lứa; gieo, cấy 5ha ngô, lúa lai, trồng 2ha thảo quả và 100 chậu địa lan, năm 2015, gia đình chị thu nhập gần 200 triệu đồng. Năm nay, chị còn làm thêm dịch vụ du lịch, phấn đấu tăng thu nhập lên 250 triệu đồng.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Le tâm sự: “Những thành quả đó chính là từ học và làm theo Bác cả đấy. Muốn làm kinh tế nếu không cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm thì rất khó thành công...”.

Được biết, chị Le là đoàn viên đầu tiên của Chi đoàn bản mạnh dạn kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; nuôi nhốt gia súc với quy mô lớn và gieo, cấy ngô, lúa lai theo hướng hàng hóa. Giờ đây, gia đình chị có của ăn, của để, xây dựng được nhà ở khang trang với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Le còn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thanh niên như: tham gia đóng góp ngày công lao động bê tông hóa giao thông nông thôn, vệ sinh đường nội bản, trồng và bảo vệ rừng. Nhờ đó, chị được đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn cũng như dân bản mến phục.

Nhận xét về chị Le, chị Khoàng Thị Thanh Nga - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khẳng định: Đồng chí Le là một trong những điển hình thanh niên lập thân, lập nghiệp, góp sức xây dựng gia đình, quê hương ngày giàu đẹp. Bản thân là nữ nhưng những thành quả đạt được trong phát triển kinh tế đã khẳng định danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác mà đồng chí nhận được hoàn toàn xứng đáng và đây là tấm gương sáng để đoàn viên, thanh niên trong tỉnh học tập, làm theo. 

 

 

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...