Thứ tư, 15/05/2024, 07:12 [GMT+7]

Tuổi trẻ, trí lớn

Thứ sáu, 12/08/2016 - 17:39'
(BLC) - Có kiến thức chuyên môn cùng với sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm đã giúp chàng thanh niên trẻ Nùng Văn Niên (bản Hua Nà, xã Hua Nà, huyện Than Uyên) xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp hiệu quả kinh tế cao.

Anh Niên chăm sóc vườn ổi.

Năm 2013, tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội), không xin được vào cơ quan Nhà nước nên chàng kỹ sư nông nghiệp Nùng Văn Niên quyết định biến ý tưởng trồng ổi tại đồng đất quê hương ấp ủ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thành hiện thực. Anh mang 20 gốc ổi Đài Loan từ trường về trồng thử nghiệm tại vườn nhà và thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật trong khâu chăm sóc, phòng dịch bệnh. Nhờ đó, ổi phát triển tốt, không sâu bệnh, khả năng thích nghi tốt với điều kiện đất đai, khí hậu địa phương. Thấy vậy, đầu năm 2014, anh Niên mở rộng diện tích trồng thêm 200 gốc ổi Đài Loan. Hiện nay, vườn ổi của gia đình anh cho thu nhập trên 70 triệu đồng/năm.

Thăm khu vườn của anh Niên, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những cây ổi trĩu quả. Anh Niên tâm sự: “Mặc dù có kiến thức chuyên môn về nông nghiệp nhưng khi đưa cây ổi về trồng tôi cũng băn khoan và lo ngại không phù hợp với thổ nhưỡng quê mình. Nhưng hôm nay, cây ổi đã khẳng định được chỗ đứng trên đồng đất Than Uyên, quả to, căng mọng, rất ngọt. Và hơn hết mô hình này đã mang lại cho gia đình tôi nguồn thu nhập ổn định”.

Nguồn thu từ cây ổi, anh Niên đầu tư máy xay xát, tuốt lúa phục vụ nhu cầu của bà con trong bản, các bản lân cận và xây dựng chuồng trại chăn nuôi.  Xác định đã làm phải thành công, anh tích cực đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở những gia đình chăn nuôi hiệu quả trong xã, rồi tìm hiểu thêm trên internet, sách báo. Anh còn đăng ký tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do các tổ chức, đoàn thể của tỉnh, huyện tổ chức. Chính tinh thần ham học hỏi ấy đã giúp công việc chăn nuôi của anh “thuận buồm xuôi gió”. Khởi nghiệp với 50 con gà, 2 con lợn nái, 2 con lợn thịt, hiện tại trong chuồng của anh đã có trên 200 con gà, 20 con lợn thịt…

Nhận xét về anh Niên, đồng chí Lù Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Hua Nà cho biết: “Anh Niên tuy trẻ tuổi nhưng đã xây dựng được mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm khiến nhiều người dân trong xã mơ ước. Xã đang vận động các hộ dân đến tham quan, học hỏi cách làm kinh tế của anh Niên để phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Niên còn nhiệt tình tham gia các phong trào do đoàn thanh niên, bản, xã phát động”.

Chăm chỉ, cần mẫn và phong cách làm việc khoa học, anh Nùng Văn Niên đã gây dựng cơ nghiệp mà bản thân anh trước kia cũng không nghĩ tới, trở thành một trong những tấm gương làm kinh tế giỏi tiêu biểu của xã, xứng đáng để đoàn viên thanh niên trong xã học tập và noi theo.

Thanh Chương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...