Thứ hai, 29/04/2024, 05:12 [GMT+7]

Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học huyện Tân Uyên lần thứ II

Thứ hai, 19/10/2015 - 16:28'
 (BLC) - Sáng nay (19/10), UBND huyện Tân Uyên tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại diện Hội Khuyến học tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các xã, thị trấn, dòng họ và gia đình tiêu biểu trên địa bàn dự Đại hội. 

 5 năm qua, Hội Khuyến học huyện chủ động đề ra chủ trương, giải pháp đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài. Hội Khuyến học từ cấp huyện đến cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trường học đóng trên địa bàn rà soát, truyên truyền, vận động các gia đình tham gia đăng ký “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học”, “Cộng đồng khuyến học”; nhân rộng những tấm gương dòng họ, gia đình tiêu biểu trong phong trào học tập ở địa phương. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục và các trường học thành lập Chi hội khuyến học. Toàn huyện có 956 gia đình hiếu học, 5 dòng họ khuyến học. Hội Khuyến học huyện đã tuyên dương, khen thưởng 611 lượt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 51 lượt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 768 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện và 82 học sinh thi đỗ đại học (nguyện vọng 1).

Đồng chí Nguyễn Thanh Văn – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tân Uyên trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2010 – 2015.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020,  Hội Khuyến học huyện phấn đấu 100% xã, thị trấn duy trì và giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn về chống mù chữ, phổ cập giáo dục (PCDG) mầm non cho trẻ 5 tuổi; PCDG Tiểu học, PCDG THCS; 100% trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện hoạt động tốt; 100% thôn, bản, khu dân cư thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài; 85% tổ chức Hội cơ sở hoạt động từ khá trở lên…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Huy Lưu - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhấn mạnh thời gian tới, Hội Khuyến học huyện cần phát động mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài; làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp; đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập thường xuyên và học tập suốt đời…

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học; bầu 17 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tân Uyên khoá II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.       

Nhân dịp này, UBND, Hội Khuyến học huyện tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân, 2 dòng họ, 8 gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2010 - 2015.

 

 

 

 

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...