-
(BLC)- Sáng 25/11, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp tỉnh tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2023.

Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia và Trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp tỉnh trao bằng tốt nghiệp cho các học viên lớp Thông tin thư viện.
Dự lễ bế giảng có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Trưởng phó Phòng Quản lý đào tạo thuộc Trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp tỉnh; lãnh đạo các khoa, phòng (Học viện Hành chính Quốc gia) cùng giáo viên chủ nhiệm, học viên 2 lớp Đại học liên thông Thông tin thư viện 2008TTVA và lớp Đại học Văn thư lưu trữ 2008VTLB.
Với phương thức đào tạo mới “Lấy người học làm trung tâm”, hơn 3 năm qua, các học viên đã được tiếp thu nhiều kiến thức của ngành Thông tin thư viện và chuyên ngành Văn thư lưu trữ theo hướng chủ động, tích cực, sáng tạo. Kết quả, 63 học viên 2 lớp được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia công nhận tốt nghiệp. Trong đó, 13 học viên xếp loại giỏi, 48 học viên xếp loại khá, 2 học viên xếp loại trung bình. 16 học viên được nhà trường tặng giấy khen học viên giỏi và học viên khá tiêu biểu trong toàn khóa học.

Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia và Trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp tỉnh trao bằng tốt nghiệp cho các học viên lớp Văn thư lưu trữ.
Tại lễ bế giảng, lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia và Trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp tỉnh đã trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.
Phát triển và nâng cấp hạ tầng số trong giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026–2030, định hướng đến 2035
Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đón năm học mới
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân: Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để năm học mới đạt chất lượng, hiệu quả cao
Dựng trường nơi biên giới, mở lối tương lai
Giữ vững định hướng sáp nhập trường học công lập
Cách tra cứu kết quả đỗ, trượt đại học 2026 theo từng nguyện vọng
Từ 15/8/2026, trường mầm non do UBND cấp xã quản lý
Tuyển sinh đại học 2026: Tra cứu điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển và lưu ý các mốc thời gian quan trọng