Thứ ba, 30/04/2024, 16:58 [GMT+7]

Chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, học sinh

Thứ ba, 15/09/2015 - 17:30'
(BLC) – Trước những khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNNV); các em học sinh từ các xã vùng sâu, vùng xa về học... Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh (PTDTNT) tỉnh đã có nhiều giải pháp giúp mỗi thầy, cô giáo, nhân viên, các em học sinh có thêm động lực công tác và học tập tốt.

Việc đầu tiên nhà trường quan tâm thực hiện đó là chủ động cân đối nguồn kinh phí đầu tư trang thiết bị, đảm bảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của thầy và trò, giúp môi trường học tập, rèn luyện kỹ năng của học sinh ngày một nâng lên. Ban Giám hiệu Trường cũng phối hợp với tổ chức công đoàn thực hiện đúng, đủ, kịp thời, công bằng các chế độ chính sách về tiền lương, thưởng, làm thêm giờ, tiền trợ cấp ốm đau, các chế độ bảo hiểm, phụ cấp đứng lớp... Thực hiện chi tiêu hợp lý, tiết kiệm để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhu nhập thêm. Mỗi năm, từ số tiền tiết kiệm, trung bình mỗi người được chi thêm 5 triệu đồng đã phần nào động viên khích lệ đội ngũ CBGVNV yên tâm làm tốt nhiệm vụ.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh rèn luyện thể thao sau giờ học tập trên lớp.

Các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên cũng được công đoàn nhà trường triển khai dưới nhiều hình thức như: tổ chức tặng quà, gặp mặt nhân các ngày lễ, tết; thăm hỏi, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của gia đình các đoàn viên trong cơ quan. Cùng với đó là giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, là cách để khơi dậy niềm tự hào về mái trường, về nghề “trồng người” cao quý, qua đó mỗi người thêm gắn bó, trách nhiệm, tâm huyết, cùng xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh. Được quan tâm, chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên càng có thêm động lực để cố gắng phấn đấu vươn lên trong giảng dạy. Điều đó thể hiện qua số lượng giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh tăng theo từng năm. Năm học 2014 – 2015, toàn trường có 10 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp. Đặc biệt, Chi bộ nhà trường đạt danh hiệu vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc.

Đối với công tác chăm sóc, giáo dục học sinh, nhà trường thường xuyên giáo dục hành vi, đạo đức và ý thức thái độ cho các em về các mặt học tập, sinh hoạt nội trú để các hoạt động đi vào quy củ, nề nếp. Nhà trường cũng quan tâm phổ biến các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật có liên quan đến học sinh để các em biết thực hiện. Qua việc này giúp các em hiểu thêm về ý nghĩa và biết trân trọng hơn sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, có thêm động lực phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện nhân cách. Ban Giám hiệu nhà trường còn giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm phối hợp với đoàn viên thanh niên xây dựng nội quy nội trú cho các em học sinh. Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nhất là sinh hoạt thứ 6 định kỳ với nội dung, hình thức linh hoạt, phù hợp, nội dung về giáo dục kỹ năng sống; tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống ma túy, an toàn giao thông...

Tận dụng khuôn viên rộng, diện tích đất trống, nhà trường đã giao nhiệm vụ cho các em học sinh tranh thủ thời gian ngoài giờ học tăng gia trồng rau xanh, qua đó giáo dục các em kỹ năng sống, biết quý trọng sức lao động. Các loại rau xanh do các em trồng được cung cấp cho nhà bếp để gây quỹ hoạt động. Việc tổ chức, quản lý bếp ăn cũng được nhà trường chỉ đạo đảm bảo chặt chẽ; thực hiện nghiêm việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu hợp đồng cung cấp, bảo quản và chế biến thức ăn; thực hiện đủ chế độ khẩu phần theo định mức. Bộ phận cấp dưỡng cũng quan tâm cải thiện bữa ăn trong tuần (mỗi tháng có 4 bữa ăn tươi, thay đổi thường xuyên món ăn trong định mức quy định). Trường thực hiện kiểm tra thường xuyên, đột xuất về tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ nhân viên cấp dưỡng. Trong năm học không để xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trường PTDTNT có đặc thù học sinh đa dạng về thành phần dân tộc. Vì vậy, trong các dịp lễ tết, các đợt phát động của ngành Giáo dục – Đào tạo, nhà trường tổ các hoạt động: tết dân tộc, thi hiểu biết chung về đặc thù các dân tộc Lai Châu, thi nấu ăn, biểu diễn trang phục dân tộc, giải bóng đá, bóng chuyền…  Những hoạt động này góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; động viên tinh thần, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi, đoàn kết cho các em học sinh.

Tạo môi trường học tập tốt, sự quan tâm kịp thời, các em học sinh xem mái trường thực sự là ngôi nhà nuôi dưỡng những ước mơ của mình. Qua đánh giá xếp loại, có trên 60% học sinh đạt loại khá, giỏi. Năm học 2014 – 2015, trường có tới 16 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Dù kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay thực hiện thí điểm với nhiều điểm mới song tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 95,83%.

Với những hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho giáo viên, nhân viên, học sinh, đã tạo niềm tin, động lực để mỗi người cố gắng công tác, học tập đạt hiệu quả cao nhất.

 

Hà Anh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...