Thứ hai, 29/04/2024, 05:15 [GMT+7]

Hôm nay, các trường công bố điểm chuẩn đại học 2023

Thứ ba, 22/08/2023 - 10:21'
Theo lịch dự kiến, sau 17h chiều nay (22/8), nhiều trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học 2023.

 Hôm nay, các trường công bố điểm chuẩn đại học 2023. (Ảnh minh hoạ)
 
 Hôm nay, các trường công bố điểm chuẩn đại học 2023. (Ảnh minh hoạ)

 

Sau 10 lần lọc ảo, cuối giờ chiều nay các trường sẽ công bố điểm chuẩn đại học 2023. Thời gian công bố từ chiều nay đến trước 17h ngày 24/8.


Ở phía Bắc, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Hùng Vương, Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Thương mại, Ngoại thương, Luật Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2023 vào 17h ngày 22/8.


Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) cùng công bố điểm chuẩn vào ngày 24/8.


Với phía Nam, Đại học Nha Trang quyết định dời lịch công bố điểm chuẩn từ chiều 20/8 sang chiều 22/8 theo kế hoạch điều chỉnh lọc ảo xét tuyển của Bộ GD&ĐT.


Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng thông tin sẽ dời lịch công bố điểm chuẩn sang chiều 22/8, ngay sau phiên lọc ảo lần cuối cùng.


Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo thời gian công bố điểm chuẩn sang 17h ngày 22/8.


Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng dự kiến dời lịch qua 23/8, thay vì 21/8 như dự kiến trước đó.


Đại học Kinh tế TP.HCM cũng dự kiến công bố vào ngày 22/8.


Đại học Công nghiệp TP.HCM dự kiến thời gian công bố điểm chuẩn vào tối 24/8.


Đại học Công thương TP.HCM dự kiến công bố điểm chuẩn vào 18h ngày 23/8, nhập học từ 7h ngày 24/8. Các mốc thời gian này trường điều chỉnh căn cứ vào thông báo điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo chung của Bộ GD&ĐT.


Nhiều trường khác cũng công bố điểm chuẩn sang ngày 22/8 như: Đại học Công nghệ TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Đại học Hùng Vương TP.HCM…


Theo quy định, trước 17h ngày 6/9, tất cả các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học.


Theo số liệu công bố của Bộ GD&ĐT, tính đến hết đợt 1 đăng ký xét tuyển nguyện vọng có tổng số hơn 660.000 thí sinh hoàn thành nhập nguyện vọng lên hệ thống. Năm 2023, tỷ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 66% trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng khoảng 2% so với năm ngoái - 64,07%.


Tổng số nguyện vọng được các thí sinh đăng ký là hơn 3,4 triệu, trung bình mỗi thí sinh đăng ký hơn 5 nguyện vọng xét tuyển vào đại học đợt 1. Năm nay có khoảng 292.000 em không đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học đợt 1.

Theo baoyenbai.com.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...