Thứ hai, 29/04/2024, 03:29 [GMT+7]

Hội nghị Ban Chấp hành Hội khuyến học lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2012

Thứ ba, 10/01/2012 - 15:30'
(BLC)_ Sáng nay (10/1), Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV. Đồng chí Lê Xuân Phùng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Huy Lưu – Phó Chủ tịch Thường trực, đồng chí Đỗ Văn Hán – Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến Học tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Xuân Phùng. 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Khuyến học năm 2011. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 216 cơ sở hội; 858 chi hội; 42.929 hội viên; 2.914 gia đình hiếu học và 83 dòng họ hiếu học (so với đầu nhiệm kỳ tăng 100 Hội cơ sở, 205 chi hội và 6.580 hội viên). Các cấp hội đã thực hiện khá tốt vai trò nòng cốt trong vận động toàn dân tham gia công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong đó, Hội khuyến học tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh là trên 222 triệu đồng; Hội khuyến học các huyện thị trên 100 triệu đồng.

Hội đã triển khai kịp thời việc xét học bổng cho học sinh giỏi, học sinh tài năng, học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 385 suất học bổng. Góp phần động viên, khích lệ các học sinh cố gắng vươn lên trong học tập. Ngoài ra, nhân dịp khai giảng và kết thúc năm học, kỷ niệm ngày thành lập hội Khuyến học, tuần lễ khuyến học, các cấp Hội đã tổ chức bình xét, khen thưởng các thầy, cô giáo, học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế, thủ khoa tốt nghiệp THPT, đỗ đại học với số điểm cao…

Mục tiêu năm 2012, Hội khuyến học tỉnh phấn đấu: trên 50% Hội các huyện thị và cơ sở hoạt động đạt tiêu chuẩn từ khá, giỏi trở lên; 50% huyện thị, 40% xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu địa phương, trường học khuyến học; tất cả các tổ chức Hội đều có Quỹ Khuyến học. Trong đó, cấp tỉnh từ 250 đến 300 triệu đồng, các huyện thị từ 100 đến 150 triệu đồng; các xã, phường, trường học có trên 10 triệu đồng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã kiến nghị một số vấn đề: tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự đồng tình, ủng hộ giúp đỡ phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, vận động toàn Đảng, toàn dân thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vục ông tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội; phát động phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, dòng họ, gia đình khuyến học; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều công lao cống hiến và thành tích xuất sắc trong các phong trào khuyến học…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Phùng đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Hội khuyến học tỉnh trong những năm qua. Đồng thời, yêu cầu các cấp hội cần phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ các phong trào khuyến học, khuyến tài; quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, có năng lực, tâm huyết với phong trào; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội. Đổi mới hoạt động hỗ trợ, khen thưởng, cấp học bổng. Phát hiện và nhân rộng những mô hình hoạt động khuyến học thiết thực. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khuyến học. Củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Hội từ tỉnh đến cơ sở…”

Hội nghị bầu bổ sung đồng chí Lê Xuân Phùng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh.

Phương Lan

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...