Chủ nhật, 05/05/2024, 06:00 [GMT+7]

Mái nhà chung của học sinh dân tộc thiểu số

Thứ ba, 08/12/2015 - 12:04'
(BLC) - Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTN) tỉnh từ lâu đã được biết đến là địa chỉ “đỏ” trong đào tạo học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Với nhiều bậc phụ huynh, con em mình được đặt chân vào trường là niềm vui, vinh dự của gia đình với bà con, bản làng…

Chúng tôi đến trường PTDTN tỉnh những ngày đầu tháng 12, cũng là dịp thầy và trò nhà trường vừa kết thúc các phong trào thi đua đợt 1 năm học 2015 – 2016. Trong niềm vui với những thành tích đạt được trong nửa đầu năm học, thầy giáo Vương Văn Tâm – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua, trường có 7 em học sinh đoạt giải. Đây là kết quả đáng khích lệ của thầy và trò nhà trường. Năm học 2015 - 2016, nhà trường có 12 lớp, 395 học sinh của 14 dân tộc đang học tập, sinh hoạt nội trú tại trường. Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đang nỗ lực tạo dựng thế hệ học sinh các dân tộc trong tỉnh “vừa hồng, vừa chuyên”.

Tiết học của cô trò lớp 12C1 Trường PTDTN tỉnh.

Với đặc thù 100% học sinh ở nội trú là dân tộc thiểu số, nhà trường xác định phải tạo cho các em môi trường sinh hoạt và học tập tốt nhất. Để làm được như vậy, tập thể cán bộ, giáo viên có nhiều sáng tạo trong công tác nuôi dạy các em. Nhà trường xây dựng thời gian biểu, lập khẩu phần ăn theo từng ngày cụ thể, rèn luyện các em vào khuôn khổ trong sinh hoạt, hướng dẫn các em vệ sinh cá nhân, trường lớp, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thể thao, các trò chơi dân gian. Ngoài ra, tổ chức cho các em lao động, làm vườn, trồng rau… giúp các em có kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Để nâng cao chất lượng học tập, nhà trường tổ chức thi đầu vào cho các em học sinh khối 10. Đối với học sinh khối 11-12, căn cứ vào kết quả năm học trước để phân loại đối tượng học sinh phù hợp với từng vùng miền, từng môn học. Tổ chức bồi dưỡng cho học sinh giỏi và phụ đạo cho học sinh yếu kém…

Với cán bộ, giáo viên, nhiệm vụ nuôi dạy học sinh luôn được các thầy, cô đặc biệt chú trọng. Cô Nguyễn Thị Lý – giáo viên dạy môn Hóa học tâm sự: “Gần 10 năm gắn bó với nhà trường và các em học sinh, tôi tâm niệm: thầy cô giáo vừa làm thầy, làm cha, làm mẹ vừa phải là bạn của các em, như thế mới nắm bắt được tâm tư tình cảm, sở trường, sở đoản để tư vấn, giúp các em lựa chọn những môn học, ngành học phù hợp với mình; chia sẻ với các em những niềm vui, nỗi buồn trong sinh hoạt và học tập. Các thầy cô giáo đã phân công lịch trực nội trú hàng tuần, giúp đỡ cho các em trong những giờ tự học cũng như sinh hoạt thường ngày”.

Những nỗ lực trong công tác nuôi, dạy học sinh của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã giúp các em vững tin hơn trong quá trình học tập khi phải sống xa gia đình. Em Điêu Văn Khánh – học sinh lớp 10A1 tâm sự: “Nhà em ở xã Trung Đồng (huyện Tân Uyên). Năm học này là đầu tiên em xa gia đình, bố mẹ. Những ngày đầu nhập trường, em rất bỡ ngỡ, nhớ nhà và chỉ muốn về nhà. Nhưng sau một thời gian sống và học tập tại trường, em được các thầy, cô giáo quan tâm từ miếng ăn, giấc ngủ. Em còn được các bạn trong lớp, các anh, chị khóa trước động viên những lúc buồn. Giờ em đã quen với cuộc sống sinh hoạt ở đây và thấy trường như ngôi nhà thứ 2 của mình. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô”.

“3 năm gắn bó với mái trường PTDTN tỉnh là 3 năm em được sống trong tình yêu thương của thầy cô giáo và bạn bè. Ở trường, em được các thầy, cô giáo chăm lo như con, em trong gia đình. Các thầy cô hướng dẫn chúng em tự học, giúp chúng em lựa chọn những môn học phù hợp của mình để ôn thi vào các trường đại học, cao đẳng. Chúng em còn được tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, các buổi sinh hoạt ngoại khóa… để có kỹ năng sống, giao tiếp. Em sẽ cố gắng học tốt, thi đỗ vào đại học Y để sau này trở về chữa bệnh cho bà con trong bản” – đó là chia sẻ của em Lò Thị An, học sinh lớp 12C1.

Với những nỗ lực của tập thể giáo viên cùng những quyết tâm trong học tập của các thế hệ học sinh, trường PTDTN tỉnh xứng đáng là nơi đào tạo nên những thế hệ học sinh dân tộc thiểu số có trí tuệ, năng lực, góp sức vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...