Thứ ba, 30/04/2024, 18:17 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Thứ năm, 20/08/2015 - 15:31'
(BLC) - Trường Mầm non Họa Mi (thành phố Lai Châu) nhiều năm qua được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, thành phố Lai Châu tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Đóng góp vào thành tích đó là nhờ nhà trường đã chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ toàn diện.

Trường Mầm non Họa Mi thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8/2011. Năm học đầu, số lượng giáo viên nhà trường ít, đa số còn trẻ, kinh nghiệm thực tế hạn chế. Trong khi đó, một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của con em mình dẫn đến tỷ lệ chuyên cần, tỷ lệ trẻ phát triển toàn diện cũng như số học sinh đạt giải tại Hội thi Bé khỏe Bé ngoan các cấp thành phố không cao. Trước tình hình đó, Ban Giám hiệu nhà trường đã căn cứ vào 5 lĩnh vực phát triển (thể chất, thẩm mỹ, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm xã hội) đối với trẻ mẫu giáo, 4 lĩnh vực phát triển (thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm xã hội) đối với trẻ nhà trẻ để tiến hành khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học. Trên cơ sở đó phân công giáo viên dạy giỏi phụ trách những lớp học sinh còn nhiều mặt hạn chế.

Cô giáo Dương Thị Nguyệt – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong điều kiện còn mới so với những trường khác, nhà trường đặc biệt khuyến khích giáo viên tự học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn bồi dưỡng cho giáo viên tập trung xây dựng kế hoạch tháng, tuần, lựa chọn nội dung vận động phù hợp, vừa sức… Song song với đó, nhà trường đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp trên phát động. Trọng tâm là “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”. Tổ chức và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, thành phố, tỉnh để giáo viên có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp”.

Tiết học làm quen với môi trường xung quanh của cô và trò lớp mẫu giáo nhỡ A2 Trường Mầm non Họa Mi.

Nhờ những biện pháp đó, chất lượng chuyên môn của nhà trường có sự chuyển biến rõ nét, một số giáo viên đạt yêu cầu đã nâng lên loại khá, giáo viên khá nâng lên loại giỏi. Những tiết học được các giáo viên sáng tạo từ dụng cụ giảng dạy cho đến đổi mới phương pháp đã phát huy được tính tích cực của trẻ. Cô Bùi Thị Kim Huệ - giáo viên nhà trường chia sẻ kinh nghiệm: “Trong quá trình dạy học, tôi đề cao và phát huy tính sáng tạo của trẻ; thường xuyên thay đổi hình thức hoạt động mỗi tiết học, nhất là tiết học làm quen với môi trường xung quanh. Giúp các em phát triển tư duy, nhận thức, biết tự chăm sóc bản thân, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng…”.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ có sức khỏe tốt học tập, nhà trường phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm cho 100% trẻ đang học tại trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền xã hội hóa giáo dục, tiêm phòng các loại vắcxin cho trẻ trong độ tuổi quy định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ khi thành lập đến nay, trường không có trường hợp học sinh bị ngộ độc thực phẩm. Các bậc phụ huynh đã dành sự quan tâm nhiều hơn đến việc học của con.

Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, giáo viên nhà trường đã ủng hộ tiền mua phiếu ăn cho các cháu. Chỉ tính riêng trong năm học 2014-2015, cán bộ, giáo viên nhà trường ủng hộ trên 1 triệu đồng mua 80 phiếu ăn cho 3 cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cơ quan, phụ huynh học sinh ủng hộ 45 triệu đồng, 60 ngày công lao động xây dựng các công trình phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Nhờ sự vào cuộc của 3 bên: gia đình – nhà trường - xã hội, chất lượng giáo dục nhà trường từng bước được nâng cao. Nếu như năm học 2011-2012, tỷ lệ trẻ đạt bé khỏe bé ngoan cấp thành phố đạt 71%, bé khéo tay cấp thành phố 69% thì năm học 2014-2015 đã nâng lên 83% trẻ đạt bé khỏe bé ngoan, 82% bé khéo tay. Chất lượng nghiệm thu trẻ 5 tuổi đạt 100% trẻ khá, giỏi. Đáng mừng hơn là số trẻ phát triển bình thường về cân nặng, chiều cao đạt mức cao. Trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi giảm rõ rệt cuối mỗi năm học.

“Hiện nay, trường là một trong những đơn vị có kết quả cao điển hình tại Hội thi Bé khỏe Bé ngoan cấp thành phố và trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ toàn diện. Kết quả đạt được là nguồn động viên lớn đối với cán bộ, giáo viên nhà trường. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên; xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp để trẻ học tập, phát triển tốt mọi mặt” – Cô Nguyệt cho biết.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...