Thứ tư, 01/05/2024, 17:53 [GMT+7]

Nỗ lực khắc phục tình trạng học sinh nghỉ học

Thứ tư, 16/03/2016 - 10:10'
(BLC) – Những năm qua, xã Sùng Phài (huyện Tam Đường) đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, khắc phục tình trạng học sinh bậc THCS nghỉ học và nâng cao nhận thức cho người dân về công tác giáo dục.

Từ các nguồn vốn thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa giáo dục đã giúp trường THCS Sùng Phài được đầu tư 12 phòng học, chức năng, phục vụ học tập, bán trú kiên cố, sạch đẹp. Nhờ đó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Năm học 2014 – 2015, tỉ lệ học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt đạt 85,6%; học lực khá giỏi đạt 30,1%, tỉ lệ chuyển thẳng lớp đạt 87,6%; duy trì và giữ vững chuẩn phổ cập THCS là 78%; tỉ lệ chuyên cần đạt 76%.

Tiết học về môi trường của các em học sinh lớp 6A Trường THCS xã Sùng Phài.

Trong năm học 2015 – 2016, nhà trường có 152 học sinh, đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Theo thông tin từ Ban Giám hiệu Trường THCS Sùng Phài, việc duy trì tỉ lệ học sinh chuyên cần của thường dao động ở mức từ 80 - 90%. Việc duy trì tỉ lệ chuyên cần chưa cao được xác định là do mặt bằng dân trí của người dân còn thấp, kinh tế còn nhiều khó khăn; vì đông con nên các bậc phụ huynh ít quan tâm đến việc học tập của con em; tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra.

Cô giáo Nguyễn Thị Nguyên – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để nâng cao tỷ lệ chuyên cần của học sinh, nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò của việc học tập để các bậc phụ huynh tạo điều kiện thuận lợi cho con em đến trường. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường, các lớp, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các trưởng bản để vận động học sinh ra lớp. Tổ chức và duy trì Hội nghị cha mẹ học sinh theo từng học kỳ, năm học và họp phụ huynh để cha mẹ nắm bắt quá trình học tập, rèn luyện tại trường của con em mình, Qua tuyên truyền, giải thích để cha mẹ học sinh hiểu về vai trò của việc học tập đối với cuộc sống của các em sau này và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Bên cạnh đó, để cụ thể hóa việc duy trì sĩ số học sinh chuyên cần bậc THCS giai đoạn 2016 – 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể, nhà trường xây dựng Đề án “Duy trì sĩ số học sinh chuyên cần bậc THCS giai đoạn 2016 – 2020” với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, tỉ lệ chuyên cần cho học sinh THCS. Về giải pháp thực hiện Đề án, đồng chí Sùng A Hồ - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Đề án đã đưa ra nhiều giải pháp thu hút học sinh như: đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục, vui chơi lành mạnh, thiết thực nhằm nâng cao kỹ năng sống và kích thích tinh thần học tập, sáng tạo của học sinh, thu hút các em đến trường. Nhà trường kết hợp với các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và tổ chức đoàn thể xã chú trọng tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh không cho con em mình lấy vợ - chồng sớm... Đồng thời nắm bắt điều kiện, hoàn cảnh của học sinh để có kế hoạch động viên kịp thời. Bên cạnh đó, tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn như: đổi mới kiểm định, kiểm tra, đánh giá chất lượng; sử dụng hiệu quả thiết bị, đồ dùng học sinh, hoạt động ngoại khóa. Chú trọng các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, có kế hoạch bồi dưỡng riêng đối với học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kém”.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, số học sinh tảo hôn Trường THCS Sùng Phài vẫn còn, đây là một trong những khó khăn khiến tỉ lệ chuyên cần bậc THCS đạt thấp. Để Đề án đạt được hiệu quả và duy trì được tỉ lệ chuyên cần bậc THCS ở mức cao, ngoài sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, cần có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng trong việc giúp các bậc phụ huynh chuyển đổi nhận thức và phát triển kinh tế gia đình.

Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...