Thứ tư, 01/05/2024, 09:57 [GMT+7]

Nỗ lực “về đích” trường chuẩn Quốc gia

Thứ tư, 23/03/2016 - 22:46'
(BLC) - Sau 2 năm thành lập với nhiều nỗ lực cố gắng, trường Tiểu học Tân Phong (thành phố Lai Châu) đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đây là thành quả khẳng định sự cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể nhà trường trong việc nâng cao chất lượng dạy, học.

Những ngày đầu mới thành lập, nhà trường gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, do thiếu lớp, học sinh phải đi học nhờ. Nay nhà trường đã được đầu tư về cơ sở vật chất, sở hữu cơ ngơi khang trang, khuôn viên đảm bảo môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp; có sân chơi bãi tập, thuận tiện cho nhu cầu vui chơi và học tập của học sinh. Hiện nay, nhà trường đã có đủ số lớp học, các phòng được xây dựng đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên và học sinh. Thư viện được đầu tư đầy đủ sách, tài liệu tham tham khảo, tranh ảnh, bản đồ và các thiết bị dạy học.

Học sinh của nhà trường sử dụng máy tính thực hành tin học.

Theo cô giáo Hoàng Châu Loan - Hiệu trưởng nhà trường, để có cơ ngơi khang trang như hiện nay, nhà trường đã huy động, kêu gọi đầu tư từ nhiều nguồn lực trong xã hội, đồng thời nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo phụ huynh học sinh. Đặc biệt, nhà trường sử dụng hiệu quả các nguồn lực về tài chính, tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục. Cơ sở vật chất của nhà trường nay đã đáp ứng được các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Ban Giám hiệu nhà trường luôn xác định, phấn đấu đạt đơn vị trường chuẩn Quốc gia là mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. Từ đó, Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng lộ trình, hệ thống các giải pháp phấn đấu đạt trường chuẩn Quốc gia theo đúng kế hoạch. Trong đó, nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Không chỉ đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nhà trường luôn sát sao trong chỉ đạo các tổ chuyên môn, thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, tăng cường dự giờ, tổ chức nhiều đợt hội giảng, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi nâng cao kiến thức, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên. Được sự tương trợ của các đồng nghiệp, chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường nhanh chóng được nâng lên. Tính tới thời điểm hiện tại, 100% giáo viên của nhà trường đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó, trên chuẩn chiếm gần 87%. Năm học này, nhà trường có 17/23 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, trong đó có 13 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố trở lên.

Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên, đổi mới nâng cao chất lượng dạy học không còn là thách thức lớn của nhà trường. Song song với nâng cao chất lượng các giờ giảng, nhà trường đưa các giải pháp nhằm tạo môi trường sư phạm tốt nhất. Chú trọng xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; đổi mới các hoạt động ngoại khoá, coi đó là một trong những phương thức truyền tải kiến thức hiệu quả tới học sinh. Các giải pháp được triển khai đồng bộ đã phát huy hiệu quả. Những năm học vừa qua, 100% học sinh của nhà trường hoàn thành chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo (GD & ĐT); hoàn thành phát triển phẩm chất và năng lực. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi của nhà trường hàng năm tăng nhanh, nhiều học sinh của trường đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Với những nỗ lực không ngừng, vừa qua, Trường Tiểu học Tân Phong đã được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đây là động lực để nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, gặt hái thêm nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người. Cô giáo Bàn Thị Thu Hương - giáo viên nhà trường tâm sự, được công nhận danh hiệu trường chuẩn Quốc gia là vinh dự, tuy nhiên cũng đưa nhà trường tới những mục tiêu phấn đấu mới: duy trì và phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2. Tập thể giáo viên sẽ tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các đợt phát động thi đua do nhà trường, Phòng GD & ĐT cũng như toàn ngành phát động.

Sự kiện trường đón nhận bằng chuẩn Quốc gia mức độ 1 vừa qua đã củng cố thêm niềm tin của các bậc phụ huynh. Chị Phan Thị Hà - phụ huynh học sinh của nhà trường nói: “Đăng ký cho con học tập tại trường, gia đình tôi hoàn toàn tin tưởng ở môi trường học tập và khả năng truyền đạt kiến thức cho học sinh của các giáo viên nhà trường”.

Tiếp nối thành công trên, Trường Tiểu học Tân Phong sẽ không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương và sự tin yêu của các bậc phụ huynh và lớp lớp thế hệ học sinh.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...