Thứ hai, 29/04/2024, 06:13 [GMT+7]

Nhiều thay đổi trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012

Thứ ba, 31/01/2012 - 14:47'
Theo Bộ GD-ĐT, một số thay đổi trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ được đưa ra bàn thảo và thống nhất tại hội nghị hiệu trưởng sẽ được tổ chức sắp tới. 

» Thay đổi đơn vị chủ trì việc tuyển sinh 

Cụ thể, Bộ có thể bổ sung một số khối thi, ví dụ như khối A1 với các môn toán, lý, ngoại ngữ; một số trường ĐH chủ động đề xuất phương án tuyển sinh; quy định về số đợt và thời gian xét tuyển; in hay không in cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh... 

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định: Việc cải tiến tuyển sinh không làm xáo trộn bất cứ lựa chọn nào trước đó mà chỉ tăng thêm cơ hội cho thí sinh. Bộ và các trường vẫn duy trì khối thi truyền thống mà trường đã và đang tuyển sinh. Bên cạnh đó, khối thi có thể được mở rộng bằng cách tổ hợp các môn thi của các khối khác nhau để thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển và các trường có điều kiện chọn thí sinh vào ngành nghề phù hợp. Theo đó, những thí sinh thi khối A đợt 1 nếu chọn thêm khối C, D đợt 2 thì sẽ có thêm cơ hội thứ ba thông qua việc tích hợp điểm môn văn (khối C) hoặc ngoại ngữ (khối D) với điểm môn toán và vật lý (khối A). 

Bộ GD-ĐT cũng dự kiến sẽ không còn 3 đợt tuyển sinh theo các nguyện vọng 1, 2, 3 như trước đây. Các trường sẽ căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh để xét tuyển nhiều đợt cho đến khi đủ chỉ tiêu. Thời gian tuyển sinh kéo dài đến hết ngày 31-12.

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...