Chủ nhật, 05/05/2024, 08:27 [GMT+7]

Tiếp sức cho học sinh – sinh viên nghèo đến trường

Thứ hai, 03/12/2012 - 10:23'
(BLC) – Với phương châm “không để cho học sinh, sinh viên nào có hoàn cảnh khó khăn mà không được theo học”, những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Tân Uyên đã tích cực triển khai Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Qua đó hàng trăm học sinh đã được tiếp sức đến trường.

Gia đình anh Đoàn Văn Lực và chị Nguyễn Thị Hiền ở bản Phúc Khoa, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên là một trong những hộ tham gia chương trình tín dụng học sinh, sinh viên. Anh chị sinh được bốn người con, người con lớn hiện đã tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục thể thao. Người con trai thứ hai hiện đang theo học năm cuối Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu. Người con thứ ba đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai và người con út hiện đang theo học Trường trung cấp nghề Lai Châu.

Chị Nguyễn Thị Hiền ở bản Phúc Khoa, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên làm thủ tục vay vốn cho con ăn học.

Khi hay tin các con trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, anh chị vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì các cháu học hành đỗ đạt, nhưng lại lo vì kinh tế khó khăn không có tiền cho các con ăn học. Đang trong lúc khó khăn, được biết Chính phủ có chủ trương về việc cho vay học sinh - sinh viên với mức lãi suất ưu đãi, anh chị đã làm thủ tục xin vay và được cấp uỷ, chính quyền ở địa phương và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tân Uyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho anh chị được vay tiền nuôi các con ăn học. Hiện tại, gia đình anh Lực, chị Hiền đang được vay tổng số tiền 73,2 triệu đồng.

Đó chỉ là một trong rất nhiều hộ gia đình đã được Ngân hàng CSXH huyện Tân Uyên cũng như Ngân hàng CSXH tỉnh cho vay theo quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ. Bởi thực tế đã có nhiều gia đình phải đi vay nặng lãi để nuôi con em ăn học, nhiều em đã phải từ chối nhập học vì lý do gia đình không có khả năng về kinh tế.

Nhận thức được tầm quan trọng của chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên, nên ngay sau khi được Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai và hướng dẫn nghiệp vụ, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã tích cực triển khai đến các cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh của huyện giúp toàn thể nhân dân nắm được chủ trương của Chính phủ. Tại các xã, thị trấn đã thành lập các Tổ tiết kiệm và vay vốn theo thôn, bản, tập hợp nhu cầu vay vốn của người dân kết hợp với Ngân hàng CSXH huyện giải ngân kịp thời cho các gia đình học sinh, sinh viên có nhu cầu vay vốn.

Sau khi giải ngân, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện và các tổ chức Hội nhận uỷ thác, các Tổ tiết kiệm vay vốn tiến hành kiểm tra 100% khách hàng. Nhìn chung, các cơ sở bình xét đối tượng đúng quy định, vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao.

Năm học 2012-2013 này, cùng với những học sinh, sinh viên cũ, huyện còn có thêm nhiều tân sinh viên theo học trong các trường đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề trong cả nước, nỗi lo về kinh tế cho các con ăn học đối với các gia đình đã một phần được giải quyết ngay từ ban đầu. Bởi từ giữa tháng 8/2012, Ngân hàng CSXH huyện Tân Uyên đã sớm triển khai thực hiện chương trình cho vay vốn học sinh- sinh viên với số tiền lên tới gần 720 triệu đồng, đáp ứng cho trên 125 sinh viên được vay vốn.

Đồng chí Nguyễn Văn Cương - Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Tân Uyên cho biết: “Hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đang cùng với các cơ sở hoàn thiện hồ sơ, nhanh chóng giải ngân khi nhận được nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu về tài chính trang trải các khoản chi phí cho học sinh - sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề”.

Để nguồn vốn tín dụng chương trình học sinh – sinh viên tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới Ngân hàng CSXH huyện Tân Uyên sẽ không ngừng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ đến người dân, nhất là nhân dân cư trú ở vùng sâu, vùng xa hiểu được chính sách ưu đãi của Đảng và Chính phủ.

Đồng thời triển khai các lớp tập huấn cho các cán bộ Hội, Ban xoá đói giảm nghèo các xã, thôn, bản, củng cố nâng cao chất lượng của Tổ tiết kiệm; tăng cường kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Qua đó góp phần vào mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và đổi mới quê hương đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá hiện nay.

Trong 5 năm qua, hơn 402 hộ gia đình, 461 học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện Tân Uyên đã được vay với số tiền trên 4.628 tỷ đồng từ Chương trình tín dụng đối với học sinh - sinh viên. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho  học sinh, sinh viên có đủ kinh phí để trang trải cho việc học tập, sinh hoạt. 

Thu Hoài - Văn Phòng UBND tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...