Chủ nhật, 05/05/2024, 12:00 [GMT+7]

Xứng đáng là đơn vị trường đạt chuẩn quốc gia

Thứ năm, 14/01/2016 - 13:20'
(BLC) – Với sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ quản lý, giáo viên; sự ủng hộ của phụ huynh học sinh và công tác phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Trường Mầm non Quyết Thắng (thành phố Lai Châu) xứng đáng đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ I.

Trường Mầm non Quyết Thắng được thành lập từ năm 2001, tiền thân là trường Tiểu học Nậm Lỏong. Năm 2012, Trường được đầu tư xây dựng trụ sở mới trên địa bàn tổ 7, phường Quyết Tiến. Trong quá trình phấn đấu đạt chuẩn, trường đã từng bước tháo gỡ những khó khăn như: điều kiện về trình độ nhận thức của phụ huynh học sinh về công tác giáo dục mầm non còn hạn chế; 40% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, khả năng giao tiếp bằng tiếng phổ thông trong quá trình hòa nhập và tiếp thu kiến thức chậm. Kinh tế của các hộ dân còn eo hẹp nên việc đầu tư cho giáo dục còn hạn hẹp đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, đa số đội ngũ cán bộ, giáo viên đều có kinh nghiệm trong công tác, năng lực chuyên môn vững vàng, nội bộ đoàn kết... là tiền đề quan trọng để các hoạt động chuyên môn cũng như các hoạt động khác của nhà trường luôn duy trì đảm bảo nề nếp, quy củ, giúp trường sớm đạt được yêu cầu của một đơn vị trường chuẩn quốc gia.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, tạo hứng thú cho trẻ vui chơi, học tập. Ảnh: CTV

Theo cô giáo Châu Thị Nga – Hiệu trưởng nhà trường, từ năm 2010, nhà trường đã xây dựng kế hoạch và đặt ra lộ trình phấn đấu đạt chuẩn vào thời điểm cuối năm 2015. Để thực hiện kế hoạch đó, nhà trường xác định rõ mục tiêu cần duy trì và nâng cao; tiến hành rà soát đánh giá đúng thực trạng hiện có theo 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường xác định rõ tiêu chuẩn nào cần duy trì, cần nâng cao để đề ra mục tiêu phấn đấu. Sau khi xây dựng kế hoạch, nhà trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường thực hiện. Đồng thời thông báo kế hoạch, lộ trình phấn đấu tới các bậc phụ huynh trong toàn trường qua các cuộc họp đầu năm để phụ huynh được biết và hợp tác, ủng hộ trên các lĩnh vực .

Hằng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học, từng học kỳ, từng tháng và tuần một cách cụ thể chi tiết; đưa ra các biện pháp tích cực phù hợp với thực tế; thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề cho giáo viên; tổ chức các hội thi cho học sinh theo nhiệm vụ năm học... Nhà trường đặc biệt khuyến khích giáo viên sưu tầm các tiết dạy, bài soạn có chất lượng tốt trên mạng internet để học tập và tham khảo. Tư vấn cho giáo viên thông qua các hoạt động dự giờ và kiểm tra thường xuyên. Tăng cường hoạt động kiểm tra đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đồ dùng thiết bị dạy và học, theo dõi quản lý trẻ, đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục của các tổ viên theo kế hoạch của nhà trường. Đội ngũ giáo viên có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục. Đến nay, tỷ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn của nhà trường đạt trên 86% và đang tiếp tục cử 2 đồng chí đi đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Công tác đảm bảo an toàn cho trẻ được nhà trường thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ thông qua việc phòng tránh tai nạn thương tích, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm cho trẻ. Do đó, những năm qua, trường không có trẻ bị tai nạn thương tích khi ở trường. Hàng năm nhà trường còn phối hợp với Trạm Y tế phường tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 100% trẻ 2 lần/năm; cho trẻ tẩy giun và uống Vitamin A. Qua đánh giá học kỳ I năm học 2015 – 2016, trẻ dưới 5 tuổi đạt tỷ lệ chuyên cần trên 84%, trẻ 5 tuổi đạt 89,6 %. Tỷ lệ bé ngoan đạt 90%; bé sạch: 100%. Với kết quả đó, nhà trường xứng đáng đạt chuẩn về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tạo sự tin tưởng đối với các bậc phụ huynh khi gửi con em tại trường.

Được quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở tương đối sớm nhằm đáp ứng cho nhu cầu dạy và học nên về tiêu chuẩn quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị, nhà trường gặp nhiều thuận lợi. Trường được xây dựng trên diện tích trên 5.000m2, các công trình được xây dựng với đầy đủ khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; phục vụ học tập; tổ chức ăn; hành chính quản trị; sân vườn, nền sân đổ bê tông, lát gạch có các bồn hoa, cây cảnh; sân vườn thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, có nhiều loại cây. Qua đó kích thích sự tìm tòi, rèn luyện trí thông minh và tạo không gian vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích, giúp trẻ học tập ngày càng tiến bộ hơn. Do đó, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp hàng năm luôn đạt 100% đối với trẻ ở độ tuổi mẫu giáo.

Để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho việc học tập của các em, nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các bậc phụ huynh về chủ trương xây dựng và các giải pháp huy động các nguồn lực phát triển giáo dục. Bên cạnh đó, giáo viên thường xuyên trao đổi thông tin 2 chiều với phụ huynh để thống nhất các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đảm bảo mối liên hệ thường xuyên giữa nhà trường, giáo viên và các bậc cha mẹ. Nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tết trung thu, Quốc tế thiếu nhi, lễ hội theo chương trình giáo dục mầm non phù hợp với truyền thống của địa phương như: thi các trò chơi dân gian, tiếng hát dân ca kết hợp với các môn nghệ thuật hiện đại như erobic, híp hop để các cháu được rèn luyện bản thân... Tháng 11 vừa qua, các cô giáo còn tổ chức cho trẻ đi chơi dã ngoại tại khu Quảng trường Nhân dân tỉnh, Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu tạo cho các cháu cảm giác thư giãn, được tìm hiểu môi trường xung quanh.

Với những nỗ lực của nhà trường trong công tác giảng dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ đã củng cố niềm tin, sự yêu mến của nhiều bậc phụ huynh. Qua đó, đã huy động nhiều sự đóng góp ủng hộ nhà trường về kinh phí vẽ tranh tường lớp học trị giá trên 25 triệu đồng; 100 ngày công san ủi vườn, bồn hoa trồng các loại cây cảnh trị giá 15 triệu đồng...

Đủ tiêu chuẩn công nhận đơn vị đạt chuẩn quốc gia đối với trường Mầm non Quyết Thắng là vinh dự, tự hào của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường. Song niềm hạnh phúc lớn lao hơn đó chính là tình cảm trân trọng và tin tưởng của bao thế hệ phụ huynh và học sinh dành cho.

Bình Vân

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...