Thứ sáu, 03/05/2024, 12:00 [GMT+7]

Hội Cựu chiến binh xã Giang Ma: Học tập và làm theo gương Bác

Thứ tư, 27/09/2023 - 11:13'
(BLC) - Nhờ phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Giang Ma (huyện Tam Đường) tiên phong, gương mẫu, đi đầu phát triển kinh tế gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, lan tỏa việc làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, xây dựng, phát triển những mô hình hiệu quả, góp phần vươn lên làm giàu chính đáng.

Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh cùng anh Phàn A Sơn - Hội viên Chi hội CCB bản Xin Chải, xã Giang Ma (người bên phải) thăm Hợp Tác xã Bảo tồn và Phát triển giống Sâm núi Lai Châu.  

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh cùng anh Phàn A Sơn - hội viên Chi hội CCB bản Xin Chải, xã Giang Ma (bên phải ảnh) thăm Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển giống sâm Lai Châu.  

Để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa tới toàn thể hội viên, hằng năm, Hội CCB xã Giang Ma xây dựng kế hoạch, triển khai nội dung sinh hoạt thường xuyên, liên tục đến các cơ sở hội, hội viên. Hội khuyến khích hội viên CCB thực hiện những phần việc cụ thể, thiết thực, gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất gia đình và đóng góp cho xã hội.

Mỗi hội viên CCB luôn nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn vươn lên phát triển kinh tế gia đình, đồng thời là tấm gương sáng để người dân học tập và làm theo. Hội viên gương mẫu tham gia học tập và làm theo Bác gắn với phát triển kinh tế giỏi. Nhờ lan tỏa việc làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, nhiều hội viên CCB vươn lên làm giàu chính đáng như: Phàn A Sơn - hội viên Chi hội CCB bản Xin Chải; Sùng A Khoa - hội viên Chi hội CCB bản Sử Thàng và Giàng A Măng - hội viên Chi hội CCB bản Giang Ma.

Hiện nay, Hội CCB xã Giang Ma có 9 chi hội với 83 hội viên, trong đó có 68 hội viên khá, giàu (chiếm 81,9%). Để đạt kết quả trên, hội phát động 100% hội viên đăng ký tự giác, đi đầu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cần cù, theo gương Bác. Hội tuyên truyền, vận động hội viên CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, huy động mọi nguồn lực, sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể xã, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Hội CCB xã Giang Ma phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tham gia ủy thác với 2 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện cho 104 hội viên vay gần 5 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi. Hội viên CCB tiếp cận, sử dụng vốn vay đúng mục đích, để xây dựng các mô hình trồng sâm Lai Châu, nuôi cá, trồng lê và thâm canh ngô, lúa.

Điển hình như ông Sùng A Khoa (SN 1960) - hội viên Chi hội CCB bản Sử Thàng, năm 1988 phục viên, trở về xây dựng quê hương Giang Ma tiếp tục công tác 31 năm tại 2 xã Hồ Thầu, Giang Ma và đến năm 2019 nghỉ hưu theo chế độ. Hiện nay, ông vẫn chưa cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, mà học Bác ở đức tính cần cù, trăn trở, tìm tòi, thâm canh thử nghiệm nhiều giống cây trồng, không để đất nương, ruộng của gia đình bị bỏ hoang, lãng phí.

Từ các chương trình hỗ trợ hội viên CCB phát triển sản xuất, ông đăng ký trồng các loại cây ăn quả ôn đới: lê, đào tại vườn nhà. Đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây lê để cây sai quả, ngọt sắc. Đến nay, ông trồng được hơn 400 cây lê, trong đó có 200 cây đã cho thu hoạch từ 4 - 5 tấn quả/năm. Ngoài trồng lê, ông còn trồng, chăm sóc 50 cây đào, trên 2ha ngô, lúa, hơn 3ha cây thảo quả; chăn nuôi trâu, gà, vịt thương phẩm và 1.000m2 mặt nước ao nuôi thả cá thịt. Trừ chi phí, mỗi năm ông thu lãi 200 triệu đồng.

Còn đối với anh Phàn A Sơn - hội viên Chi hội CCB bản Xin Chải (xã Giang Ma), thành viên Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển giống sâm Lai Châu, học tập và làm theo gương Bác anh tích cực áp dụng khoa học tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lắp đặt hệ thống camera, dựng nhà lưới rộng trên 4.000m2 và thu mua trên 1.000 cây sâm Lai Châu từ 5 - 10 năm tuổi để thu hái hạt, ươm giống. Năm qua, anh cùng các thành viên bán sâm giống, sâm dược liệu, thu trên 2 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 15 lao động địa phương. Hiện, anh duy trì Hợp tác xã với trên 2 vạn cây sâm giống từ 6 tháng - 3 tuổi chuẩn bị bán ra thị trường, trị giá từ 15 - 20 tỷ đồng.

Với kết quả trên, thời gian tới, Hội CCB xã Giang Ma tiếp tục vận động các thế hệ CCB phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Đổi mới phương thức chăn nuôi, trồng trọt, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên CCB, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...