Thứ tư, 24/04/2024, 00:14 [GMT+7]

Mường Tè phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thứ ba, 16/05/2023 - 14:08'
(BLC) - Sáng 16/5, huyện Mường Tè tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Dự lễ phát động có các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện; các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của huyện cùng với Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể, Nhân dân thị trấn Mường Tè.

đại biểu

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Nhân dịp này, huyện Mường Tè đã tổ chức trồng trên 200 cây xanh gồm các loại ban trắng, bằng lăng, bàng… tại khu bờ hồ sinh thái huyện, khuôn viên Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Với mục đích nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện về vai trò, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tạo nên phong trào trồng cây xanh hằng năm ở khu vực thị trấn, trồng cây phân tán ở khu vực nông thôn, nhằm mang lại lợi ích, bảo vệ sức khỏe con người, xây dựng huyện xanh, sạch, đẹp.

Cách đây 64 năm, ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Nhân dân cả nước thực hiện Tết trồng cây, trồng rừng với lời dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, huyện Mường Tè luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của huyện không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.

phát biểu

Lãnh đạo huyện Mường Tè phát động Tết trồng cây.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Vũ Văn Cương – Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và phát động phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của huyện Mường Tè: 

lãnh đạo trồng cây

Các đồng chí lãnh đạo huyện Mường Tè trồng cây tại khu bờ hồ sinh thái.

kiểm lâm

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Mường Tè hưởng ứng Tết trồng cây. 

công an

Lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an huyện Mường Tè tham gia Tết trồng cây.

điện lực

 Cán bộ, công nhân Điện lực Mường Tè tích cực tham gia lễ phát động.

đoàn thể

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức đoàn thể và Nhân dân.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...