Thứ năm, 25/04/2024, 10:31 [GMT+7]

Nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo

Thứ sáu, 17/07/2020 - 11:11'
Những năm qua, học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện Than Uyên. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Để thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Than Uyên xác định 2 nội dung đột phá: Cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đề cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, gương mẫu rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới phong cách tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại và có trách nhiệm cao với Nhân dân.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân trong toàn huyện, nhất là các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xác định rõ ý thức, trách nhiệm của mình trong lĩnh vực được phân công phụ trách, phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn gương mẫu trong đổi mới tác phong, lề lối làm việc; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; gương mẫu trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt cơ quan và nơi cư trú; tích cực tự học tập nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ. Vận dụng tư tưởng, đạo đức của Bác trong xây dựng đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ, đảng viên, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị toàn huyện nêu cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân.

Đoàn cơ sở trường học trên địa bàn huyện Than Uyên tham gia Hội thi “Hành trình theo dấu chân Người” năm 2017.                          Ảnh tư liệu

Đoàn cơ sở trường học trên địa bàn huyện Than Uyên tham gia Hội thi “Hành trình theo dấu chân Người” năm 2017.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân. Điển hình như mô hình: trồng ổi tạo thu nhập cho người dân ở xã Hua Nà; phát triển vùng lúa tập trung chất lượng cao tại xã Mường Cang; dòng họ tự quản về an ninh trật tự tại Chi bộ bản Ngà Phát, xã Phúc Than; nuôi cá lồng trên hồ thủy điện, nuôi nhím tại Bản Khem xã Ta Gia; trồng cây sơn tra tại bản Hua Than, nuôi lợn trang trại và gia cầm tại bản Cẩm Trung 1, trồng cây chanh leo tại bản Đông, xã Mường Than; sáng tạo điện năng lượng thắp sáng đường nội bản xã Pha Mu. Ngành giáo dục với mô hình "Trường bán trú - nông trại" tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở (PTDTBT THCS) xã Tà Mung và Trường PTDTBT THCS xã Ta Gia; công an huyện với phong trào thi đua học tập 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân; Đảng bộ Trung tâm Y tế với phong trào "Tổ công tác xã hội, tổ tiếp sức người bệnh, quầy hàng không đồng, câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, chương trình bát cháo nghĩa tình"... Đặc biệt phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, nhiều gương vươn lên làm giàu chính đáng. Hay như phong trào "Thanh niên phát triển kinh tế", toàn huyện có 9 hợp tác xã thanh niên và trên 30 mô hình kinh tế do thanh niên tự làm chủ. Huy động nguồn vốn dư nợ ủy thác qua tổ chức Đoàn là trên 63 tỷ đồng đã giúp cho nhiều thanh niên vươn lên làm giàu, ổn định thu nhập. Kinh tế huyện phát triển khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, năm 2018 Than Uyên đã ra khỏi huyện nghèo.
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, tập trung địa bàn có ảnh hưởng tuyên truyền đạo trái pháp luật, vùng tái định cư các công trình thủy điện. Kịp thời giải quyết những phát sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Trong cải cách hành chính tập trung vào việc đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định, cơ chế một cửa liên thông được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được thông suốt, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân. Vận hành hệ thống phần mềm một cửa điện tử VNPT-iGate trong giải quyết công việc giúp nâng cao tính minh bạch, hiệu quả hoạt động của cơ quan đơn vị, nâng cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ.
Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị rà soát bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức; xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. 118 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và cơ quan, đơn vị hoàn thành bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức, các tiêu chí làm theo Bác phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, được treo trang trọng tại trụ sở làm việc của đơn vị để mọi người dễ nhớ, cùng nhau thực hiện.
4 năm qua, toàn huyện Than Uyên có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng; cấp tỉnh: 3 tập thể, 5 cá nhân; cấp huyện: 63 tập thể, 234 cá nhân; cấp cơ sở: 111 tập thể, 501 cá nhân; biểu dương: 139 tập thể, 424 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trần Thị Sâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Than Uyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...