Thứ bảy, 27/04/2024, 16:39 [GMT+7]

Tận tâm với nghề

Thứ tư, 18/10/2023 - 09:57'
Khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Lương y như từ mẫu”, bác sỹ chuyên khoa I Nguyễn Thị Hoa - Trưởng Khoa Khám bệnh (Trung tâm Y tế huyện Than Uyên) không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tận tâm với nghề, được bệnh nhân tin tưởng, đồng nghiệp yêu mến, cảm phục.

Sinh ra và lớn lên tại thị trấn Than Uyên, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị Hoa đã ước mơ trở thành bác sỹ chữa bệnh cho nhân dân. Tốt nghiệp Trường Trung cấp Y tế Sơn La, năm 2006, chị được nhận vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên. Đáp ứng yêu cầu công việc, năm 2010, chị tiếp tục học chuyên ngành bác sỹ đa khoa tại Trường Đại học Y dược Thái Nguyên. Quá trình công tác, chị được Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Khoa Khám bệnh rồi Trưởng khoa.
Với kiến thức được đào tạo, kinh nghiệm công tác, chị đã lãnh, chỉ đạo y, bác sỹ của khoa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công: tiếp đón bệnh nhân, khám và điều trị ngoại trú, nội trú, phân luồng và xử trí cấp cứu những bệnh nhân nặng. Nhận thấy nhiều bệnh nhân không may bị tai nạn vào khoa cấp cứu bị ảnh hưởng đến cấu trúc răng, hàm, mặt đòi hỏi phải xử trí ban đầu kịp thời, không quản ngại vất vả, năm 2020, chị Hoa tiếp tục theo học chuyên khoa I về răng, hàm, mặt tại Trường Đại học Y dược Hải Phòng.

Bác sỹ Hoa tư vấn cách chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Vững chuyên môn, tận tâm với nghề, nhiều bệnh nhân nặng: vỡ tử cung, gãy chân tay, rách môi, răng bật khỏi huyệt ổ… đều được chị và đồng nghiệp nhanh chóng xử lý thành công. Điển hình như đầu tháng 10/2023, bệnh nhân Vàng Thị Chu (huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái) bị tai nạn rách toàn bộ môi dưới, răng: 3.1; 3.2; 4.1 bật khỏi huyệt ổ được gia đình đưa vào Khoa Khám bệnh (Trung tâm Y tế huyện). Tại đây, bệnh nhân Chu được chị Hoa trực tiếp khâu cầm máu, nắn chỉnh nẹp cố định răng gãy (giữ lại toàn bộ răng). Sau 5 ngày điều trị với sự tận tình chăm sóc của đội ngũ y, bác sỹ, sức khỏe của chị Chu hồi phục và xuất viện. Chị Chu tâm sự: “Trong lúc đi làm nương, tôi không may trượt chân ngã, miệng đập vào đá, gãy răng, rách môi, mất máu nhiều, gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải cấp cứu, sau đó được giới thiệu sang Khoa Khám bệnh của Trung tâm Y tế huyện Than Uyên điều trị. May mắn các bác sỹ đã giữ lại nguyên vẹn hàm răng, tôi mừng lắm và cảm ơn bác sỹ rất nhiều”.
Từ đầu năm đến nay, có 59.100 lượt bệnh nhân được chị Hoa và đồng nghiệp khám, cấp cứu, điều trị các bệnh liên quan ngoại khoa (gãy xương, chật khớp…), nội khoa (tim mạch, hô hấp, tiêu hóa…). Bản thân chị trực tiếp cấp cứu, điều trị và sơ cứu kịp thời hàng trăm ca bệnh nhân nặng. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm tải bệnh nhân chuyển tuyến trên.
Không chỉ giỏi chuyên môn, trong công tác lãnh, chỉ đạo chị Hoa luôn cầu thị, phát huy tinh thần nêu gương. Đồng thời, dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, cùng đồng nghiệp thực hiện tốt công tác chẩn đoán, điều trị; tích cực tham mưu Ban Giám đốc các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào khám, chữa bệnh. Ngoài ra, chủ động trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, chỉ bảo tận tình cho các y, bác sỹ trẻ, bởi chị quan niệm “Người đi trước phải hướng dẫn người đi sau để kế thừa và cùng phát triển để hướng tới mục tiêu duy nhất là cứu người”.
Ghi nhận những cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, hàng năm, bác sỹ Nguyễn Thị Hoa - Trưởng Khoa khám bệnh được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen. Song, đối với chị phần thưởng lớn nhất chính là mỗi người dân khi đến khám, chữa bệnh đều được khỏe mạnh ra về.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...