-
Những ngày giữa tháng 11, khi chủ trương tăng cường công an chính quy về cơ sở giai đoạn 2023-2025 khép lại, thiếu tá Vũ Văn Chính - người đã dành trọn 2 năm gắn bó với bản Pa Tần cũng chuẩn bị rời đơn vị. Với bà con, anh không chỉ là người cán bộ công an gương mẫu trong công việc còn là người thân, luôn có mặt trong từng việc nhỏ của cộng đồng.

Thiếu tá Vũ Văn Chính (bên phải) cùng đồng đội trao tặng cờ Tổ quốc cho người dân xã Pa Tần
Sinh năm 1982 tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trước khi vào ngành Công an (năm 2012), anh từng làm phiên dịch cho các dự án quốc tế, hội thảo và tại một số cơ quan ngoại giao. Vào ngành, anh là giảng viên tiếng Anh của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, trực thuộc Bộ Công an.
Tháng 11/2023, anh là một trong những cán bộ được Bộ Công an được điều động về công tác tại các xã biên giới của tỉnh Lai Châu. Theo đó, anh nhận công tác tại Công an xã Nậm Ban (cũ) nay là xã Pa Tần với cương vị cán bộ Tổ Tham mưu tổng hợp, phụ trách công tác quản lý hành chính, dữ liệu dân cư, tiếp dân và tham mưu các kế hoạch công tác của đơn vị. 2 năm qua, anh không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, còn trở thành “người con của bản” với những đóng góp tích cực cho cộng đồng.
Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Pa Tần, với anh không phải là núi non hùng vĩ mà là hình ảnh những em học sinh hiếu học nhưng còn nhiều thiệt thòi. Qua những lần về bản thực hiện công tác dân vận, thấy cuộc sống khó khăn của các em, thiếu tá Vũ Văn Chính đã rất trăn trở. Anh Chính chia sẻ: “Thấy các em còn nhiều thiệt thòi trong việc học ngoại ngữ, tôi muốn làm điều gì đó để hỗ trợ”.
Từ mong muốn đó, lớp học tiếng Anh miễn phí ra đời. Buổi đầu chỉ vài học sinh nhưng bằng sự kiên trì, tận tâm và phương pháp dạy dễ hiểu, lớp học nhanh chóng tăng lên về số lượng. Mỗi tuần học hai buổi, từ 19h - 21h thứ hai và thứ năm, anh Chính đều đặn đứng lớp. Anh dạy các em từ vựng, cách phát âm rồi đến cấu trúc ngữ pháp, bởi với anh khi học sinh có vốn từ phong phú thì dạy ngữ pháp mới dễ hiểu. Điều đặc biệt là trong cả năm học, anh đồng hành cùng khối 9 chuẩn bị cho kỳ thi lên lớp 10. Dù khởi điểm chỉ có hơn 10 em đăng ký thi vào lớp 10 nhưng nhờ sự động viên, truyền cảm hứng của anh, gần 40 em mạnh dạn đăng ký dự thi và 30 em trong số đó đã thi đỗ vào THPT.
Bên cạnh công việc thường ngày, Thiếu tá Chính còn là cầu nối yêu thương giữa miền xuôi và miền ngược. Thấy bà con còn nhiều khó khăn, anh chia sẻ những hình ảnh về đời sống của người dân vùng cao lên mạng xã hội. Từ những câu chuyện giản dị ấy, bạn bè, người thân, học trò cũ và cả những nhà hảo tâm trên cả nước đã chung tay, phối hợp cùng anh Chính trao gửi những phần quà ý nghĩa cho học sinh và bà con vùng cao. Tổng giá trị hàng hóa, vật phẩm hỗ trợ ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.
Những món quà ấy không chỉ là vật chất, mà là tình cảm, là niềm tin yêu gửi tới vùng đất biên cương. Anh cùng đồng đội còn khởi xướng nhiều chương trình ý nghĩa như: “Nhuộm đỏ vùng biên” - trao tặng hơn 1.200 lá cờ Tổ quốc cho các hộ ở bản thuộc xã biên giới; tổ chức gói 700 chiếc bánh chưng xanh gửi tặng bà con bản Nậm Ô, xã Nậm Ban (cũ) trong dịp tết Nguyên đán 2025 hay “Quán trà sữa 0 đồng” dành cho trẻ em trong bản và ở các trường học bán trú trên địa bàn xã.
Từ những việc làm thiết thực ấy, tình cảm giữa lực lượng công an và người dân ngày càng thêm khăng khít, gắn bó. “Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động và thiện nguyện, chúng tôi có thêm cơ hội tiếp xúc, hiểu bà con hơn. Dân vận tốt sẽ củng cố mối đoàn kết giữa công an và người dân, từ đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Tôi hy vọng rằng, sau khi kết thúc đợt tăng cường này, cán bộ, chiến sĩ trẻ của Công an xã Pa Tần sẽ tiếp nối các hoạt động thiện nguyện, đem lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng” - Thiếu tá Chính chia sẻ.
2 năm gắn bó với mảnh đất biên cương Pa Tần, Thiếu tá Vũ Văn Chính đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng đồng đội và người dân địa phương. Anh không chỉ là cán bộ công an tận tụy, trách nhiệm trong công việc mà còn “gieo” hy vọng, mang tri thức và lòng nhân ái đến với vùng cao.