

Bà Giống chăm sóc đàn bò
Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông ở xã vùng cao Mường Tè, bà Giống trải qua tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Khi lập gia đình, điều kiện kinh tế vẫn khó khăn, thiếu vốn sản xuất, kiến thức khoa học kỹ thuật hạn chế, việc chăn nuôi, trồng trọt chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống nên hiệu quả chưa cao. Quyết tâm thay đổi cuộc sống, bà không ngừng học hỏi, tìm tòi cách làm mới, mạnh dạn thử nghiệm các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Với lợi thế tự nhiên của địa phương: có đồng cỏ tự nhiên, nguồn nông sản (ngô, sắn, rau màu) cùng nguồn nước dồi dào và khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp, vợ chồng bà Giống quyết định đầu tư chăn nuôi kết hợp trồng trọt. Năm 2010, bà vay vốn, mở rộng chuồng trại kiên cố, nuôi đàn trâu, bò trên 10 con. Để đàn vật nuôi phát triển ổn định, hạn chế tối đa dịch bệnh, bà chú trọng vệ sinh chuồng trại; tuân thủ quy định tiêm vắc-xin phòng bệnh định kỳ. Lựa chọn con giống khỏe mạnh, tăng cường nuôi vỗ béo để nâng cao hiệu quả kinh tế. Đến nay, gia đình bà duy trì nuôi 20 con trâu, bò, trung bình bán từ 5 - 6 con/năm cho thương lái. Ngoài ra, gia đình bà còn nuôi hơn 20 con/lứa lợn giống địa phương, thêm nguồn thu khá cao.
Bà Giống chia sẻ: “Gia đình tôi từng chăn nuôi theo phương thức truyền thống, chủ yếu thả đại gia súc trên rừng nên khó kiểm soát dịch bệnh và bị mất do bắt trộm, ngã vực chết. Sau đó, tôi tìm hiểu trên sách, báo, tivi và tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã phối hợp tổ chức. Nhờ đó, biết cách chọn con giống tốt, chăm sóc hợp lí, khoa học giúp đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh, ít bị dịch bệnh”.
Ngoài chăn nuôi, năm 2017, gia đình bà cải tạo gần 4ha đất đồi để trồng quế. Hiện, toàn bộ diện tích phát triển xanh tốt, hứa hẹn đem lại nguồn thu đáng kể trong những năm tới. Đồng thời, góp phần phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường sinh thái.
Từ chăn nuôi và trồng trọt, mỗi năm gia đình bà Giống có thu nhập đạt trên 150 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Kinh tế khấm khá, bà có điều kiện mua sắm nhiều đồ dùng hiện đại phục vụ cuộc sống, đầu tư máy móc hỗ trợ sản xuất, cho các con đi học đầy đủ. Với bà, niềm hạnh phúc lớn nhất là gia đình hòa thuận, ấm no, các con trưởng thành.
Không chỉ phát triển kinh tế hiệu quả, bà Giống còn là hội viên phụ nữ gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của Chi hội Phụ nữ bản, Hội LHPN xã. Trong các buổi sinh hoạt, bà thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, vận động chị em đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Bà còn nhiệt tình tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết cộng đồng. Nhờ tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ tận tâm, bà đã giúp nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong bản thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới để phát triển kinh tế. Nhiều hộ gia đình vươn lên khá giả nhờ học tập mô hình của bà, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.
Chị Nguyễn Hồng Phượng - Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Tè nhận xét: “Bà Lý Thị Giống là hội viên gương mẫu, nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào thi đua, nhất là thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà còn có tinh thần đoàn kết, luôn hỗ trợ, giúp đỡ chị em trong bản. Bà xứng đáng là tấm gương sáng để hội viên, phụ nữ địa phương học tập và noi theo”.
Với nghị lực vượt khó, tinh thần ham học hỏi và đức tính cần cù, bà Lý Thị Giống đã khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, truyền cảm hứng để chị em trong bản mạnh dạn thay đổi, vươn lên.r






