

Ông Trần Văn Phủ (thứ 2 từ trái sang) cùng cán bộ xã Phong Thổ tuyên truyền nhân dân trong bản xây dựng nếp sống văn hóa.
Về Nậm Pậy hôm nay, chúng tôi thấy diện mạo bản “thay da, đổi thịt” so với lần đầu tiên đến đây 5 năm trước. Những mái nhà xây, nhà sàn kiên cố, vững chãi, khang trang, sạch đẹp; đời sống nhân dân ấm no hơn. Đặc biệt, bản là điểm sáng của xã về xây dựng nếp sống văn hoá mới, không còn những hủ tục, phong tục lạc hậu như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; thách cưới; để việc tang kéo dài hay tổ chức linh đình; không có tệ nạn xã hội… Kết quả này là do nhân dân trong bản đoàn kết, cùng thay đổi nhận thức để hướng tới cuộc sống văn minh. Trong đó, có đóng góp, công lao không nhỏ của trưởng bản Trần Văn Phủ.
Chúng tôi cùng cán bộ xã Phong Thổ ghé thăm nhà trưởng bản. Vẫn giọng hào sảng và nụ cười tươi ấy, ông Phủ ra tận cổng đón khách, cái bắt tay thật ấm và nồng hậu. Lúc trò chuyện, chúng tôi nhắc đến những đóng góp của ông đối với bản, ông Phủ xua tay, khiêm tốn nói rằng: Bản có diện mạo tươi đẹp như hôm nay là nhờ bà con cùng đoàn kết, giúp đỡ nhau tiến bộ. Hộ khá, hộ giàu giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn hơn. Như vừa rồi, trong bản có 5 hộ được hỗ trợ xoá nhà tạm, dột nát, nhân dân đóng góp hơn 500 ngày công lao động giúp đỡ tháo dỡ nhà, vận chuyển vật liệu, làm nhà.
Để có sự đoàn kết như vậy là điều không dễ dàng, đòi hỏi người đứng đầu bản phải khéo léo, biết huy động sức mạnh nội lực, tinh thần, trách nhiệm, ý thức của người dân. Bởi lẽ, trước đây, Nậm Pậy là bản nghèo, còn nhiều tệ nạn xã hội.
Ông Phủ tâm sự: Bản hiện có 106 hộ, 498 nhân khẩu, gần 100% là dân tộc Thái sinh sống. Trước đây, công tác tuyên truyền ở bản khó khăn lắm, vì đời sống của bà con nghèo, ai cũng bận đi làm ăn, mưu sinh. Vì vậy, tôi và đội ngũ cán bộ bản thường xuyên đến từng nhà, nhóm hộ tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, chuyển đổi các cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hoá; xoá bỏ hủ tục, tệ nạn xã hội. Để bà con tin và làm theo, trước tiên, chúng tôi tuyên truyền, vận động cho gia đình, các hộ trong dòng họ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hăng say lao động sản xuất, dạy bảo con cháu. Tuyên truyền theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, thế rồi người dân trong bản cũng dần thay đổi nhận thức, hành động của mình. Bây giờ chỉ cần thông báo, gõ kẻng là các hộ tập trung về nhà văn hoá bản nghe tuyên truyền.
Được biết, để làm gương cho con cháu, dân bản noi theo, dù năm nay đã gần 65 tuổi nhưng ông Phủ vẫn tham gia lao động sản xuất với mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi (hơn 2ha chuối, 5.000m2 ngô, 2.000m2 lúa; chăn nuôi gà, vịt...). Bình quân, gia đình ông thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.
Không chỉ là gương sáng phát triển kinh tế, ông Phủ còn nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Dù mưa hay nắng, ngày hay đêm, bất kể lúc nào người dân cần, ông Phủ cũng có mặt để giúp đỡ, động viên tinh thần. Tại các cuộc họp bản, sinh hoạt chi bộ, ông thường nhắc nhở người dân phải luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, không vi phạm pháp luật; tích cực bảo vệ rừng; nuôi dạy con cháu ngoan, khoẻ; xây dựng đời sống văn hoá. Đặc biệt, ở bản có vụ tranh chấp đất đai hay mâu thuẫn gia đình, ông Phủ đến tận nơi, giải thích cặn kẽ và hoà giải thành công.
Trong suốt buổi trò chuyện, ông Phủ không nhắc tới công lao của mình cho bản, mà chỉ chia sẻ rằng đó là trách nhiệm của người đảng viên, như lời Bác Hồ đã dạy: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”; giúp dân cũng là giúp chính mình. Nhìn những tấm giấy khen treo đầy nhà cũng đủ hiểu ông luôn tận tuỵ, cống hiến vì dân.
Chị Lò Thị Ngọc - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Nậm Pậy cho biết: Ông Phủ là cán bộ bản rất được lòng dân, là tấm gương sáng để thế hệ chúng tôi noi theo. Những việc làm của ông đã giúp bản ngày càng phát triển hơn, từ bản nghèo, nhiều hủ tục trở thành bản có kinh tế khá, điểm sáng văn hoá. Nhân dân trong bản ai cũng yêu quý và kính trọng ông.
Với sự góp sức của ông Phủ, đoàn kết của nhân dân, nhiều năm qua, bản Nậm Pậy duy trì bản văn hoá. Năm 2024, bản có 99 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá; thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm.








