

Người dân xã Giang Ma (huyện Tam Đường) gia cố mái chuồng trại chăn nuôi gia súc trước mùa mưa bão.
Cùng cán bộ xã Giang Ma, chúng tôi đến kiểm tra công tác phòng, chống gió lốc, mưa đá tại một số hộ dân ở bản Sin Câu. Quan sát, chúng tôi thấy người dân chủ động mua tre, gỗ về gia cố mái nhà, chuồng trại chăn nuôi chắc chắn. Nhiều hộ xếp những bao cát để chống tốc mái; dùng dây thép buộc chằng cột nhà cho vững chắc.
Năm 2020, gia đình anh Phàn Vần Póp ở bản Sin Câu bị thiệt hại nặng nề về nhà ở do gió lốc gây ra. Mưa đá, gió lốc cuốn bay toàn bộ những tấm lợp prôximăng mái nhà ở, chuồng nuôi trâu của gia đình, thiệt hại trên 20 triệu đồng. Nhận thấy thời tiết mùa mưa bão cực đoan, khó lường, hiện nay, anh chủ động mua đinh, dây thép, tre để buộc mái nhà. Anh gia cố lại các vị trí nhà ở, chằng chống lại cột, ngói để bảo đảm khi xảy ra gió lốc, mưa đá, không gây ảnh hưởng đến gia đình.
Bản Sử Thàng, hiện có 67 hộ, 370 nhân khẩu, 100% dân tộc Mông sinh sống. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, trưởng, phó bản thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống thiên tai. Khuyến cáo người dân khu vực có nguy cơ mất an toàn tại các lán nương phải di dời trước mùa mưa. Đồng thời, yêu cầu người dân gia cố nhà cửa, chủ động bố trí người và phương tiện để ứng cứu kịp thời khi thiên tai gây ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của mưa đá, gió lốc, thời tiết cực đoan.
Cán bộ xã Giang Ma (huyện Tam Đường) tuyên truyền cho người dân chủ động chằng chống, gia cố nhà ở, chuồng trại an toàn trước mùa mưa lũ.
Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thuỷ văn Lai Châu, xã Giang Ma nằm ở sườn dãy núi Hoàng Liên Sơn là vùng thường xuyên xảy ra gió lốc, mưa đá. Năm 2024, trên địa bàn xã xảy ra nhiều đợt mưa giông, gió lốc gây thiệt hại lớn về nhà ở và hoa màu của nhân dân với tổng thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Theo dự báo thời tiết năm nay, khí hậu trên địa bàn xã tiếp tục có những diễn biến bất thường. Nhất là thời điểm tháng 4, những cơn mưa giông, gió lốc, sấm sét có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bởi vậy công tác phòng, chống bão lũ và thiên tai được cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chú trọng. Xã cử cán bộ tăng cường xuống bản kiểm tra, hướng dẫn người dân chằng chống nhà ở... Đến nay, toàn xã có trên 80% số hộ chủ động gia cố lại mái, chằng chống lại cột bảo đảm khi xảy ra gió lốc, mưa đá, không gây ảnh hưởng đến nhà ở.
Với sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng ý thức của người dân, tin rằng, mùa mưa bão năm nay xã Giang Ma sẽ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Ngày hội “Hương sắc bản Mông” năm 2025

Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Phát triển du lịch xanh, bền vững

Tam Đường tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Kỳ họp thứ hai mươi bảy (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Tam Đường nhiệm kỳ 2021-2026

Tam Đường: Linh hoạt trong công tác giảm nghèo

Trường THCS Giang Ma: Phát triển văn hóa đọc

Sơn Bình: 1 người tử vong và 1 người hôn mê sâu do ăn nấm độc






_1739497411386.jpg)

