Thứ ba, 07/05/2024, 00:47 [GMT+7]

Thiếu niên đầu tiên được cấy ghép tim nhân tạo

Chủ nhật, 03/10/2010 - 16:17'
Một thiếu niên 15 tuổi người Italia đã trở thành bệnh nhân vị thành niên đầu tiên trên thế giới được cấy ghép tim nhân tạo lâu dài.
Bác sĩ Antonio Amodeo bên biểu đồ một quả tim nhân tạo.

Cậu bé, được giấu tên, đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng. Hiện bệnh nhân đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nhưng đã tỉnh, khỏe mạnh và nói chuyện được.

Do mắc phải một căn bệnh có tên gọi chứng loạn dưỡng cơ Duchenne nên cậu bé không được xếp vào danh sách những người chờ được cấy ghép tim thật. Căn bệnh khiến cơ bị thoái hóa nhanh chóng, cậu bé phải nằm liệt giường, không thể đi lại và rất yếu cho tới khi các bác sĩ quyết định cấy ghép tim nhân tạo.

Bác sĩ phẫu thuật tim Antonio Amodeo đã tiến hành cuộc phẫu thuật cùng nhóm gồm 8 bác sĩ hàng đầu tại bệnh viện nhi Bambino Gesu ở Rome hồi tuần trước. Chi tiết cuộc phẫu thuật được công bố hôm 1/10.

“Một quả tim nhân tạo lâu dài đã được cấy ghép lần đầu tiên cho một bệnh nhân vị thành niên. Cho tới nay, kiểu cấy ghép này chỉ diễn ra đối với người lớn”, bệnh viện Bambino Gesu nói trong một tuyên bố.

Các quan chức cho hay, khác với các cuộc phẫu tim nhân tạo trước đó, đây không phải là giải pháp tạm thời mà là lâu dài, dự kiến sẽ giúp bệnh nhân có cuộc sống bình thường trong khoảng từ 20-25 năm.

Theo Tiến sĩ Amodeo, quả tim nhân dạo dài khoảng 4cm, được đặt bên trong tâm thất trái và nối với động mạch chủ hướng thượng.

“Quả tim giống như một máy bơm nước được kích hoạt điện tử và được đặt hoàn toàn bên trong ngực, nhằm giảm nguy cơ bị nhiễm trùng”. 

“Nó được cung cấp năng lượng thông qua một chiếc ống đặt đằng sau tai trái và nối với một quả pin mà bệnh nhân đeo ở bụng. Quả pin được nạp điện vào ban đêm giống điện thoại di động”.

“Đây là lần đầu tiên một thiết bị như vậy được cấy vào một trẻ vị thành niên và sẽ giúp bệnh nhân có cuộc sống bình thường dù cậu bé mắc phải căn bệnh Duchenne”.

“Gia đình rất hạnh phúc khi cậu bé trải qua cuộc phẫu thuật và được cấy ghép tim nhân tạo, đúng thời điểm cậu đang rất yếu và mạng sống chỉ còn tính từng ngày”, Tiến sĩ Amodeo cho biết.

Tiến sĩ Amodeo nói thêm, quả tim nhân tạo nặng chỉ hơn 90gram, trong khi quả tim nhân tạo của ngườn lớn có thể nặng tới 1 kg. Bệnh nhân dự kiến sẽ ở trong phòng chăm sóc đặc biệt thêm 2 tuần nữa.

“Cuộc phẫu thuật này đã mở ra những chân trời mới vì có rất nhiều trẻ em cần phẫu thuật tim nhưng số người hiến tặng quá ít. Ngoài ra, còn có những bệnh nhân như bé trai trên không thể được cấy ghép tim thật vì các lý do y học”, ông Amodeo nói.

Theo Dân trí (theo Dailymail)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...