Thứ tư, 24/04/2024, 06:10 [GMT+7]

Điểm sáng lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế

Thứ ba, 21/03/2023 - 15:38'
(BLC) - Nhờ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, những năm qua, Đảng bộ xã Bình Lư (huyện Tam Đường) tập trung lãnh đạo Nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, duy trì hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Lư, bản Nà Phát thăm mô hình nuôi vịt của nông dân.

Bình Lư là xã có tiềm năng, đất đai màu mỡ, nguồn nước tưới thuận lợi cho việc thâm canh, tăng vụ cây trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Tuy nhiên, dân cư sinh sống rải rác, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức của một bộ phận Nhân dân về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hạn chế.

Để lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, ngay năm đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã xây dựng Nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến nay, Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân thực hiện hiệu quả các mô hình thâm canh rau xanh, sản xuất miến dong, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng hàng hóa.

 

Hiện nay, Đảng bộ xã có 20 chi bộ trực thuộc với 200 đảng viên. Đảng bộ phân công Đảng ủy viên dự sinh hoạt chi bộ bản hàng tháng nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời bàn giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo bà con phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình bền vững. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động người dân đưa giống ngô lai, lúa chất lượng cao vào gieo cấy. Đến nay, người dân đã trồng 20ha cây chuối, gần 38ha dong riềng, mở rộng và nâng cao chất lượng cây dong riềng. Xã đã hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung với trên 45ha lúa LY2009.

Đảng bộ xã cũng tuyên truyền vận động Nhân dân phát triển mô hình chăn nuôi tập trung. Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ xã về phát triển kinh tế, đến nay, xã có thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực đạt trên 3 nghìn tấn; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 6 - 7%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1 - 2%/năm. Đảng bộ xã tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang mở rộng vùng trồng chuối tập trung, phát triển thêm cây quế, mắc-ca...

Thời gian qua, Chi bộ bản Pa Pe triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ việc lãnh, chỉ đạo sát sao, chi bộ tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Chi bộ từng bước đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo Nhân dân phát triển chăn nuôi trâu, ngựa thịt theo hướng hàng hóa. Bí thư chi bộ, trưởng, phó bản hướng dẫn, tập huấn cho người dân về kỹ thuật chăm sóc, lựa chọn con giống, nguồn thức ăn, cách phòng, điều trị bệnh cho gia súc. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc của bản đạt 6,5%/năm. Khuyến khích người dân cải tạo vùng đất kém hiệu quả sang đào ao, nuôi thả thủy sản và nuôi trâu sinh sản.

 

Nhờ Đảng bộ xã Bình Lư định hướng, lãnh đạo đúng đắn, đời sống Nhân dân từng bước cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm. Hệ thống chính trị ổn định, an ninh, quốc phòng và trật tự địa phương được giữ vững. Nhiều năm liên tiếp Đảng bộ xã được công nhận Đảng bộ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là tiền đề vững chắc để Đảng bộ xã tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương Bình Lư ngày càng khởi sắc.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...