Thứ hai, 06/05/2024, 18:04 [GMT+7]

Huyện Mường Tè: Nỗ lực cho vụ mùa bội thu

Thứ tư, 01/08/2012 - 11:23'
(BLC) - Theo nhận định của Phòng NN&PTNT huyện, vụ mùa năm nay mặc dù không phải đối mặt với những khó khăn về nguồn nước sản xuất, song thời tiết diễn biến phức tạp . Vì vậy, cùng với việc chăm sóc diện tích lúa đã cấy, huyện đang tích cực chỉ đạo các địa phương hoàn thành kế hoạch gieo cấy theo đúng khung thời vụ.

Vụ mùa năm nay, huyện Mường Tè gieo cấy 2.510ha lúa (tăng 262ha so với vụ mùa năm 2011). Trong đó, tập trung chủ yếu tại các xã: Thu Lũm (200ha), Mường Tè (245ha), Bum Nưa (176ha), Mường Mô (170ha)…

Để đảm bảo kế hoạch, ngay từ đầu mùa vụ, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện đã cử cán bộ phụ trách từ 2-3 xã; cùng với các địa phương tích cực bám cơ sở kiểm tra đồng ruộng; chỉ đạo nông dân khẩn trương làm đất, cấy, gieo sạ đảm bảo đúng lịch gieo cấy của Phòng NN&PTNT huyện.

Nông dân khu 9, thị trấn Mường Tè khẩn trương cấy lúa mùa.

Đối với những xã vùng thấp có điều kiện thuận lợi huyện chỉ đạo đưa các giống lúa lai, lúa thơm cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào gieo cấy. Riêng các xã vùng cao sử dụng giống lúa địa phương và một số giống khác để đảm bảo năng suất và phù hợp với điều kiện đồng đất địa phương.

Ông Nguyễn Văn Giáp – Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: “Ngoài chỉ đạo nông dân khẩn trương làm đất, gieo cấy đúng khung thời vụ, việc đầu tư, tu sửa các công trình thuỷ lợi là yếu tố quan trọng quyết định năng suất trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, từ các nguồn vốn: 30a/CP, Chương trình 134, Sự nghiệp thủy lợi... trong giai đoạn 2009 – 2011, huyện đã đầu tư xây mới 60 công trình thủy lợi, đồng thời thường xuyên kiểm tra chỉ đạo các cơ quan chức năng, đẩy nhanh tiến độ thi công nâng cấp các tuyến kênh mương nội đồng”.

Cán bộ kỹ thuật Trạm BVTV huyện Mường Tè hướng dẫn nhân dân phát hiện sâu bệnh trên lúa.

Được biết, ngay từ đầu mùa mưa năm nay, Phòng NN&PTNT huyện đã cấp 255 rọ thép, 825 ống nước, 10 tấn xi măng đồng thời huy động hàng nghìn ngày công lao động của nông dân các địa phương khơi thông dòng chảy khắc phục sự cố của các công trình thủy lợi, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho đồng ruộng.

Trên các cánh đồng bản Nà Hừ 2 (Bum Nưa), Mường Mô 1 (Mường Mô), Khu 5, 7 (thị trấn Mường Tè)... đang được phủ một màu xanh non của cây lúa. Anh Lò Văn Khiên – Khu 9, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè cho biết: “Vụ mùa này, tranh thủ những ngày trời hửng ấm, gia đình tôi đưa mạ ra đồng cấy. Được cán bộ Phòng NN&PTNT hướng dẫn, với hơn 2.000m2 gia đình tôi sử dụng chủ yếu các giống lúa mới như: nhị ưu 838, bắc thơm, phấn đầu đến đầu tháng 8 sẽ hoàn thành”.

Hiện nay, một số diện tích lúa đã gieo cấy của huyện xuất hiện tình trạng sâu bệnh gây hại trên cây lúa như: sâu cuốn lá, sâu năn, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn và ốc bươu vàng, song mật độ không đáng kể. Huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp, Trạm Bảo vệ thực vật cử cán bộ xuống hướng dẫn nhân dân kiểm tra thăm đồng nhằm phát hiện sớm, có biện pháp phòng trừ kịp thời.

“Khi bà con thấy những biểu hiện bất thường của lúa cần kiểm tra kỹ diện tích lúa. Nếu phát hiện sâu bệnh, chủ động phun thuốc, thông báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp khoanh vùng dập dịp, hạn chế đến mức thấp nhất sâu bệnh gây ra”, anh Kiều Văn Hiệp - Cán bộ kỹ thuật Trạm BVTV huyện Mường Tè chia sẻ.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, hy vọng vụ mùa năm nay huyện Mường Tè sẽ giành thắng lợi, đảm bảo các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Đến hết ngày 30/7, toàn huyện đã gieo cấy được 2.300ha, trong đó 250ha đã được triển khai gieo thẳng từ cuối tháng 6, dự kiến đến 7/8 sẽ kết thúc cấy lúa mùa. Riêng 2 xã: Bum Tở và Kan Hồ do điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác của bà con nên đến trung tuần tháng 8 sẽ hoàn thành việc gieo cấy.


Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...