Thứ sáu, 19/04/2024, 23:04 [GMT+7]

Lan tỏa phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ bảy, 27/02/2021 - 17:47'
(BLC) - Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" thu hút nhiều hội viên nông dân của xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường) tham gia và ngày càng lan tỏa rộng khắp.

Hội Nông dân xã đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển nông nghiệp. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã hướng dẫn và tạo điều kiện hỗ trợ hội viên giống, vốn, kỹ thuật, tham gia các mô hình kinh tế tập thể. Từ tinh thần tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của hội viên, góp phần duy trì và nâng cao 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn...

hội viên

Hội viên nông dân Tăng Thị Hạnh (bản Đội 4, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường) chăm sóc đàn gia cầm.

Đồng chí Tẩn A Nghi – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Thầu cho biết: "Toàn Hội có 8 chi hội với 484 hội viên. Ngay từ đầu năm, Hội chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào ‘‘Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững’’. Vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tận dụng tiềm năng sẵn có về đất đai, nguồn lao động, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần vào sự phát triển chung của toàn xã. Năm 2020, xã có 54 hộ nông dân đăng ký danh hiệu SXKDG các cấp, qua bình xét có 41 hộ đạt, trong đó cấp xã 36 hộ, cấp huyện 4 hộ, cấp tỉnh 1 hộ”.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuất tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như: hội viên Tăng Thị Hạnh (bản Đội 4) với mô hình nuôi lợn, gia cầm, trồng trọt, mỗi năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng; hội viên Tẩn A Thi (bản Gia Khâu) trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh vật liệu xây dựng mỗi năm cho thu nhập trên 400 triệu đồng...

Đến thăm mô hình kinh tế của gia đình anh Tẩn A Thi, chúng tôi ấn tượng trước quy mô rộng lớn của vườn cây ăn quả, cách chăn nuôi khoa học mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Thi phấn khởi nói: “Năm 2018, gia đình tôi mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng tại trung tâm xã Hồ Thầu, ngoài ra tôi còn chở hàng nông sản thuê cho người dân để nâng cao thu nhập. Tôi thường xuyên tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi từ những hộ làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện để áp dụng vào thực tế gia đình. Mỗi năm, gia đình tôi nuôi trung bình 25 - 30 con lợn thịt, xuất bán 3 - 5 tấn lợn hơi; trồng hơn 1ha mắc-ca, 100 cây bưởi, 600 cây ăn quả ôn đới (mận, đào). Nhờ kết hợp nhiều loại hình kinh doanh đã mang lại nguồn thu nhập khá lớn, mỗi năm tôi thu lãi trên 400 triệu đồng". 

Theo chân Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Thầu, chúng tôi tiếp tục đến thăm mô hình phát triển kinh tế của hội viên Tăng Thị Hạnh ở bản Đội 4. Chúng tôi thật sự ngỡ ngàng trước quy mô chăn nuôi, trồng trọt khoa học của gia đình chị. Chị Hạnh vui mừng nói: “Tôi mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi lợn, mỗi năm nuôi trung bình 45 – 50 con lợn, hơn 300 gia cầm. Cùng với đó, đẩy mạnh trồng các loại rau màu: dưa chuột, đỗ, cà chua, ngô ngọt… Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp cho gia đình tôi thu nhập trên 300 triệu đồng/năm”.

Tạo nguồn vốn ban đầu, Hội phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ký uỷ thác 6/10 chương trình cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Tính đến hết năm 2020, tổng dư nợ của Hội đạt trên 3,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện tổ chức thực hiện tốt chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn cho 3 tổ liên kết với 78 hộ vay dư nợ trên 7 tỷ đồng. Tổ chức triển khai tới 8/8 bản cho hội viên vay phân bón trả chậm. Năm qua, có 2 chi hội đăng ký vay phân trả chậm với 36 hộ tham gia, tổng khối lượng phân bón 18,4 tấn các loại. Nhờ đó, hội viên nông dân giải quyết được những khó khăn đầu vụ, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng.

Phong trào "Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân xã Hồ Thầu. Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức Hội ngày một vững mạnh, nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...