Thứ bảy, 20/04/2024, 18:09 [GMT+7]

Pha Mu giảm nghèo

Chủ nhật, 28/02/2021 - 22:50'
(BLC) - Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Pha Mu (huyện Than Uyên) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động, giúp đỡ Nhân dân các bản vươn lên thoát nghèo. Qua đó, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống dưới 12%, góp phần đạt tiêu chí về hộ nghèo để xã cán đích nông thôn mới (NTM) cuối năm 2021.

Chúng tôi cùng cán bộ xã Pha Mu đến thăm gia đình anh Lò Văn Ly ở bản Pá Khôm. Được biết, gia đình anh vừa thoát nghèo năm 2020. Anh Ly phấn khởi: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo từ nhiều năm rồi. Năm 2020, được cán bộ xã, bản động viên, vợ chồng tôi cũng cố gắng. Tăng thêm thu nhập, vợ chồng tôi tích cực lao động sản xuất, cấy hơn 1 sào lúa, nuôi 2 con trâu, trồng cây mắcca và quế. Từ tiền chi trả dịch vụ chi trả môi trường rừng hàng năm và hỗ trợ trồng quế, tôi mua sắm đồ dùng, chỉnh trang nhà ở. Ngoài giống lúa, cây trồng, năm 2020, gia đình được hỗ trợ máy sản xuất nông nghiệp, vợ chồng tôi rất phấn khởi. Có máy làm đất nên công việc đồng áng nhàn hơn, tôi có thời gian đi làm thuê. Nhờ vậy, năm 2020, gia đình tôi thoát được nghèo.

Nhân dân bản Pá Khoang, xã Pha Mu (huyện Than Uyên) chăm sóc đàn vật nuôi.

Nhân dân bản Pá Khoang chăm sóc đàn vật nuôi.

Xã Pha Mu có 5 bản, 196 hộ dân. Tính đến hết năm 2020, toàn xã còn 35 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 18,82%, trong năm đã thoát 13 hộ nghèo. Theo lộ trình, hết năm 2021, xã cán đích NTM. Đồng chí Vũ Văn Nội – Chủ tịch UBND xã Pha Mu cho hay: Đạt được mục tiêu đó, xã phải giảm thêm ít nhất là 17 hộ nghèo. Trên cơ sở định hướng của huyện, chỉ tiêu nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã giao, ngay từ những tháng cuối năm 2020, tháng đầu năm 2021, UBND xã chỉ đạo các bản rà soát lại hộ nghèo có khả năng thoát nghèo, lập danh sách để tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ thoát nghèo. Cùng với đó, xác định chăn nuôi là ngành mũi nhọn của nền kinh tế địa phương, xã tuyên truyền, vận động và khuyến khích các hộ dân chuyển đổi phương thức chăn nuôi, hình thành mô hình nuôi trâu, bò vỗ béo theo quy mô trang trại, gia trại. Trồng cỏ voi để lấy thức ăn cho đại gia súc. Vận động, hướng dẫn Nhân dân các bản tập trung chăm sóc diện tích cây quế, tre bát độ, mắc-ca, chuối, chanh leo đã trồng từ năm 2017 đến nay; tích cực đưa các giống lúa, ngô có năng suất, chất lượng vào sản xuất; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ.

Được biết, toàn xã Pha Mu có tổng diện tích gieo trồng 253ha, trong đó lúa hơn 103ha, ngô trên 65ha. Từ năm 2017 đến hết năm 2020, xã vận động Nhân dân trồng hơn 40ha quế, trên 22ha mắcca, 1ha tre bát độ, 8ha chanh leo, hơn 15ha chuối. Tổng đàn gia súc của xã gần 2 nghìn con, tổng đàn gia cầm hơn 5 nghìn con.

Theo chân cán bộ xã Pha Mu, chúng tôi tiếp tục đến bản Pá Khoang thăm mô hình nuôi trâu, bò, dê của gia đình ông Kháng A Dinh – điển hình trong chăn nuôi của bản, xã. Lúc này đã xế chiều, chúng tôi đợi ở lán chờ ông Dinh lùa đàn vật nuôi đi ăn ở bãi thả bên kia sườn đồi về. Sau 15 phút chờ, nghỉ ngơi, chúng tôi cũng nghe thấy tiếng chuông lúc lắc kêu lên, báo hiệu đàn trâu đã về, từng con lững thững bước đi với bụng căng tròn, đàn dê thì chen nhau chạy về chuồng tìm nước uống.

Ông Dinh chia sẻ: Năm 2016, gia đình tôi lên bãi đồi cũ của bản trước kia nuôi trâu. Vì ở dưới nhà diện tích đất hẹp, không nuôi được số lượng lớn. Kết hợp với đó, gia đình mua thêm dê để nuôi cho bõ công chăn thả. Lúc đầu, tôi mua 4 con dê cái, 1 con dê đực lấy giống, nuôi 3 con trâu sinh sản nữa. Mỗi năm vừa bán dê giống vừa nuôi thêm để nhân đàn. Trên đồi này cao, gió lạnh, tôi làm chuồng, mùa đông che chắn kín, vệ sinh chuồng hàng ngày để đàn gia súc được khỏe mạnh. Ban ngày, thả trâu, bò, dê lên bãi đồi, chiều về cho ăn thêm cây chuối trộn cám ngô, gạo; mùa đông tăng cường cho ăn thêm muối, chống lạnh. Nhờ đó, đàn vật nuôi phát triển tốt, mỗi năm gia đình thu tầm 50 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình tôi cấy thêm mấy sào lúa, trồng ngô, nuôi 20 thùng ong; giữa năm 2020 trồng khoảng 8.000m2 chanh leo để tăng thu nhập. Hiện nay, tôi còn nuôi 30 con dê, 12 con trâu, bò. Mỗi năm thu nhập của gia đình được hơn 80 triệu đồng.

Song song với đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tận dụng các nguồn vốn từ chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo của Chính phủ, xã đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, giao thông tại các bản: đường nội đồng, nội bản, kênh mương thủy lợi nhằm đảm bảo Nhân dân đi lại thuận tiện, dễ dàng vận chuyển nông sản hàng hóa đi bán… Đồng thời, xã tổ chức hỗ trợ cho bà con về cây, con giống, máy móc sản xuất nông nghiệp. Theo thông tin từ xã Pha Mu cung cấp, năm 2021, từ chương trình sinh kế hóa, xã sẽ thực hiện hỗ trợ cho các hộ thoát nghèo mỗi hộ 1 con bò giống để bà con có động lực tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Tiếp tục đôn đốc các bản thường xuyên tuần tra, bảo vệ rừng để hưởng quyền lợi từ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Qua đó, giúp bà con có thêm khoản thu, mua sắm đồ dùng gia đình, sửa sang nhà, xóa nhà tạm; đồng thời thêm động lực, điều kiện xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Tin rằng, với nhiều giải pháp triển khai cụ thể từ cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân, xã Pha Mu sẽ giảm nghèo bền vững. Qua đó, từng bước phát triển toàn diện.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...