Thứ hai, 29/04/2024, 11:12 [GMT+7]

Tăng thu nhập từ trồng hoa tết

Thứ hai, 29/01/2024 - 09:53'
Chỉ còn gần nửa tháng nữa là tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, nông dân trong tỉnh đang tất bật chăm sóc, bày bán các loại hoa đào, địa lan… tại vườn nhà, chợ hoa. Từ trồng hoa đã giúp nhiều người dân tại các huyện, thành phố có thu nhập cao mỗi dịp tết đến, xuân về.

Những ngày đầu xuân mới, các tuyến phố trên địa bàn thành phố đẹp hơn, rực rỡ hơn với cờ hoa, khẩu hiệu, nổi bật nhất là chợ hoa ở Đại lộ Lê Lợi với đủ loại đang khoe sắc thắm. Nhiều năm trở lại đây, địa điểm này trở thành nơi để hộ trồng hoa, thương nhân bày bán hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu sắm tết của nhân dân. Cả đoạn đường dài hơn 300m được bày kín cành, chậu hoa đào, chậu quất cảnh rồi địa lan; không khí sôi động giữa người mua, người bán. Tại đây, hội tụ nhiều nhà vườn trong tỉnh có thâm niên trồng hoa.
Ghé thăm khu bày bán các loại hoa, cây cảnh của Vườn hoa Hồng Quân (Bản Mới, xã San Thàng, thành phố Lai Châu), qua trò chuyện, chúng tôi được biết, gia đình anh Vũ Mạnh Quân - Chủ vườn hoa Hồng Quân gắn bó với trồng hoa, cây cảnh được 9 năm. Phục vụ nhu cầu của khách hàng, vợ chồng anh chị đều chuẩn bị từ rất sớm công việc chăm sóc, tạo thế cho cây đảm bảo hoa nở đúng dịp tết.
Anh Quân chia sẻ: “Tôi tập trung kinh doanh các loại hoa, cây cảnh từ năm 2015. Vào dịp tết gia đình bán đa dạng hơn các loại hoa như: kim ngân, kim tiền, hạnh phúc, đỗ quyên, trà bốn mùa, cúc mâm xôi, cúc đại đóa, dạ yến thảo, đồng tiền, thược dược… Để hoa nở đúng dịp tết, bông to, màu đẹp, tôi phải tính chuẩn thời gian để cây vào bầu, thực hiện các yêu cầu kỹ thuật bón phân, tạo tán, tỉa cành, bón phân, phòng trừ sâu bệnh… Hiện nay, gia đình tôi có gần 400 cây cảnh, hoa các loại với giá bán từ vài chục nghìn đến vài chục triệu đồng. Ngoài ra, nhập thêm hoa lan hồ điệp, lan santo, kim ngân lượng”.

Nhà vườn Hồng Quân (xã San Thàng, thành phố Lai Châu) đa dạng các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu của khách hàng trong dịp tết.

Với niềm đam mê về hoa, cây cảnh, anh Lù A Páo - Chủ nhà vườn Quang Thanh (xã Hồ Thầu) đã dành nhiều thời gian, tâm huyết nghiên cứu, chăm sóc. Năm 2011, anh Páo khởi nghiệp và đầu tư 600 gốc đào rừng; những năm sau đó anh tiếp tục mở rộng quy mô thêm 150 gốc đào phai. Theo anh Páo, kỹ thuật trồng và chăm sóc đào tương đối đơn giản, để ra hoa vào đúng dịp tết khoảng trung tuần tháng 11 âm lịch cần tuốt bỏ toàn bộ lá để cây tập trung dinh dưỡng vào nụ, đảm bảo nụ ra nhiều, đều, mập, hoa to, cánh dày, màu đẹp. Không chỉ trồng đào cảnh, anh Páo còn kinh doanh cây đào to, nhiều năm tuổi nhằm vươn tới những khách hàng thương gia. Thị trường tiêu thụ của anh không chỉ ở Lai Châu mà còn vươn xa đi các tỉnh Hà Nội, Phú Thọ… với những cây đào “khủng” có giá hàng trăm triệu đồng. Những năm gần đây, Nhà vườn Quang Thanh còn có dịch vụ cho thuê đào chơi tết; đầu tư trồng các hoa đỗ quyên, nhất chi mai, cây chanh cổ, mận.
Anh Páo chia sẻ: “Tôi thường xuyên lên mạng, youtube để học hỏi thêm kĩ năng uốn cành, tạo thế cho cây. Hiện nay, nhà vườn đang sở hữu trên 1.000 gốc hoa, cây cảnh như: đào rừng, đào phai, đỗ quyên, nhất chi mai, mận, chanh… Từ trồng hoa, trừ các khoản chi phí, tôi thu lãi trên 800 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho từ 10-15 lao động nông thôn, với mức lương từ 6-12 triệu đồng/người/tháng”.
Đáp ứng nhu cầu trang trí nhà ở, sân vườn dịp tết đến, xuân về, nhiều hộ dân, nhà vườn trên địa bàn tỉnh đầu tư trồng, kinh doanh các loại hoa, cây cảnh. Điển hình như tại xã San Thàng (thành phố Lai Châu) với mô hình trồng hoa hồng, cúc, lay ơn; xã Nùng Nàng (huyện Tam Đường), xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) với mô hình trồng hoa địa lan… Hiện, địa lan đang được đánh giá là cây trồng tiềm năng và mang lại nhiều lợi ích kinh tế, làm đẹp cảnh quan các bản vùng cao, thu hút khách du lịch. Cùng với đó, các cành đào phai, có thân mốc cũng được các giới chơi cây “săn lùng”, vì vậy các nhà vườn, thương lái thường mua của người dân địa phương để chuyển về tiêu thụ ở các tỉnh miền xuôi.
Mô hình trồng hoa, cây cảnh là hướng đi hiệu quả trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng của người dân trên địa bàn tỉnh. Nhờ nhanh nhạy thị trường, đáp ứng đa dạng thị hiếu của người tiêu dùng cùng với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khâu chăm sóc, giúp nhiều hộ trồng hoa vươn lên làm giàu ngay chính quê hương.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...