Thứ tư, 08/05/2024, 21:14 [GMT+7]

Thủy điện Phiêng Lúc vào xuân

Thứ ba, 13/02/2024 - 09:48'
(BLC) - Từ Tỉnh lộ 133 nhìn xuống, dòng Nậm Mu xanh ngắt, lững lờ, đưa nước tưới cho những cánh đồng và là nguồn thủy năng lớn phục vụ hoạt động của Nhà máy Thủy điện Phiêng Lúc (xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên). Xuân Giáp Thìn 2024 là năm thứ 2 nhà máy đi vào hoạt động sau thời gian cật lực thi công của nhà thầu. Mùa xuân năm nay, đất nước, quê hương ấm no hơn nhờ dòng điện năng phát ra từ nhà máy.

Anh Trần Bá Tuân - Giám đốc điều hành Nhà máy Thủy điện Phiêng Lúc niềm nở tiếp chúng tôi vào một ngày cuối năm khi nhà nhà, người người đang tất bật chuẩn bị đón một mùa xuân mới. Anh nói, năm nay, từ tháng 11, đơn vị đã lên phương án phân công bố trí nhân lực trực tết và tổ chức tất niên cho anh em công nhân. Đồng thời cũng có kế hoạch khai xuân, trồng cây xanh từ cổng bản vào nhà máy. Người ở lại thì yên tâm trực tết, còn người về thì vui vầy bên gia đình, đi lại an toàn và sắp xếp công việc sau tết lên trực luân phiên. Nhờ đó, ai cũng phấn khởi, vui vẻ vì được quan tâm, động viên, chăm lo đời sống.

Dẫn chúng tôi vào thăm khu nhà điều hành Nhà máy Thủy điện Phiêng Lúc với độ cao 29m, anh Tuân cho biết, nhân lực trực tết hay trực ngày thường thì công việc điều hành đều có hệ thống máy móc tự động, điều khiển từ xa. Làm việc trong phòng kín và có các phương tiện bảo hộ, an toàn nên điều kiện lao động được cải thiện, máy móc thiết bị hỗ trợ tối đa.

1

Với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, việc điều khiển trung tâm điều hành Nhà máy Thủy điện Phiêng Lúc đều thao tác trên hệ thống máy tính.

Anh Dương Thanh Minh - Trưởng ca trực điều khiển trung tâm điều hành cho biết: Anh em chúng tôi có thể bao quát được toàn bộ thiết bị của nhà máy thông qua hệ thống camera. Tết năm đầu tiên đưa vào vận hành nhà máy, tôi được ban lãnh đạo nhà máy phân công trực tết, sau tết được nghỉ bù 6 ngày về thăm gia đình. Tham gia trực tết, chế độ chính sách của anh em công nhân được quan tâm tối đa. Với sức trẻ, chúng tôi không quản khó khăn, niềm vui riêng tư, sẵn sàng nhận nhiệm vụ cùng góp sức xây dựng nhà máy, quê hương ngày càng thêm phát triển, đổi mới.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thủy điện Phiêng Lúc là nhà máy thủy điện vừa và nhỏ có công suất lớn nhất trên địa bàn huyện Tân Uyên tương đương 20Mw. Nhà máy có 2 cửa thu nước của sông Nậm Mu và suối Nậm Cha. Nhớ lại thời điểm thi công nhà máy đúng vào đợt cao điểm của đại dịch Covid-19 nên việc thi công gặp rất nhiều khó khăn về nhập, vận chuyển linh kiện và tốn kém chi phí, vất vả sức người. Thế nhưng công trình vẫn đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra, phát điện đúng theo dự kiến, hòa vào mạng lưới quốc gia với sản lượng điện trung bình khoảng 55 triệu Kwh/năm.

2

Công nhân nhà máy kiểm tra hệ thống máy móc, phục vụ tốt cho việc phát điện và hạn chế sự cố.

Trụ sở nhà máy thủy điện và bản Phiêng Lúc cùng chung con đường nên quá trình vận chuyển vật liệu thi công, linh kiện lắp ráp đã ảnh hưởng phần nào đến nền đường. Ngay sau khi bàn giao công trình, nhà máy đầu tư hoàn trả lại con đường rộng hơn, chất lượng hơn, đồng thời làm mới cổng bản nên bà con dân bản rất vui. Trong các ngày lễ, sự kiện của xã, bản, nhà máy đều ủng hộ kinh phí để tổ chức một cách đầy đủ. Giúp bà con có đủ nguồn nước sinh hoạt trong dịp tết này, nhà máy đã hỗ trợ bà con xây dựng hệ thống nước sinh hoạt do trước đây bị mưa lũ phá nát.  

Nói về sự phối hợp, hỗ trợ của Nhà máy Thủy điện Phiêng Lúc, ông Lò Văn Pò - Trưởng bản Phiêng Lúc cho hay: Đứng chân trên địa bàn, nhà máy luôn san sẻ quyền lợi với dân bản. Bản có khó khăn về kinh phí thực hiện các công trình công cộng, khi đề xuất đều được nhà máy quan tâm hỗ trợ. Công tác trao đổi, phối hợp thường xuyên, không có gì vướng mắc.

Hiện, nhà máy có tổng 19 công nhân lao động trực tiếp tham gia vận hành, trong đó nhân lực là người địa phương trong huyện, tỉnh có tới 17 người. Mức lương, thưởng trung bình là 11 triệu đồng/người/tháng; các chế độ đảm bảo theo luật lao động, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động… được nhà máy đặc biệt quan tâm. Từ đó, động viên khích lệ và góp phần “giữ chân” người lao động để họ gắn bó làm việc lâu dài.

3

Sự hiện hữu của Nhà máy Thủy điện Phiêng Lúc tô điểm cho quê hương Nậm Cần một diện mạo mới.

“2 năm đưa vào vận hành, điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên sản lượng điện chưa đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, doanh thu năm 2023 của nhà máy vẫn đạt xấp xỉ 66 tỷ đồng, trong đó bổ sung vào nguồn ngân sách nhà nước 7,5 tỷ đồng. Do thời gian hoạt động chưa lâu nên quá trình xây dựng, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho Nhà máy đang từng bước thực hiện. Thời gian tới, khi tuổi đời nhà máy nhiều hơn, chúng tôi mong muốn chế độ cho người lao động sẽ tốt hơn và hy vọng cảnh quan môi trường của nhà máy cũng đẹp hơn”.

Lời chia tay của Giám đốc điều hành Nhà máy Thủy điện Phiêng Lúc - Trần Bá Tuân đầy khiêm tốn song chúng tôi thấy ở đó có niềm tin hướng về phía trước với một tương lai vững vàng đầy tươi sáng. Năm mới đến, chúc cho nhà máy hoạt động tốt, hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phục vụ đắc lực cho nền kinh tế của đất nước, quê hương.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...