Chủ nhật, 02/08/2026 - 08:31
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học Công nghệ
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học đời sống
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • “Thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị”
    • Học tập, làm theo Bác
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
    • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Công An
    • Quân Sự
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Bạn đọc viết
  • Khoa học - Công nghệ
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học đời sống
    • Bình dân học vụ số
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcast
    • Podcast Cuối tuần
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Xem thêm...
  • NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT
    • Gương sáng bản mường
    • Tấm lòng vàng
    • Tuổi cao gương sáng
  • CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM
Kinh tế
Than Uyên khai thác tiềm năng phát triển thủy sản
Đinh Đông
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ năm, 13/08/2020 11:11
Chia sẻ qua Email
lc-icon - (BLC) - Nhân rộng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện, mở rộng diện tích nuôi ao, tăng mật độ đàn, nuôi gối vụ… Đó là những giải pháp thiết thực, hiệu quả mà huyện Than Uyên đã và đang thực hiện trong nhiều năm qua nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển ngành nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Qua đó, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho bà con.

Mấy năm trở lại đây, nếu như ngành chăn nuôi của huyện còn gặp nhiều khó khăn do các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm gây ra, thì ngành thủy sản lại có bước phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự sáng tạo, chủ động, tích cực của chính người dân trong việc chuyển đổi phương thức nuôi từ quảng canh sang bán thâm canh và thâm canh.

Chúng tôi đến thăm mô hình nuôi cá của gia đình anh Lò Văn Thiện ở bản Nà Ban (xã Hua Nà). Vừa thấy chúng tôi, anh Thiện hớn hở khoe: "Gia đình tôi vừa hoàn thiện phần xây bờ kè của ao ở dưới để thả gối thêm 50kg giống cá trắm cỏ và cá vược". Rồi anh dẫn chúng tôi đi tham quan các ao cá của gia đình. Vừa đi, anh vừa chỉ cho chúng tôi những bãi cỏ voi được trồng xung quanh ao. Anh bảo: Nhà tôi có 4 ao với tổng diện tích trên 4.000m2. Tôi nuôi theo hướng cá “sạch” để phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình, anh em người thân và người dân có nhu cầu, nên chủ yếu cho ăn cỏ voi, ngoài ra cắt cỏ non ở ngoài ruộng, cho ăn thêm ngô, sắn. Mỗi năm gia đình tôi xuất được hơn 1 tấn cá, thu về hơn 100 triệu đồng.

Người dân xã Ta Gia (huyện Than Uyên) chăm sóc cá lồng trên lòng hồ thủy điện Huội Quảng.

Người dân xã Ta Gia (huyện Than Uyên) chăm sóc cá lồng trên lòng hồ Thủy điện Huội Quảng.

Cũng giống như anh Thiện, anh Điêu Văn Liên ở bản Nà Phát (xã Phúc Than) tận dụng diện tích sẵn có của gia đình, lại gần nguồn nước, mạnh dạn đào ao, gia cố, xây kè xung quanh ao để nuôi cá. Hiện tại gia đình anh Liên có 5 ao cá với tổng diện tích hơn 4.500m2, chủ yếu nuôi cá trắm, cá chép, cá rô-phi. Với phương châm nuôi cá “không chất kích thích tăng trưởng”, thức ăn cho cá được anh Liên sử dụng đều là những sản phẩm của ngành trồng trọt như: cỏ, cây chuối ngô, sắn… Đặc biệt, gia đình anh nuôi cá theo hình thức gối vụ, tăng đàn.

Anh Liên chia sẻ: Trước đây khi nuôi cá phục vụ nhu cầu của gia đình thì tôi chỉ thả 10 - 20kg giống/lần, nhưng bây giờ cũng trên diện tích ấy, tôi thả 30 - 50kg cá giống. Mỗi năm thu 2 ao cá; khi thu hoạch xong, vệ sinh khử khuẩn ao cá, tôi lại thả cá giống nuôi tiếp gối vụ luôn chứ không như trước đây cứ nuôi triền miên năm này qua năm khác. Từ việc bán cá, mỗi năm gia đình thu nhập thêm 80 triệu đồng.

Khai thác lợi thế, tiềm năng diện tích các lòng hồ thủy điện: Bản Chát, Huội Quảng, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ dân, thanh niên đăng ký tham gia nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện. Bám sát các đề án, chính sách của tỉnh về phát triển thủy sản, huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tiếp nhận và chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi, sản xuất các loại cá giống, biện pháp phòng trị bệnh trên cá cho người dân. Lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình: 30a/CP, nông thôn mới… huyện tập trung hỗ trợ làm lồng cá với kinh phí 10 triệu đồng/lồng, cấp cá giống, hỗ trợ một phần thức ăn cho các hộ tham gia nuôi cá lồng. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ được vay vốn từ các ngân hàng: Chính sách xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để phát triển kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập nhằm thoát nghèo bền vững.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lò Văn Hương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho biết: Thủy sản là một trong những ngành mũi nhọn phát triển kinh tế của địa phương, góp phần tạo nên thương hiệu về các sản phẩm nông nghiệp của huyện. Hiện nay, huyện chỉ đạo các xã có diện tích lòng hồ thủy điện tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng thủy sản; nhân rộng các mô hình nuôi cá lồng. Đồng thời, huyện cũng kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn vào đầu tư phát triển cá lồng, vừa thúc đẩy phát triển thủy sản, vừa tạo mối liên kết giá trị hàng hóa giúp tiêu thụ cá cho người dân.

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, năm 2020, Than Uyên xây dựng kế hoạch làm mới 100 lồng cá trên lòng hồ thủy điện; đến nay đã thực hiện 100% kế hoạch huyện giao, nâng tổng số lồng cá lên 337. Trong đó, triển khai thực hiện 2 chuỗi liên kết thuộc nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới (hỗ trợ sửa lồng là liên kết tiêu thụ) tại 2 xã Mường Kim và Khoen On; hỗ trợ kinh phí làm mới 40 lồng cá thuộc nguồn hỗ trợ sản xuất theo Quyết định số 04 ngày 17/1/2020 của UBND tỉnh về “sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2021”.

Được biết, đến thời điểm hiện tại toàn huyện có hơn 179ha ao, hồ nuôi thủy sản; hơn 6.000ha lòng hồ thủy điện với 337 lồng cá, tương đương trên 45 nghìn mét khối với đa dạng, phong phú các chủng loại như: cá rô-phi đơn tính, trắm, chép, lăng… Sản lượng nuôi và khai thác đạt 556 tấn/năm. Hiện nay, huyện thu hút được HTX Xây dựng Thanh Xuân; HTX Nông, công nghiệp, thương mại và du lịch Than Uyên vào đầu tư phát triển nuôi cá lồng, liên kết bao tiêu sản phẩm. Ngoài ra còn có các HTX do thanh niên làm chủ tại xã Ta Gia, Mường Mít, Mường Kim…

Ông Nguyễn Văn Yên - Giám đốc HTX Xây dựng Thanh Xuân cho biết: Hiện nay, ngoài đầu tư nuôi cá lồng, HTX chúng tôi còn liên kết bao tiêu cho 21 hộ nuôi cá lồng của xã Mường Kim với 91 lồng cá, trong đó chủ yếu là cá lăng đen và cá trắm với sản lượng bình quân đạt hơn 100 tấn/năm.

Từ những giải pháp tích cực, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Than Uyên và sự chủ động của người dân trong việc khai thác lợi thế, tiềm năng phát triển thủy sản đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tính đến hết năm 2019, thu nhập bình quân toàn huyện đạt 38,5 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,98% (năm 2020).

Mặc dù đạt được nhiều kết quả trên, tuy vậy, việc nuôi, trồng thủy sản trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn: dịch bệnh trên cá thường xuyên xảy ra, giá bán cá cao nên khó cạnh tranh; phát triển nuôi cá lồng phụ thuộc vào sự biến đổi của mực nước lên xuống của các hồ chưa thủy điện; nhiều hộ dân chưa quan tâm đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quá trình chăm sóc cá dẫn đến năng suất thấp…

Để ngành nuôi trồng thủy sản phát triển theo hướng bền vững, thời gian tới, huyện Than Uyên tiếp tục quy hoạch vùng nuôi tập trung; đẩy mạnh các chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm; tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản cho các hộ dân; khuyến khích Nhân dân nuôi đa dạng các đối tượng, đa hình thức; đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ người dân đầu tư mở rộng quy mô diện tích, phấn đấu đến hết năm 2020, toàn huyện đạt 1 nghìn lồng cá...

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Sông Đà vào xuân

Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Các chính sách mới có hiệu lực từ 01/1/2026

Lai Châu: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng

Có thể bạn quan tâm
Phiên đấu giá quyền sử dụng đất nông thôn tại xã Tân Uyên

Phiên đấu giá quyền sử dụng đất nông thôn tại xã Tân Uyên

Công bố Giải chạy “Bước chân trên mây” chinh phục con đường đá cổ Pavi

Công bố Giải chạy “Bước chân trên mây” chinh phục con đường đá cổ Pavi

Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026

Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026

Hội nghị sơ kết ngành Nông nghiệp và Môi trường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Hội nghị sơ kết ngành Nông nghiệp và Môi trường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chủ động nguồn nước sinh hoạt, sản xuất

Chủ động nguồn nước sinh hoạt, sản xuất

Hội Nông dân tỉnh giải ngân dự án trồng bí xanh tại xã Nậm Hàng

Hội Nông dân tỉnh giải ngân dự án trồng bí xanh tại xã Nậm Hàng

Hội Nông dân xã Tân Uyên ra mắt Tổ hội nghề nghiệp “Trồng và chăm sóc quế”

Hội Nông dân xã Tân Uyên ra mắt Tổ hội nghề nghiệp “Trồng và chăm sóc quế”

Tin cùng chuyên mục
Giá xăng đồng loạt tăng mạnh từ 15h hôm nay (23/7), dầu diesel vượt 27.000 đồng/lít
Giá xăng đồng loạt tăng mạnh từ 15h hôm nay (23/7), dầu diesel vượt 27.000 đồng/lít
Kinh tế
23/07/2026 21:06
Từ 15h ngày 23/7, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh tăng mạnh. Trong đó, xăng E10 RON95-III tăng 1.885 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng 2.062 đồng/lít và dầu diesel tăng 2.439 đồng/lít, đưa giá bán lên mức cao nhất trong nhiều kỳ điều hành gần đây. Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ chiều 23/7.
Tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"
Tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"
Kinh tế
23/07/2026 11:11
Sáng 23/7, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2021 - 2026. 
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chất lượng nguồn lao động, giải pháp tạo việc làm bền vững và công tác đào tạo nhân lực
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chất lượng nguồn lao động, giải pháp tạo việc làm bền vững và công tác đào tạo nhân lực
Chính trị
23/07/2026 09:40
Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới (Thông báo số 123-TB/VPTW ngày 16/7/2026).
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Kinh tế
23/07/2026 08:28
Là xã vùng cao, Tà Tổng còn nhiều khó khăn do địa hình chia cắt, tỷ lệ hộ nghèo cao, thiên tai diễn biến phức tạp. Song, với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng lòng của nhân dân, địa phương đang triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, hướng tới mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên xã Tủa Sín Chải
Giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên xã Tủa Sín Chải
Kinh tế
22/07/2026 18:13
Ngày 22/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên xã Tủa Sín Chải. Dự có đồng chí Giàng Thị Hoa – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Mùa A Đại - Phó Chủ tịch UBND xã Tủa Sín Chải, Chủ tịch Hội Nông dân xã, cùng các hội viên nông dân.
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp khảo sát, trao đổi chuyên môn phục vụ nghiên cứu về sâm Lai Châu
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp khảo sát, trao đổi chuyên môn phục vụ nghiên cứu về sâm Lai Châu
Kinh tế
22/07/2026 16:17
Ngày 22/7, tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Nghiên cứu Y Dược, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tổ chức khảo sát, trao đổi chuyên môn và thu thập thông tin phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu, xác định tính, vị, quy kinh, công năng, chủ trị của sâm Lai Châu.
Chủ động kiểm soát dịch tả lợn châu Phi
Chủ động kiểm soát dịch tả lợn châu Phi
Kinh tế
22/07/2026 08:35
Sau khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, ngành chuyên môn và chính quyền các địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, từng bước tái đán hiệu quả, an toàn.
Công ty Điện lực Lai Châu cơ bản khôi phục cấp điện cho vùng lũ Mường Than
Công ty Điện lực Lai Châu cơ bản khôi phục cấp điện cho vùng lũ Mường Than
Kinh tế
21/07/2026 17:54
Chiều 21/7, Công ty Điện lực Lai Châu đã cơ bản hoàn thành công tác khắc phục sự cố, đóng điện khôi phục cấp điện cho hầu hết khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Mường Than, góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống và khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau thiên tai.
Tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm cấp nước sinh hoạt nông thôn trong thời gian mưa lớn
Tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm cấp nước sinh hoạt nông thôn trong thời gian mưa lớn
Kinh tế
20/07/2026 18:18
Ngày 20/7, UBND tỉnh ban hành Công văn 6112/UBND-KTN về việc tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm cấp nước sinh hoạt nông thôn trong thời gian mưa lớn.
Tạo sinh kế từ giống lợn đen bản địa
Tạo sinh kế từ giống lợn đen bản địa
Kinh tế
20/07/2026 14:41
Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các mô hình sản xuất gắn với thế mạnh địa phương, giúp nhiều đơn vị, hộ dân từng bước ổn định sinh kế và làm giàu. Hợp tác xã (HTX) Ứng Thìn ở bản Seo Hai (xã Bum Tở) là một trong những điển hình trong tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, phát huy giá trị giống lợn đen bản địa, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh
Triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh
Kinh tế
17/07/2026 17:04
Thực hiện Công văn số 9409/BTC-CT ngày 03/7/2026 của Bộ Tài chính về việc phối hợp triển khai Chiến dịch làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công văn số 5871/UBND-KTN ngày 13/7/2026, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp rà soát, xử lý doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và mã số thuế; tăng cường xác minh, xử lý các hành vi giả mạo, mua bán hóa đơn, trốn thuế, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Chiến dịch hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý thuế, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi trên địa bàn tỉnh.
Cao tốc Lai Châu - Sơn La đầu tư sau năm 2030
Cao tốc Lai Châu - Sơn La đầu tư sau năm 2030
Kinh tế
17/07/2026 08:48
Theo Quyết định số 1088/QĐ-BXD ngày 30/6/2026 của Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có nhiều tuyến giao thông trọng điểm tại khu vực Tây Bắc được điều chỉnh tiến trình đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối liên vùng và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 566 ngày 01/08/2026
Báo Lai Châu Số 3243 ngày 31/07/2026
Báo Lai Châu Số 588 ngày 30/07/2026
Báo Lai Châu Số 3242 ngày 30/07/2026
Báo Lai Châu Số 3241 ngày 29/07/2026
Báo Lai Châu Số 3240 ngày 27/07/2026
Báo Lai Châu Số 565 ngày 25/07/2026
Báo Lai Châu Số 3239 ngày 24/07/2026
Báo Lai Châu Số 3238 ngày 23/07/2026
Báo Lai Châu Số 3237 ngày 22/07/2026
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu
Giám đốc: Đào Bích Vân
Phó giám đốc: Nguyễn Ngọc Truyền - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133876977;
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.