Thứ sáu, 26/04/2024, 18:42 [GMT+7]

Triển khai trồng cây vụ đông

Thứ sáu, 17/09/2021 - 09:02'
Khác với một số địa phương trong tỉnh, huyện Tam Đường có thế mạnh về đất đai màu mỡ, nguồn nước tưới thuận lợi, mở rộng diện tích cây ngô, rau vụ đông. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông đến các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo nông dân thu hoạch vụ mùa đến đâu làm đất, gieo trồng đến đó. Phòng hướng dẫn bà con chủ động lựa chọn cơ cấu giống ngô, rau phù hợp với điều kiện thời tiết giá rét, sương muối ở địa phương. Nông dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu làm đất, trồng, tưới nước và bón phân cho cây vụ đông đúng lịch thời vụ. Mục tiêu, huyện tiếp tục mở rộng diện tích so với chỉ tiêu, kế hoạch huyện giao. Từ đó, người dân từng bước thay đổi tập quán sản xuất, đầu tư thâm canh tăng vụ, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích đất.

Có mặt tại cánh đồng của bản Phan Chu Hoa, chúng tôi thấy không khí hăng say làm đất trồng cây vụ đông của người dân nơi đây. Dạo thăm khu sản xuất, chúng tôi thấy sau khi thu hoạch xong lúa mùa bà con làm đất gieo trồng cây ngô, rau. Trưởng, phó bản hướng dẫn bà con chuẩn bị tốt các điều kiện về đất, giống, phân bón, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, quá trình gieo trồng ngô, rau đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống, diện tích. Toàn bản dự kiến gieo trồng 17ha ngô, rau vụ đông. Đến nay, bà con cơ bản hoàn thành việc làm đất, chọn giống.

Đây là sự đổi thay mạnh mẽ về nhận thức của người dân trong thâm canh, tăng vụ cây trồng thay cho bỏ hoang đất trước đây. Tiêu biểu, gia đình ông Hảng Chống Di ở bản Phan Chu Hoa, vụ đông năm nay trồng 5.000m2 ngô, rau. Dừng tay san đất, ông Di tâm sự: “Để đáp ứng lịch thời vụ, hiện nay, gia đình tôi làm đất đến đâu trồng ngô, rau đến đó. Tôi chủ động cày, bừa đất tơi, xốp và làm sạch cỏ dại. Gia đình tôi chọn giống ngô CP333, CP989 ngắn ngày, chịu hạn tốt và trồng gối vụ luân phiên các loại rau cải, đỗ, mướp đắng theo hướng hàng hóa. Tôi phấn đấu trồng xong diện tích ngô trong tháng 9 này”.

Nông dân bản Phan Chu Hoa (xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường) làm đất, gieo trồng ngô vụ đông.

Với nguồn nước tưới dồi dào, đất đai màu mỡ, nhiều năm qua, nông dân bản Nà Đa (thị trấn Tam Đường) đi đầu trong việc thâm canh, tăng vụ rau màu vụ đông theo hướng hàng hóa. Hiện, bà con đang cải tạo đất vườn cạnh nhà trồng rau theo phương thức gối vụ. Những luống cà chua, su hào, bắp cải đang bén rễ, hồi xanh. Cây rau trên đất Nà Đa phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng sinh trưởng, phát triển tốt, cho thu nhập cao gấp 3 lần so với gieo trồng ngô, lúa. Bản có 131 hộ, trong đó 90 hộ đăng ký trồng 12ha rau vụ đông. Theo người dân ở bản Nà Đa, cây rau vụ đông phát triển tốt, bà con tốn ít công sức tưới nước, bón phân do khí hậu lạnh, độ ẩm cao. Thời điểm này, bà con đang gối vụ trồng, chăm sóc rau màu. Không khí lao động khẩn trương, nhiều hộ thu hoạch ngô xuân hè xong là cày bừa, lên luống, trồng các loại rau xanh. Nhờ đó, bà con luôn đẩy nhanh tiến độ gieo trồng rau màu đúng lịch thời vụ.

Trước đây, nhiều diện tích chỉ sản xuất 1 vụ ngô, lúa/năm, sau khi thu hoạch xong thường bỏ không đất. Nhiều hộ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, năng suất, sản lượng không cao. Để nâng cao thu nhập cho người dân, những năm gần đây Phòng NN&PTNT huyện khuyến khích bà con chủ động thâm canh, tăng vụ cây ngô và rau màu các loại. Rau, củ của huyện phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh (Lào Cai, Yên Bái). Vì vậy, huyện tích cực vận động nông dân mở rộng diện tích cây vụ đông theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Theo kế hoạch năm nay, huyện trồng mới 125ha ngô và 100ha rau màu các loại, tập trung ở các xã: Bình Lư, Sơn Bình, Thèn Sin, Nùng Nàng, Bản Giang, Bản Bo và thị trấn Tam Đường. Để đảm bảo trồng cây vụ đông đúng khung thời vụ, Phòng NN&PTNT huyện phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo bà con tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đất, chọn giống, trồng ngô và rau màu. Đối với cây ngô đông, phòng dự kiến chỉ đạo nông dân kết thúc việc gieo trồng vào ngày 5/10 sắp tới.

Anh Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: “Thời điểm này, thời tiết trên địa bàn huyện có mưa, độ ẩm cao, thuận lợi cho cây vụ đông phát triển. Phòng phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo bà con tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo trồng ngô, rau vụ đông. Đến nay, bà con đã làm đất được 70% diện tích đất, trồng trên 30ha ngô, rau”.

Nhờ định hướng đúng của Phòng NN&PTNT huyện, sự chủ động, tích cực của người dân, tin rằng, vụ đông năm nay, huyện Tam Đường gieo trồng ngô, rau vượt kế hoạch đề ra. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...