Thứ hai, 29/04/2024, 14:24 [GMT+7]

Xuân về trên vùng đất cao su

Thứ ba, 30/01/2024 - 14:58'
(BLC) – Quyết tâm phấn đấu năm 2024 đạt và vượt sản lượng 4.000 tấn (khai thác 4.323ha) mà Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giao, những ngày này trên khắp các nông trường cao su thuộc Công ty Cổ phần Cao su (CPCS) Lai Châu II không khí lao động vẫn hăng say, nhiệt huyết, ra sức thi đua góp sức mình vào thành quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị với mong muốn từ cây cao su sẽ mang đến thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no.

Có mặt tại Nông trường cao su Chăn Nưa (huyện Sìn Hồ), đi giữa những vườn cao su bạt ngàn xanh, chúng tôi cảm nhận được không khí tươi vui, rộn rã bởi tiếng cười, tiếng nói của công nhân, người dân tham gia chăm sóc, khai thác mủ cao su. Những người thợ cạo mủ đang miệt mài, hăng say lao động nỗ lực khai dòng “vàng trắng”. Qua trò chuyện với các công nhân chúng tôi được biết, hiện Nông trường cao su Chăn Nưa đang quản lý trên 1.200ha cao su (hầu hết diện tích đã cho khai thác) với 296 công nhân là người địa phương.

Vào tháng 12, cây cao su bắt đầu rụng lá và công tác thu hoạch mủ cũng tạm dừng để bước vào đợt chăm sóc mới. Tuy nhiên, mùa xuân năm nay đặc biệt hơn đối với cán bộ, công nhân viên, lao động của Công ty CPCS Lai Châu II là công việc khai thác vẫn được tiến hành. Điều này đồng nghĩa người lao động có thêm thu nhập để chuẩn bị cho một cái tết đủ đầy.

1

Công nhân Nông trường Cao su Chăn Nưa, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II vẫn miệt mài cạo mủ cao su.

Đó cũng là lý do dù cận kề tết nhưng vợ chồng chị Lường Thị Tuyền, công nhân Nông trường Cao su Chăn Nưa vẫn đều đặn rời nhà từ sáng sớm để hoàn thành công việc khai thác, thu hoạch mủ trên những lô cao su được giao. Với mức lương trung bình từ 6-8 triệu đồng/người/tháng, vợ chồng chị đã nuôi con ăn học, mua sắm đầy đủ các thiết bị nghe nhìn, xe máy… Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, gia đình chị sẽ ăn tết to hơn. Không chỉ lương ổn định, công ty chi trả đủ hằng tháng, vợ chồng chị còn được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, trang cấp bảo hộ lao động. Bên cạnh đó, gia đình chị Tuyến cũng như nhiều công nhân khác luôn được ban lãnh đạo, công đoàn công ty quan tâm, thăm hỏi tặng quà nhân dịp tết đến xuân về.

Tết năm nay, với gia đình anh Lành Văn Vũ (công nhân Nông trường cao su Chăn Nưa) niềm vui được nhân đôi khi gia đình anh đươc đón tết trong ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng. Anh Vũ cho biết, từ việc làm công nhân cao su, gia đình đã có của ăn của để và xây dựng nhà. 

Công ty CPCS Lai Châu II đang quản lý, chăm sóc trên 4.720ha cao su nằm trải dài trên địa bàn các huyện: Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè. Năm 2023, Công ty CPCS Lai Châu II đưa vào khai thác trên 3.795ha. Những bản làng thuộc các nông trường cao su được công ty đưa vào khai thác, đời sống công nhân, người dân đang dần khấm khá, sung túc; vùng cây thời kỳ kiến thiết, sắp cho thu hoạch được vun đắp, hứa hẹn tạo sinh kế cùng nguồn thu bền vững cho đồng bào các dân tộc tại địa phương.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, để hoàn thành kế hoạch mà Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao Hội đồng Quản trị, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc, các tổ chức đoàn thể và tập thể cán bộ, công nhân lao động của công ty đã phát huy sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới quản lý cũng như các biện pháp kỹ thuật quyết tâm hoàn thành vượt kế hoạch và về đích trước thời gian. Theo đó, công ty đã tiến hành tuyển dụng đủ số lượng, đào tạo tay nghề, tập huấn cho hàng trăm công nhân để phục vụ cho công tác cạo mủ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình khai thác mủ cao su, phân định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, đặt ra mục tiêu cụ thể cần đạt trong từng tháng, quý, năm. Kịp thời trang bị tốt vật tư phục vụ cạo mủ, chủ động phòng và trị bệnh trên vườn cây, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật cạo mủ cây cao su. Nhờ thực hiện các giải pháp trên mà kết thúc mùa khai thác năm 2023, công ty đạt 3.468 tấn mủ quy khô, đạt 92,5% kế hoạch.

Hiện nay, Công ty CPCS Lai Châu II có trên 1.000 lao động với mức lương bình quân gần 6 triệu đồng/người/tháng, nếu như gia đình có 2 vợ chồng cùng tham gia làm công nhân khai thác mủ thì lương có thể lên tới gần 15 triệu đồng/tháng - đây là nguồn thu nhập lớn đối với người dân tộc thiểu số tại địa phương và công nhân được hưởng tất cả mọi chế độ chính sách theo luật quy định.

2

Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cổ phần Cao su Lai Châu II tặng quà tết cho công nhân cao su.

Xuân Giáp Thìn 2024, công nhân, lao động của Công ty CPCS Lai Châu II sẽ đón một năm mới no ấm và sung túc. Xuân này, ngoài những phần quà khen thưởng cho những công nhân cạo mủ xuất sắc, Công ty CPCS Lai Châu II đã quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, gia đình chính sách. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hỗ trợ quà tết cho biên chế chính thức và lao động nhận khoán. Bên cạnh đó, công ty còn phân phối lại quỹ tiền lương dịp tết cho công nhân lao động được hưởng thêm. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa mỗi đợt tết đến xuân về của Công ty CPCS Lai Châu II. Thông qua những món quà này nhằm động viên công nhân, lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón tết đầm ấm và hạnh phúc hơn. Qua đây nhằm động viên công nhân, lao động tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được giao năm 2024.

Các bản làng trong vùng trồng cao su Công ty CPCS Lai Châu II đang đổi thay từng ngày, hiện hữu trên nét mặt hân hoan của mỗi người dân. Xuân này, đồng bào các dân tộc thiểu số làm công nhân của công ty không còn lo thiếu đói, thiếu mặc, bởi họ đã làm chủ được kinh tế gia đình nhờ cần cù, chịu khó và có mức thu nhập ổn định từ cây cao su.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...