Thứ bảy, 24/01/2026 - 13:05
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Công An
    • Quân Sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Biên Phòng
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Xem thêm...
Kinh tế
Dào San đổi mới tư duy để phát triển bền vững
Thanh Hoa - Lù Hùng
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ tư, 10/12/2025 10:47
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Từ lâu xã Dào San đã được biết đến là địa bàn vùng biên giới với địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt và xuất phát điểm kinh tế thấp. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực của người dân, Dào San đang cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ, nhất là đổi mới tư duy sản xuất để phát triển bền vững.

Trước đây, người dân xã Dào San chủ yếu sống dựa vào làm nương rẫy, trồng lúa, ngô theo tập quán cũ, sản lượng thấp và bấp bênh. Tình trạng thiếu đói giáp hạt vẫn còn ở một số gia đình. Để giúp người dân phát triển kinh tế hiệu quả, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông những mô hình hay, cách làm mới đến bà con; khuyến khích bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

1

Người dân bản Sểnh Sảng A (xã Dào San) phát triển cây ăn quả để tăng thêm thu nhập.

Xã cũng phối hợp mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; các tổ chức đoàn thể hội đứng ra tín chấp với ngân hàng giúp người dân tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn. Đặc biệt, xã đã phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới để vừa triển khai xây dựng hạ tầng, đường giao thông nông thôn, đường ra khu sản xuất, vừa hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Ông Trần Ngọc Khẩn - Phó Chủ tịch UBND xã Dào San cho biết: Nhờ triển khai nhiều giải pháp, người dân trong xã đã dần nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Bà con bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, tự lực vươn lên. Khắp các bản, bà con bảo nhau chuyển đổi diện tích đất bạc màu, trồng lúa, ngô hiệu quả thấp sang trồng giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt. Ngoài trồng lúa, bà con trồng cây dược liệu, cây ăn quả ôn đới (chủ yếu là đào, lê), trồng chanh leo, khoai sọ, dong riềng...

1

Lãnh đạo UBND xã Dào San (thứ 2 từ phải sang) thăm mô hình nuôi cá nước lạnh tại bản Sểnh Sảng A.

Tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ, một số hợp tác xã, đơn vị phát triển nuôi cá nước lạnh, trồng địa lan. Qua thống kê, hiện toàn xã Dào San có 1.252ha cây lượng thực, 253ha cây ăn quả, 118ha dong riềng, 19ha khoai sọ, 8.250 chậu địa lan. 

Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, bà con biết phát triển theo hướng hàng hóa thay thế cho chăn nuôi thả rông, tự cung, tự cấp. Nhiều hộ gia đình đầu tư làm chuồng trại chắc chắn, quan tâm đến công tác chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh; phòng chống đói, rét trong mùa đông. Thực tế, trong thời gian qua, mặc dù rất nhiều địa phương trong tỉnh và cả các xã lân cận đều bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn Châu Phi nhưng riêng xã Dào San là địa phương hiếm hoi của tỉnh không bị ảnh hưởng, đàn vật nuôi được bảo vệ, phát triển tốt. Hiện, đàn gia súc của xã là trên 9.700 con, đàn gia cầm 21.400 con.

Ông Ma A Phử ở bản Xì Phài (xã Dào San) chia sẻ: “Gia đình tôi trồng lúa, ngô, nuôi thêm 6 con trâu, gần chục con lợn. Trong quá trình nuôi trâu tôi chủ động trồng cỏ, bổ sung thực phẩm tinh từ ngô, cám gạo, mùa đông cho trâu uống nước muối, quây bạt quanh chuồng, không thả rông trâu như trước. Mỗi năm trừ chi phí gia đình tôi thu được 70-80 triệu đồng, cuộc sống dần cải thiện”.

1

Nhiều hộ dân ở bản Sin Chải (xã Dào San) phát triển kinh doanh, buôn bán.

Không dừng lại ở đó, với lợi thế có đường tỉnh lộ 132 chạy qua, chợ Dào San - chợ phiên lớn thu hút đông người dân ở các xã lân cận như: Sì Lở Lầu, Khổng Lào... đến mua bán hàng hóa, không ít hộ dân xã Dào San mạnh dạn đầu tư kinh doanh, thương mại, dịch vụ gắn với làm du lịch. Hàng quán tại trung tâm xã mở ra ngày càng nhiều, cùng với bán tạp hóa, xe đạp, xe máy, một số hộ bán hàng ăn, làm dịch vụ nhà nghỉ mang lại thu nhập cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh vụ dịch vụ từ đầu năm đến nay ước đạt 38 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt 27,88 triệu đồng/người.

Anh Lê Văn Quyết (chủ cửa hàng xe máy Tuấn Quyết ở bản Sin Chải, xã Dào San) chuyên bán xe máy, xe đạp gần 5 năm nay. Các sản phẩm bán đều là những sản phẩm uy tín, thương hiệu nhiều người tin dùng của Honda và Yamaha có độ bền cao, máy khỏe, tiết kiệm nhiên liệu.

Anh Quyết cho hay: “Biết đón đầu nhu cầu khách hàng và đặt chữ tín lên hàng đầu trong kinh doanh nên gia đình tôi buôn bán thuận lợi với nhiều khách hàng quen, khách cũ giới thiệu khách mới. Giờ trung bình 1 tháng gia đình tôi bán được vài chiếc xe máy, xe đạp, làm thêm dịch vụ sửa chữa mang về thu nhập ổn định cho gia đình”.

1

Nhờ sự hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, dột nát, nhiều hộ nghèo ở xã Dào San có được ngôi nhà mới kiên cố.

Sự thay đổi ở Dào San không chỉ đến từ đổi mới tư duy, hành động trong phát triển kinh tế mà còn từ sự tham gia của bà con trong thực hiện các phong trào. Điểm nhấn chính là việc bà con chung sức góp tiền, góp công cùng Nhà nước xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; ủng hộ tiền, ngày công giúp các hộ nghèo, cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát. Qua thống kê, đợt 1 xã có trên 400 hộ, đợt 2 có 377 hộ được làm nhà mới theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từ đó, các gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế. Giờ đây, bản làng khang trang; hệ thống đường giao thông liên bản được mở rộng, nhiều tuyến đường bê tông giúp việc đi lại thuận tiện hơn; diện mạo nông thôn xã ngày càng khởi sắc.

Những kết quả đạt được là minh chứng rất lớn cho tinh thần đoàn kết của người dân cũng như thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tin tưởng, đây sẽ là động lực để xã Dào San tiếp tục vươn lên phát triển bền vững, chung sức đưa vùng biên của tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Sông Đà vào xuân

Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Các chính sách mới có hiệu lực từ 01/1/2026

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Có thể bạn quan tâm
Sở Công thương: Triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sở Công thương: Triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sớm hoàn thành dự án xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Phong Thổ trong năm 2026

Sớm hoàn thành dự án xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Phong Thổ trong năm 2026

Tổng kết dự án AWEEV tại Lai Châu

Tổng kết dự án AWEEV tại Lai Châu

Sôi nổi khí thế thi đua trên các công trường xây dựng

Sôi nổi khí thế thi đua trên các công trường xây dựng

Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh

Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh

“Làn gió mới” cho kinh tế tư nhân

“Làn gió mới” cho kinh tế tư nhân

Bảo hiểm Agribank (ABIC) chi trả 305  triệu đồng bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank (ABIC) chi trả 305  triệu đồng bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng

Hội Nông dân xã Hua Bum ra mắt Mô hình “Cánh đồng sản xuất lúa hữu cơ”

Hội Nông dân xã Hua Bum ra mắt Mô hình “Cánh đồng sản xuất lúa hữu cơ”

Tin cùng chuyên mục
Năm 2025 Công ty Điện lực Lai Châu hoàn thành vượt mức 22/22 chỉ tiêu do Tổng công ty giao
Năm 2025 Công ty Điện lực Lai Châu hoàn thành vượt mức 22/22 chỉ tiêu do Tổng công ty giao
Kinh tế
20/01/2026 14:28
Sáng 20/1, Công ty Điện lực (CTĐL) Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Giàng A Tính – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Huy Tâm – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).
Tập huấn chuyên sâu Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn cho cán bộ cơ sở
Tập huấn chuyên sâu Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn cho cán bộ cơ sở
Kinh tế
20/01/2026 12:11
Sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai và tập huấn chuyên sâu Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn cùng các văn bản quy định chi tiết thi hành.
Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng
Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng
Kinh tế
18/01/2026 19:03
Chiều 18/1, Hạt Kiểm lâm Nậm Nhùn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp vùng giáp ranh năm 2025; đồng thời ký kết kế hoạch phối hợp năm 2026 giữa các Hạt Kiểm lâm thuộc hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên.
Mường Kim triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2026
Mường Kim triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2026
Kinh tế
15/01/2026 20:55
Chiều 15/1, UBND xã Mường Kim tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Hiệu quả từ Nghị quyết 07
Hiệu quả từ Nghị quyết 07
Kinh tế
15/01/2026 20:54
Lai Châu sở hữu nhiều lợi thế nổi trội để phát triển nông nghiệp, với quỹ đất canh tác rộng, khí hậu nhiệt đới ôn hòa, đặc biệt phù hợp với cây dược liệu, cây ăn quả và chăn nuôi. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 tạo hành lang pháp lý và động lực quan trọng, mở ra cơ hội mới cho nông nghiệp Lai Châu phát triển theo hướng quy mô, hiệu quả và bền vững.
Kiến tạo không gian phát triển mới cho Lai Châu: Bắt đầu từ những giá trị đang có
Kiến tạo không gian phát triển mới cho Lai Châu: Bắt đầu từ những giá trị đang có
Kinh tế
15/01/2026 12:30
Ở cực Tây Bắc của Tổ quốc, Lai Châu là miền đất nơi địa lý gặp gỡ nhân văn. Núi non xếp lớp như những trang sách mở, thung lũng trải dài giữa vòng tay đá, những con suối đầu nguồn sông Đà lặng lẽ chảy qua bản làng. Biên cương ở đây không chỉ là đường biên hành chính, mà là không gian sinh tồn bền bỉ, nơi con người học cách sống cùng thiên nhiên qua nhiều thế hệ.
Triển khai tín dụng chính sách năm 2026
Triển khai tín dụng chính sách năm 2026
Kinh tế
14/01/2026 22:14
Chiều 14/1, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Phong Thổ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững
Kinh tế
14/01/2026 14:10
Sáng 14/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025; triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và dự toán ngân sách năm 2026. Các đồng chí: Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ; Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến các điểm cầu xã, phường.
Nghị quyết số 68-NQ/TW: Tạo môi trường đầu tư bình đẳng
Nghị quyết số 68-NQ/TW: Tạo môi trường đầu tư bình đẳng
Kinh tế
14/01/2026 12:29
Trong bối cảnh kinh tế cả nước đang dịch chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên nội lực, kinh tế tư nhân (KTTN) được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế. Lai Châu là địa phương có xuất phát điểm thấp, địa hình chia cắt, quy mô doanh nghiệp nhỏ, việc phát triển khu vực KTTN mang ý nghĩa then chốt, không chỉ đối với tăng trưởng mà còn với ổn định xã hội và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Và, tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển KTTN đã mở ra cho tỉnh cách tiếp cận mới; thay đổi tư duy quản lý, tháo gỡ rào cản, tạo môi trường bình đẳng để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh… yên tâm đầu tư, sản xuất.
Phó Chủ tịch Quốc Hội Lê Minh Hoan thăm mô hình trồng sâm tại xã Tả Lèng
Phó Chủ tịch Quốc Hội Lê Minh Hoan thăm mô hình trồng sâm tại xã Tả Lèng
Chính trị
12/01/2026 20:46
Chiều 12/1 Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử Quốc gia do đồng chí Lê Minh Hoan - Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm mô hình trồng sâm tại xã Tả Lèng. Cùng đi với Đoàn có các đồng chí lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương; đại diện một số Ủy ban của Quốc hội; đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo xã Tả Lèng.
Phòng là chính, chữa cháy kịp thời
Phòng là chính, chữa cháy kịp thời
Kinh tế
12/01/2026 09:48
Hiện nay, toàn tỉnh có trên 456.318ha rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR); tỷ lệ che phủ đạt 52,95%. Qua rà soát của cơ quan chuyên môn và các địa phương, có tới hơn 243.765ha rừng có nguy cơ cháy cao, tập trung tại 16 trong tổng số 38 xã, phường. Do đó, công tác phòng chống cháy rừng cần được triển khai từ sớm, đồng bộ, nhất là các địa bàn trọng yếu với giải pháp phù hợp, sát thực tế.
Ký kết hướng dẫn chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm nhung hươu
Ký kết hướng dẫn chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm nhung hươu
Kinh tế
11/01/2026 08:59
Chiều 10/1, UBND xã Pa Tần phối hợp với Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Pa Tần tổ chức Ký kết hướng dẫn chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm nhung hươu cho các hộ dân. Đồng chí Khổng Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Pa Tần dự và chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có đại diện các phòng ban chuyên môn của xã, các tổ chức hội đoàn thể và hộ chăn nuôi hươu sao.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 3135 ngày 23/01/2026
Báo Lai Châu Số 3134 ngày 22/01/2026
Báo Lai Châu Số 3133 ngày 21/01/2026
Báo Lai Châu Số 3132 ngày 19/01/2026
Báo Lai Châu Số 3131 ngày 16/01/2026
Báo Lai Châu Số 3130 ngày 15/01/2026
Báo Lai Châu Số 3129 ngày 14/01/2026
Báo Lai Châu Số 3128 ngày 12/01/2026
Báo Lai Châu Số 3127 ngày 09/01/2026
Báo Lai Châu Số 3126 ngày 08/01/2026
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu
Giám đốc: Đào Bích Vân
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133876977;
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.