-
Trong dòng chảy thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân khẳng định rõ ý nghĩa chiến lược đối với phát triển nhanh và bền vững. Tại Lai Châu, nghị quyết này không chỉ mang tính định hướng, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp.
Ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh: Nghị quyết 68-NQ/TW có nhiều điểm mới căn bản, trước hết khẳng định rõ kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, chứ không chỉ dừng lại ở vai trò là bộ phận cấu thành như trước. Điều này thể hiện sự thay đổi rõ nét trong nhận thức, tạo nền tảng cho sự bình đẳng thực chất giữa các thành phần kinh tế. Một điểm mới nổi bật khác của nghị quyết là chuyển từ tư duy “khuyến khích” sang “bảo đảm quyền”, trong đó quyền sở hữu tài sản, quyền kinh doanh, quyền tự do hợp đồng của doanh nghiệp tư nhân được khẳng định và bảo vệ rõ ràng hơn, qua đó củng cố niềm tin thể chế - yếu tố then chốt để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn, mở rộng sản xuất và gắn bó với địa phương.

Lãnh đạo tỉnh và đối tác Nhật Bản thăm mô hình liên kết trồng sâm Lai Châu tại Công ty Cổ phần Sâm Pusilung
bản Pá Hạ (xã Bum Nưa).
Với Lai Châu, địa phương còn nhiều khó khăn nhưng sở hữu tiềm năng lớn về nông nghiệp đặc sản, thủy điện, khoáng sản, du lịch sinh thái và kinh tế biên mậu, Nghị quyết 68-NQ/TW được kỳ vọng sẽ trở thành kim chỉ nam để tháo gỡ các “điểm nghẽn”, tạo đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết đi vào thực tiễn đã tạo ra cơ sở vững chắc để Lai Châu mạnh dạn đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế, chính sách, thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế. Qua đó, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, tăng thu ngân sách và gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.
Thực tế cho thấy, khi môi trường đầu tư được cải thiện, niềm tin được củng cố, nhiều doanh nghiệp đã và đang tìm đến Lai Châu để khảo sát, đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và dịch vụ. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh, ông Đinh Văn Đô - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sâm Pusilung (xã Bum Nưa) chia sẻ: “Điều doanh nghiệp kỳ vọng nhất từ Nghị quyết 68-NQ/TW không chỉ là các chính sách ưu đãi, mà là sự minh bạch, ổn định và nhất quán của cơ chế chính sách. Khi quyền kinh doanh được bảo đảm, thủ tục được cải cách thực chất, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư lâu dài, gắn bó bền chặt với địa phương”.

Các doanh nghiệp tư nhân đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
Những năm gần đây, khu vực kinh tế tư nhân của Lai Châu đã khẳng định rõ vai trò là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế địa phương. Toàn tỉnh hiện có trên 2.100 doanh nghiệp và hơn 5.700 hộ kinh doanh, trong đó khoảng 1.460 doanh nghiệp đang hoạt động ổn định. Khu vực này duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 8% mỗi năm, tạo việc làm cho hơn 22.000 lao động, năng suất lao động tăng trên 6,5% mỗi năm, đóng góp 49% GRDP và hơn 39% tổng thu ngân sách của tỉnh. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự lớn mạnh về quy mô, mà còn cho thấy sức lan tỏa và vai trò tiên phong của kinh tế tư nhân trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa và hiện đại hóa tỉnh miền núi biên cương.
Lai Châu đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó ngành Tài chính giữ vai trò tham mưu then chốt. Trọng tâm trước hết là hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và thuận lợi. Các quy định về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, đấu giá, đấu thầu được rà soát, đơn giản hóa, qua đó tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính - ngân sách tiếp tục được đẩy mạnh, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao hiệu quả phục vụ nhà đầu tư. Song song với đó, tỉnh chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, mở rộng tín dụng ưu đãi, phát huy vai trò các quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Khách hàng mua sắm hàng hóa tại Siêu thị Hương Long, phường Tân phong.
Xuân về mang theo niềm tin mới vào những chuyển động tích cực, trong đó Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, với tư duy đổi mới và cách tiếp cận thực chất, đang mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho kinh tế tư nhân. Trên tinh thần đó, Lai Châu xác định rõ mục tiêu và lộ trình phát triển trong giai đoạn tới. Hướng đến giai đoạn 2025-2030, tỉnh phấn đấu có trên 3.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, kinh tế tư nhân tăng trưởng 10-12% mỗi năm, đóng góp trên 55% GRDP và tạo việc làm cho khoảng 30.000 lao động. Xa hơn, đến năm 2045, khu vực tư nhân được kỳ vọng sẽ đóng góp trên 60% tổng thu ngân sách, trở thành trụ cột bền vững của nền kinh tế địa phương.
Khi “ý Đảng” gặp “lòng dân”, khi chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp bằng hành động cụ thể và trách nhiệm thực chất, kinh tế tư nhân sẽ có thêm không gian để bứt phá, lớn mạnh. Mỗi dự án được khởi động, mỗi doanh nghiệp vững tin đầu tư chính là những mầm xanh gieo xuống hôm nay cho mùa quả ngọt ngày mai. Từ nền tảng đó, Lai Châu đang vững vàng bước vào mùa xuân mới - mùa xuân của khát vọng, đổi mới và hội nhập, phát triển.
Khai thác lợi thế dưới tán rừng
Tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số
Giao thông đồng bộ, mở không gian phát triển liên vùng
Lai Châu được vinh danh đóng góp xuất sắc cho Hội chợ mùa Xuân
Khí thế xuân trên những công trường trọng điểm
Bước tiến trong xây dựng kết cấu hạ tầng
Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2026
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng