-
(BLC) - Từ đầu năm đến nay, mặc dù chăn nuôi có những khó khăn do dịch bệnh xảy ra liên tiếp nhưng lĩnh vực trồng trọt của huyện Tân Uyên lại có nhiều tín hiệu vui với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như: diện tích lúa đông xuân, ngô xuân hè, trồng cây mắc ca... Đây là kết quả từ công tác chỉ đạo sát sao của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương cũng như nỗ lực phối hợp, chủ động sản xuất của nông dân trên địa bàn.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Huy Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên cho biết: Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã sớm cụ thể kế hoạch, xác định các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhận định những thuận lợi, khó khăn để đưa ra giải pháp chỉ đạo, xác định thời gian cao điểm để tập trung lãnh, chỉ đạo. Yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp với đoàn thể huyện, xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông - lâm nghiệp được giao. Các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp được triển khai theo hướng đầu tư phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế từng địa phương.
Theo đó, năm 2019, huyện đề ra mục tiêu phấn đấu tổng sản lượng lương thực 32.203 tấn; tổng diện tích cây chè 3.004ha; diện tích trồng rừng mới 500ha cây quế, 150ha cây mắc ca. Bám sát kế hoạch giao, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn để tập trung bàn giải pháp triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ huyện đến xã. Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát, đánh giá định kỳ kết quả triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Đồng thời, xác định và gắn trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
Chỉ đạo địa phương tuân thủ quy hoạch phát triển của huyện với 2 vùng. Vùng 1 gồm các xã dọc quốc lộ 32 tập trung phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển vùng chè, lúa hàng hóa gắn với các nhà máy chế biến. Vùng 2 gồm các xã phía Tây của huyện tập trung trồng rừng quế, sơn tra, mắc ca, chăn nuôi đại gia súc, cá lồng. Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, chú trọng sản xuất lúa hàng hóa đặc sản; tăng cường thâm canh cây chè đảm bảo sản lượng, chất lượng chè búp tươi. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp dây truyền sản xuất, chế biến sâu sản phẩm để nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân và ngân sách.
Quyết liệt chỉ đạo công tác lập quy hoạch, kế hoạch trồng chè, trồng rừng, đảm bảo sát với thực tiễn, kịp thời vụ, cung ứng giống, vật tư đúng tiêu chuẩn chất lượng. Tập trung chỉ đạo chăm sóc diện tích quế, sơn tra, mắc ca đã trồng các năm bằng giải pháp cơ giới hóa, nhất là khâu làm cỏ.
Bà Lò Thị Xay ở bản Phiêng Lúc, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên trồng chè mới.
Mặc dù điều kiện thời tiết phức tạp, có rét đậm, rét hại kèm sương muối, nắng nóng kèo dài khiến nguồn nước khô hạn, trong khi đó chỉ tiêu sản xuất khá lớn, Nhân dân vừa phải thực hiện các chỉ tiêu trồng mới, vừa chăm sóc cây trồng từ trước trong cùng thời vụ nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu sản xuất nông - lâm nghiệp cơ bản thực hiện đảm bảo, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, bà con chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, tận dụng nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước đẩy mạnh cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khâu trồng, chăm sóc, giúp cây trồng đảm bảo tỷ lệ sống, năng suất cao.
Trong đó, diện tích lúa đông xuân và lúa mùa đều đảm bảo diện tích gieo cấy, với giống lúa lai (nghi hương 2308, Việt Lai 20, Lào Cai 25...) chiếm hơn 20% diện tích; lúa thuần (séng cù, hương thơm số 01, bắc thơm số 7...) chiếm hơn 70% diện tích, còn lại là giống địa phương. Đã quy hoạch được vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung như: Pắc Ta, Mường Khoa, Phúc Khoa, thị trấn Tân Uyên với các giống: séng cù, tẻ râu, quế râu với năng suất bình quân 44 tạ/ha. Đặc biệt vụ mùa năm nay, toàn huyện thực hiện 3.640ha, hiện nông dân bắt đầu thu hoạch với năng suất đánh giá cơ bản đảm bảo theo kế hoạch - 46 tạ/ha (mặc dù giữa vụ xuất hiện một số loại dịch, bệnh gây hại).
Đối với cây ngô vụ xuân hè thực hiện đạt 100,6% so với kế hoạch (1.026ha), sản lượng đạt trên 4.300 tấn, tăng 193 tấn so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, diện tích trồng trên ruộng 1 vụ và vùng bán ngập đạt 439ha, còn lại trồng trên bãi. Nông dân chủ động đưa giống ngô lai CP989, CP333, Bioseed 9698, MX6, HN88 vào trồng. Hiện, các địa phương chuẩn bị thu hoạch ngô thu đông và đã xuống giống ngô vụ đông với tổng diện tích 130ha.
UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn vận động Nhân dân duy trì chăm sóc trên 1.000ha chè kiến thiết cơ bản; tiến hành trồng mới 163ha (đạt 109,3% kế hoạch); chăm sóc 349ha và trồng mới 196,6ha cây mắc ca (vượt 46,6ha). Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển cây quế năm 2019 với diện tích 500ha tập trung tại xã Nậm Sỏ, Nậm Cần và Pắc Ta.
Thực hiện kế hoạch trồng rừng mới năm 2019, UBND xã Nậm Cần đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đo đạc, quy chủ cho các hộ với diện tích 200ha tại khu vực Bằng Mai, Pắc Pha cũ. Đến nay, Nhân dân cơ bản hoàn thành diện tích. Ngoài ra, các hộ dân một số bản khu vực trung tâm xã tích cực chuyển đổi diện tích đất đồi, nương, bãi trồng ngô, sắn sang trồng chè. Hiện nay, bản Phiêng Lúc có nhiều diện tích chè nhất xã với 3ha. Đây đều là dân bản tự đầu tư giống để trồng. Bởi quỹ đất có thể mở rộng, quy hoạch vùng trồng chè tại xã không có nên các hộ chủ động chuyển đổi đất trồng ngô, sắn sang trồng chè.
Bà Lò Thị Xay ở bản Phiêng Lúc chia sẻ: Gia đình tôi có mảnh đất nương, nhà neo người, con trai đi làm ăn xa nhưng thấy bà con trong bản chuyển đổi từ trồng ngô, sắn sang trồng chè tôi cũng mạnh dạn làm theo. Cây giống thì nhờ anh em mua với giá 1.800 đồng/cây, dù khá cao nhưng hy vọng 2 - 3 năm sau sẽ có thu nhập ổn định.
Góp sức cho thành công trong các vụ sản xuất của Tân Uyên là nguồn lực hỗ trợ theo Quyết định 29/QĐ-UBND, ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về giá giống lúa thuần, ngô và vôi cải tạo cánh đồng. Cụ thể, đã hỗ trợ 13,01 tấn lúa thuần, 37,635 tấn vôi; trợ giá 2,4655 tấn ngô. Cơ quan chuyên môn, các địa phương thực hiện tốt việc quản lý, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, nạo vét 109 công trình với chiều dài 232,7km kênh mương, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất. Từ đầu năm đến nay, huyện đã thực hiện thi công sửa chữa, nâng cấp 9 công trình thủy lợi thuộc xã Nậm Cần, Hố Mít, Trung Đồng, Pắc Ta và thị trấn Tân Uyên...
Với những kết quả đạt là tiền đề để nông dân trong huyện tự tin, mạnh dạn đầu tư, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất năm 2019. Trong đó, chăm sóc, phòng chống sâu bệnh cho cây trồng vụ thu - đông; chăm sóc, phòng cháy chữa cháy cho diện tích rừng kinh tế; đầu tư tái đàn trong chăn nuôi đảm bảo thực phẩm phục vụ nhu cầu tết Nguyên đán 2020.
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh làm việc tại xã Mường Tè
Đầu tư công - Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống thiên tai
Mưa lớn kéo dài gây nhiều thiệt hại
Ô tô điện được áp dụng lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết năm 2030
Giá vàng hôm nay 10/6/2026: SJC rơi xuống đáy 6 tháng, áp lực giảm tiếp
Giá vàng hôm nay 9/6/2026: SJC “bốc hơi” 7 triệu đồng/ngày, cảnh báo chưa thấy đáy
Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX