-
Năm 2025, đánh dấu một giai đoạn phát triển tích cực và nhiều điểm nhấn quan trọng của lĩnh vực thương mại, dịch vụ tỉnh Lai Châu. Trong bối cảnh kinh tế còn không ít khó khăn, thách thức, hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và khẳng định vai trò là một trong những trụ cột của nền kinh tế địa phương.

Hoạt động bán lẻ hàng hóa tại chợ phiên xã Sì Lở Lầu.
Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh miền núi. Mạng lưới kinh doanh được mở rộng từ khu vực đô thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa; hệ thống chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm mua sắm từng bước được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, tết.
Ông Trần Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: Song song với việc phát triển thị trường, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại. Các biện pháp phòng ngừa và xử lý việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại được tăng cường và triển khai đồng bộ. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với hàng hóa lưu thông trên địa bàn.

Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Pờ Ma Lung tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm tại Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025.
Tỉnh đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong và ngoài tỉnh. Có thể kể đến Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc; Tuần Du lịch - Văn hóa và giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025; trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản của tỉnh Lai Châu tại tỉnh Quảng Ninh; tham gia các hội chợ, sự kiện, chương trình kết nối giao thương; tổ chức các phiên livestream tại các sự kiện thương mại điện tử, Hội chợ nông nghiệp quốc tế AgroViet 2025; thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương qua hệ thống KOC/KOL… Qua đó, đã trưng bày, quảng bá, giới thiệu trên 500 lượt sản phẩm đến người tiêu dùng trong nước và nước ngoài; kết nối 35 sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP phân phối tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op, Central Retail; kết nối tiêu thụ nhiều sản phẩm trên nền tảng TikTok, đã chốt được gần 4.000 đơn hàng với doanh thu bán hàng khoảng 6 tỷ đồng; đặc biệt, đã tiêu thụ 700 tấn sản phẩm khoai sâm.
Chị Nguyễn Thị Quỳnh - Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Pờ Ma Lung (phường Đoàn Kết) chia sẻ: “Công ty của chúng tôi kinh doanh nhiều sản phẩm như: thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, tinh bột nghệ, tinh bột gừng… Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất và tiêu thụ, chúng tôi đã quảng bá qua nhiều nền tảng mạng xã hội; chú trọng chất lượng sản phẩm. Gần đây chúng tôi có tham gia không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm tại Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II năm 2025, rất vui khi các sản phẩm được khách hàng lựa chọn, doanh số bán hàng đạt khá”.

Hàng hóa điện tử điện lạnh được các doanh nghiệp trên địa bàn phường Đoàn Kết đẩy mạnh tiêu thụ dịp cuối năm.
Qua thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2025 ước đạt 10.207 tỷ đồng (vượt 2,1% so với kế hoạch đề ra và tăng 10,8% so với năm 2024). Đây là con số ấn tượng, phản ánh sức mua của thị trường được cải thiện, hoạt động dịch vụ ngày càng sôi động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh.
Hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận bước phát triển đột phá. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 58,18 triệu USD. Đáng chú ý, giá trị hàng hóa địa phương tham gia xuất khẩu ước đạt 16,65 triệu USD (tăng 13,2% so với năm trước). Kết quả này cho thấy năng lực sản xuất, chế biến và khả năng cạnh tranh của hàng hóa Lai Châu trên thị trường quốc tế ngày càng được nâng lên.
Trong khi đó, dịch vụ du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh năm 2025. Tỉnh chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; trong năm đã công nhận mới 6 khu, điểm du lịch, nâng tổng số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh lên 25 khu, điểm. Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, truyền thống văn hóa các dân tộc và sản phẩm du lịch của Lai Châu được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội. Hoạt động quảng bá gắn với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ du khách, tạo ấn tượng tốt đẹp về một Lai Châu thân thiện, an toàn, giàu bản sắc. Nhờ những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, năm 2025 toàn tỉnh Lai Châu ước đón 1.475.000 lượt khách du lịch. Tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.205,7 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này đều đạt kế hoạch đề ra, tăng lần lượt 8,5% về lượng khách và 11,1% về doanh thu so với năm 2024.
Có thể khẳng định, năm 2025 đã để lại dấu ấn rõ nét trong phát triển thương mại - dịch vụ của tỉnh Lai Châu. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hướng tới phát triển thương mại, dịch vụ bền vững trong những năm tiếp theo.
Mường Kim triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2026
Hiệu quả từ Nghị quyết 07
Kiến tạo không gian phát triển mới cho Lai Châu: Bắt đầu từ những giá trị đang có
Triển khai tín dụng chính sách năm 2026
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững
Nghị quyết số 68-NQ/TW: Tạo môi trường đầu tư bình đẳng
Phó Chủ tịch Quốc Hội Lê Minh Hoan thăm mô hình trồng sâm tại xã Tả Lèng
Phòng là chính, chữa cháy kịp thời