-
Năm 2025, cây dưa chuột lần đầu tiên được đưa về trồng trên đồng đất của xã Bình Lư. Mặc dù là cây trồng mới, song chỉ sau một vụ sản xuất, dưa chuột đã nhanh chóng khẳng định được hiệu quả kinh tế, mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp của địa phương.

Thành viên Tổ hợp tác sản xuất, chế biến rau, củ, quả an toàn Nà Phát (xã Bình Lư) thu hái dưa chuột.
Với điều kiện khí hậu mát mẻ, đất đai màu mỡ, người dân xã Bình Lư có nhiều thuận lợi để phát triển đa dạng các loại cây trồng. Trước đây, bà con chủ yếu trồng lúa, ngô, tuy nhiên, năng suất và giá trị kinh tế không cao. Nhận thấy tiềm năng đất đai có thể trồng được các loại rau màu ngắn ngày, Hội Nông dân xã tuyên truyền, vận động các Tổ hợp tác và người dân đưa cây dưa chuột vào sản xuất thử nghiệm.
Gia đình chị Đèo Thị May là một trong những thành viên của Tổ hợp tác sản xuất, chế biến rau, củ, quả an toàn Nà Phát tiên phong trồng dưa chuột. Trước đây, trên diện tích đất ruộng cằn cỗi gia đình chị chủ yếu trồng lúa nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Từ khi chuyển sang trồng bí đao, cuộc sống của gia đình chị cũng đã có những thay đổi, tuy nhiên, cây bí có nhiều sâu bệnh nên đòi hỏi phải chăm sóc kĩ lưỡng, mất nhiều công. Được Tổ hợp tác sản xuất, chế biến rau, củ, quả an toàn Nà Phát tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chị May mạnh dạn chuyển sang trồng dưa chuột. Đến nay, cây dưa chuột sinh trưởng, phát triển tốt, bắt đầu cho thu hoạch.
Tổ hợp tác sản xuất, chế biến rau, củ, quả an toàn Nà Phát hiện có 13 thành viên. Những năm gần đây, các thành viên của Tổ mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu như: bí xanh, các loại rau, củ, quả mang lại nguồn thu nhập cao. Được Hội Nông dân xã tuyên truyền, vận động chuyển đổi sang trồng dưa chuột, đến nay, đã có 3 thành viên mạnh dạn trồng. Nhờ tích cực chăm sóc; chủ động phòng, trừ sâu bệnh, diện tích dưa chuột sinh trưởng, phát triển tốt và bắt đầu cho thu hoạch.
Ngay từ khi bắt đầu triển khai, hội viên nông dân và các thành viên Tổ hợp tác được cán bộ Hội Nông dân xã hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Cây dưa chuột có thời gian sinh trưởng ngắn (khoảng 60-70 ngày là có thể thu hoạch) lại phù hợp với điều kiện khí hậu của vùng nên sinh trưởng tốt, ra nhiều quả, cho năng suất cao.
Sau vụ đầu tiên trồng cho thấy, trung bình mỗi sào dưa chuột cho thu hoạch từ 8–10 tạ quả, với giá bán dao động từ 13.000-14.000 đồng/kg, bà con thu về hàng chục triệu đồng chỉ sau vài tháng và đặc biệt là hiệu quả kinh tế cao gấp 2–3 lần so với trồng ngô hay lúa. Quá trình canh tác không đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, có thể tận dụng nguồn phân bón hữu cơ sẵn có; bên cạnh đó còn tận dụng tốt nguồn lao động nhàn rỗi trong gia đình, tạo việc làm ổn định trong thời gian nông nhàn.
Nhận thấy hiệu quả bước đầu, Hội Nông dân xã Bình Lư đang định hướng nhân rộng mô hình trồng dưa chuột ra các bản có điều kiện tương đồng; đồng thời, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng chuỗi tiêu thụ sản phẩm ổn định, giúp bà con có đầu ra ổn định.
Cây dưa chuột dù mới được trồng nhưng đã mở ra triển vọng phát triển kinh tế nông nghiệp cho xã Bình Lư. Tin rằng, với sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền và sự quyết tâm của người dân, cây dưa chuột sẽ sớm trở thành cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nông dân nơi đây.
Sin Suối Hồ: Phát triển kinh tế từ nông nghiệp và du lịch cộng đồng
Lai Châu khởi động Dự án “C4G”
Pắc Ta xây dựng nông thôn mới
Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã và liên kết sản xuất
Đột phá hạ tầng giao thông - động lực phát triển
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng làm việc với UBND tỉnh Lai Châu
Lai Châu phát triển kinh tế biên mậu, tăng cường liên kết hợp tác quốc tế
Hua Bum: Chính sách dân tộc đi vào cuộc sống