Thứ năm, 09/05/2024, 10:24 [GMT+7]

Phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống tội phạm

Thứ sáu, 21/07/2023 - 20:01'
Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, những năm qua lực lượng công an trong tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp: Ðẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ với đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm. Qua đó, tội phạm trên địa bàn tỉnh từng bước được kiềm chế, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công an xã Hua Thanh, huyện Ðiện Biên tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm đến người dân bản Tâu 1.

Công an xã Hua Thanh, huyện Ðiện Biên tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm đến người dân bản Tâu 1.

Qua công tác dự báo, nắm tình hình, trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp các loại tội phạm với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức chặt chẽ và liên quan đến địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, thậm chí có yếu tố nước ngoài và trên không gian mạng. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng chống tội phạm. Ðồng thời, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự. Ðặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, lừa đảo, tín dụng đen, tội phạm trên không gian mạng; thông báo rộng rãi phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nâng cao nhận thức cho nhân dân.

Lực lượng công an đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân bằng các hình thức đa dạng: Tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân; tuyên truyền thông qua các hội nghị, họp thôn, bản, phát tờ rơi… Nội dung tuyên truyền chú trọng các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Ðảng và Nhà nước, tác hại của tệ nạn xã hội, không tham gia tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó không chỉ giúp người dân hiểu biết hơn về các quy định pháp luật để chấp hành tốt, mà thông qua người dân lực lượng công an có được nhiều tin báo giá trị về tội phạm, giúp ngăn ngừa hành vi phạm tội khi mới manh nha. Nhờ đó, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; tỷ lệ điều tra, khám phá cao; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm được tập trung điều tra, khám phá bắt giữ nhanh thủ phạm... Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được kiểm soát; các loại tội phạm được kiềm chế; không để hình thành các băng, nhóm tội phạm. Từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 405 vụ tội phạm về trật tự xã hội; trong đó điều tra, làm rõ 40/41 vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; bắt giữ, xử lý 534 đối tượng. Tình hình tội phạm năm sau giảm so với năm trước: Năm 2021 giảm 22,5% so với năm 2020; năm 2022 giảm 24,5% so với năm 2021 và quý I/2023 giảm 37,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng công an đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt giữ 3.122 vụ với 3.526 đối tượng phạm tội; thu giữ hơn 399kg hêrôin, hơn 291kg ma túy tổng hợp… Trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, Công an tỉnh đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả, tổ chức các đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại; đã phát hiện, xử lý 466 vụ, 499 đối tượng vi phạm. Ðồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân giao nộp 2.345 khẩu súng các loại, 45 đầu đạn, gần 18.500 viên đạn chì…

Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai rộng khắp và đạt những kết quả tích cực. Hàng năm trên 80% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí an toàn về an ninh trật tự; chuyển hóa thành công 33/34 địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; duy trì có hiệu quả gần 4.400 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 44 loại mô hình. Qua đó đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục có những diễn biến mới phức tạp, khó lường; nhất là tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; trộm cắp tài sản; đáng chú ý là sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc… Công an tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các mặt công tác; tập trung giải quyết tốt những vấn đề phức tạp, bức xúc về tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cập nhật 14:56 - Thứ Tư, 19/07/2023 Lượt xem: 664  In bài viết/Bài, ảnh: Quốc Huy/https://www.baodienbienphu.com.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...